Cộng đồng mạng giận dữ, “xới tung” nhà đối tượng ấu dâm Nguyễn Hữu Linh trên Google Maps

23/04/2019 09:29 AM | Xã hội

Ngay sau khi báo chí đưa tin đối tượng dâm ô Nguyễn Hữu Linh “biến mất” khỏi địa phương sau khi cơ quan công an khởi tố, cộng đồng mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ bằng việc "xới tung" địa chỉ nhà đối tượng trên Google Maps.

Cộng đồng mạng giận dữ, “xới tung” nhà đối tượng ấu dâm Nguyễn Hữu Linh trên Google Maps - Ảnh 1.

Địa chỉ nhà đối tượng Nguyễn Hữu Linh được đánh dấu trên Google Maps

Ngày 22/4, một số nguồn tin từ báo chí chính thống cho hay theo xác nhận của công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), đối tượng ấu dâm Nguyễn Hữu Linh không có mặt tại địa phương sau khi công an Quận 4 (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố vụ án.

Phản ứng ngay sau thông tin này, rất nhiều người dùng mạng xã hội đã “tìm đến” địa chỉ nhà đối tượng Nguyễn Hữu Linh tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để đánh dấu lên Google Maps với đủ loại tên gọi khác nhau, đồng thời đặt câu hỏi: “Anh đang ở đâu?”.

Việc đánh dấu này của cộng đồng khá đơn giản do sử dụng dịch vụ miễn phí của Google, cho phép các doanh nghiệp mọi quy mô có thể đưa tên tuổi của mình lên Google Maps để quảng bá thương hiệu.

Theo tìm hiểu, có đến chục tên gọi khác nhau được đặt cho địa chỉ nhà của Nguyễn Hữu Linh như “Linh ấu dâm”, "Linh D.Ô”, “Linh ấm dâu”, “Linh Auzam”… và được “fake” với đủ loại hình doanh nghiệp trên bản đồ Google như nhà hàng, cửa hàng tạp phẩm, khách sạn…  với thời gian mở cửa… cả ngày.

Thậm chí, nhiều người còn hô hào “đánh giá 5 sao” để địa chỉ này được nổi tiếng, nhiều người biết đến.

Cộng đồng mạng giận dữ, “xới tung” nhà đối tượng ấu dâm Nguyễn Hữu Linh trên Google Maps - Ảnh 2.

Nhà đối tượng được cộng đồng mạng đặt là "Nhà hàng"


Cộng đồng mạng giận dữ, “xới tung” nhà đối tượng ấu dâm Nguyễn Hữu Linh trên Google Maps - Ảnh 3.

Nhiều từ ngữ nặng nề được đặt cho địa chỉ


Cộng đồng mạng giận dữ, “xới tung” nhà đối tượng ấu dâm Nguyễn Hữu Linh trên Google Maps - Ảnh 4.

Nhà đối tượng được "fake" là cửa hàng tạp phẩm

Tuy nhiên, cũng có quan điểm ngược lại cho rằng việc đưa nhà đối tượng Nguyễn Hữu Linh lên Google Maps, rồi chia sẻ, đánh giá về địa điểm này là hành động nặng tay, ảnh hưởng đến vợ con, người thân - những người không có tội trong gia đình đối tượng.

Đầu tháng 4/2019, cái tên Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, cựu Viện phó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng) được nhắc nhiều trên các phương tiện đại chúng khi đây là nghi phạm sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, Quận 4, TP.HCM.

Camera an ninh của tòa nhà đã ghi lại toàn bộ hành động, sự việc cũng nhanh chóng bùng nổ trên Internet, gây bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên hơn 2 tuần sau đó, đối tượng Nguyễn Hữu Linh vẫn chưa bị cơ quan chức năng khởi tố. Bức xúc về vụ việc, ngày 17/4, cộng đồng mạng cũng đã đưa danh tính của đối tượng Nguyễn Hữu Linh lên Bách khoa toàn thư Wikipedia như một hình thức "bêu" tên, để nhân vật này dù đang né tránh trách nhiệm trước pháp luật cũng sẽ phải chịu sức ép lớn từ dư luận.

Ngày 18/4 mạng xã hội bắt đầu lan truyền hình ảnh giống nghi phạm dâm ô trẻ em Nguyễn Hữu Linh xuất hiện trên những chiếc xe ô tô cùng dòng chữ "Thành phố đáng sống phải nhốt sạch ấu dâm". Thậm chí, có hàng chục nghìn poster có hình ảnh và dòng chữ tương tự được cộng đồng mạng xã hội xe ô tô với thành viên hơn 700.000 người từ Bắc Trung Nam chia sẻ cho các thành viên dán lên xe gây sức ép.



Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM