Con gái út hắt nước vào mặt nhân viên, con gái lớn bắt cả một chuyến bay quay đầu, chủ tịch Korean Air vừa thẳng tay sa thải cả 2 khỏi công ty

23/04/2018 09:46 AM | Kinh doanh

Cho Yang-ho – chủ tịch Korean Air nói trong một email phát đi vào ngày chủ nhật rằng ông sẽ bổ nhiệm 2 quản lý kinh doanh chuyên nghiệp để thay thế Phó chủ tịch hãng hàng không là bà Emily Cho – cô con gái trẻ của ông và Heather Cho – chủ tịch mạng lưới khách sạn Kal của tập đoàn.

Thời điểm này, Chủ tịch Hanjin Cho Yang-ho đã chính thức sa thải con gái út của mình sau khi cô này bị cáo buộc hất nước vào mặt một nhân viên phòng quảng cáo trong một buổi họp. Để cho công bằng, trước đó ông này cũng sa thải luôn con gái lớn của mình – người 4 năm trước từng bị ngồi tù 5 tháng vì bê bối "hạt macca". Vị này đã buộc máy bay của hãng quay đầu lại cổng sân bay John F. Kennedy tại New York vì 1 tiếp viên phục vụ sai cách hạt macca.

Cho Yang-ho – chủ tịch Korean Air nói trong một email phát đi vào ngày chủ nhật rằng ông sẽ bổ nhiệm 2 quản lý kinh doanh chuyên nghiệp để thay thế Phó chủ tịch hãng hàng không là bà Emily Cho – cô con gái trẻ của ông và Heather Cho – chủ tịch mạng lưới khách sạn Kal của tập đoàn.

Thay đổi về nhân sự của chủ tịch Korean Air đến một vài ngày sau khi cảnh sát Hàn Quốc đã kiểm tra trụ sở Korean Air sau tuyên báo cáo về bê bối "hắt nước".

Các tập đoàn gia đình trị ở Hàn Quốc từ Samsung tới Hyundai và Lotte đều đang trải qua áp lực lớn từ các nhà đầu tư và chính phủ nhằm cải thiện sự minh bạch và giảm cổ phần chồng chéo khiến các tập đoàn này mãi trong trạng thái kiểm soát của gia đình.

Theo ước tính của các chuyên gia Bloomberg, tổng doanh thu của Korean Air sẽ giảm 46% trong năm nay xuống còn 430,8 tỷ won (tương đương 403 triệu USD0. Cổ phiếu của công ty đã giảm 6,3% kể từ ngày 12/4 khi truyền thông địa phương lần đầu đưa tin về vụ việc này.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM