Con gái không nộp được bài tập vì mạng ở nhà quá yếu, tỷ phú giàu nhất Ấn Đội liền chi tiền tỷ thành lập nhà mạng 4G lớn nhất đất nước

20/08/2023 14:09 PM | Sống

Nếu tỷ phú người Ấn Độ không quan tâm đến những lời than phiền của cô con gái, thì có lẽ Ấn Độ sẽ không có được một trong những nhà mạng hàng đầu thế giới, và ông cũng bỏ lỡ mất cơ hội kinh doanh đầy hấp dẫn này.

Nắm trong tay tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới Reliance Industries, ông Mukesh Ambani, 66 tuổi, sở hữu khối tài sản ròng trị giá 97.2 tỷ USD (khoảng 2312 nghìn tỷ VNĐ) và đồng thời nắm giữ vị trí người giàu nhất châu Á.

Giờ đây tập đoàn còn lớn mạnh hơn khi triển khai thành công doanh nghiệp Jio, cung cấp cung cấp dịch vụ mạng không dây 4G trên khắp đất nước Ấn Độ. Và điều thú vị là sự ra đời của công ty này được khơi nguồn từ chính cô con gái độc nhất của ông trùm vào năm 2011.

Trong bài phát biểu nhận giải thưởng ArcelorMittal Boldness in Business Awards của Financial Times ở London năm 2018 (vinh danh doanh nhân tiên phong, táo bạo, dám nghĩ dám làm), Ambani tiết lộ: “Ý tưởng về Jio được nảy ra nhờ con gái tôi. Khi đó là năm 2011, con bé là sinh viên tại Yale và đang trong kì nghỉ lễ ở nhà. Con bé cần nộp một số bài tập nhưng lại không thể nên đã nói với tôi: “Bố ơi, mạng ở nhà chúng ta tệ quá!””, ông nhớ lại.

Chân dung cô con gái độc nhất xinh đẹp và tài năng của tỷ phú người Ấn Độ.

“Isha và Akash thuộc thế hệ trẻ Ấn Độ, chúng sáng tạo hơn, tham vọng hơn, nhưng cũng thiếu kiên nhẫn hơn rất nhiều khi theo đuổi những mục tiêu và trở thành những công dân toàn cầu. Những người Ấn Độ trẻ tuổi này đã thuyết phục tôi rằng internet băng thông rộng là công nghệ định hình của thời đại ngày nay, và tất nhiên Ấn Độ không thể bị bỏ lại phía sau.”, ông nói thêm.

Akash và Isha Ambani - cặp đôi song sinh nhà tỷ phú Mukesh Ambani.

Kết quả là chỉ sau 5 năm, mạng Jio đã thành công ra mắt công chúng vào ngày 5 tháng 9 năm 2016. Doanh nghiệp này đã trở thành nhà khai thác mạng di động lớn nhất ở Ấn Độ và là nhà khai thác mạng di động lớn và rẻ thứ ba trên toàn thế giới, với hơn 426.2 triệu thuê bao, nhiều hơn cả dân số của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cộng lại.

Isha khiêu vũ cùng cha.

Nếu Mukesh Ambani không trăn trở về ý kiến của Isha, mà ngay lập tức bác bỏ bình luận của cô, thì Ấn Độ sẽ không nằm số quốc gia cung cấp dữ liệu di động với mức giá thấp nhất trên thế giới, 1 GB dữ liệu chỉ tốn 17 cent (chưa tới 5.000 đồng). Người cha giàu có này vô cùng tự hào về con cái của mình và tin tưởng vào sự nhạy bén, trực giác kinh doanh của chúng.

Đáp lại sự tin tưởng của cha, Isha Ambani tốt nghiệp Đại học Yale và sau đó giành lấy tấm bằng Cao học Kinh doanh của Đại học Stanford. Khi quay về Ấn Độ, cô đã trở thành giám đốc của Reliance Retail và Jio Platforms. Dự án đầu tiên cô tham gia giám sát tại công ty RIL của cha mình là cho ra mắt Jio vào năm 2016. Rốt cuộc, đó lại là ý tưởng của chính cô ấy.

Isha trong lễ tốt nghiệp ở Stanford.

Isha chia sẻ: “Với Jio, tôi đã nhìn thấy tiềm năng của một nền tảng vững chắc có thể đưa Ấn Độ tiến vào thời đại kỹ thuật số. Jio tham gia thị trường với dịch vụ 4G toàn Ấn Độ, trong khi các nhà mạng khác vẫn đang loay hoay, gặp khó khăn trong việc cung cấp 3G. Mọi người có thể thấy rằng các dịch vụ mạng của Jio không chỉ nhanh hơn mà còn rẻ hơn và đáng tin cậy hơn.”.

Ngày nay, Jio có khoảng 5.32 nghìn trạm cơ sở mạng 4G LTE và bao phủ hơn 95% tổng dân số Ấn Độ. Còn Isha, cô đã tiếp bước cha và giữ vai trò là một phần quan trọng của các nhóm lãnh đạo điều hành tại Reliance Retail, Reliance Jio, Reliance Foundation và Trường Quốc tế Dhirubhai Ambani.

Isha tại Đại hội cổ đông của tập đoàn Reliance.

Năm 2018, Isha chính thức lên xe hoa, kết hôn với Anand Piramal. Lễ cưới được tổ chức long trọng, xa hoa tại chính dinh thự Antilia 27 tầng, đắt đỏ nhất thế giới, thuộc sở hữu của nhà Ambani.

Dinh thự Antilia cao 173m.

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM