“Cơn ác mộng” 4 năm trước đang lặp lại với Bitcoin?

29/11/2018 10:30 AM | Xã hội

Bitcoin đã phá vỡ mọi kỷ lục từng có ở thời điểm hiện tại, hầu hết trong số đó là những cơn ác mộng không mong muốn và chỉ trong vòng vài ngày vừa qua, bitcoin đã liên tục thủng đáy.

Theo số liệu từ Dow Jones Market Data, giá bitcoin đã giảm suốt 4 tháng liên tục và có thể sẽ ghi nhận mức đóng cửa tồi tệ nhất tháng 11 theo đúng xu hướng giảm kể từ tháng 8 đến nay.

4 năm trước, vào ngày 31/10/2014, kết thúc cơn ác mộng sau 4 tháng sụt giảm liên tiếp, bitcoin có giá chưa tới... 400 USD. Cụ thể, chỉ với 336 USD, bạn có thể sở hữu bitcoin ở thời điểm đó.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi bắt đầu tháng 11 với mức giá trên 6.500 USD, tới nay bitcoin đã sụt giá hơn 40% và tính từ ngày 1/8 đến nay, giá trị của đồng tiền số gây tranh cãi lớn nhất thế giới này đã giảm hơn một nửa.

Theo nhận định của tờ MarketWatch, bitcoin đang trên đường thiết lập những kỷ lục mà nó chưa thể hoàn thành từ 4 năm trước và có lẽ lần này "cơn ác mộng" sẽ trở thành sự thật.

Trong suốt 4 tháng vừa qua, các nhà đầu tư luôn cho rằng họ đã mua được ở mức giá chạm đáy. "Tôi nghĩ chúng tôi đã đặt mức giá thấp nhất vào hôm qua", nhà đầu tư Michael Novogratz đăng trên Tweet vào ngày 13/9 khi giá đồng bitcoin được thiết lập trở lại ở mức trên 6.000 USD.

Ngày 30/9 vừa qua, một cuộc khảo sát do Fundstrat Global Advisors tiến hành cho thấy 44% nhà đầu tư tin rằng bitcoin đã chạm đáy. Đồng thời, trong một kết quả nghiên cứu được công bố ngày 4/10, Fundstrat tiết lộ 54% số nhà đầu tư tham dự một bữa tiệc tối kín cho rằng thời kỳ đen tối nhất của tiền số đã qua.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi các nhà đầu tư tin rằng mình đã mua vào ở mức giá chạm đáy tiếp tục bị "ăn thịt", những người phản đối bitcoin tiếp tục giành thế "thượng phong" và càng khẳng định niềm tin chắc chắn của họ rằng ngành công nghiệp tiền số thực chất chỉ là "kẻ lừa đảo" không hơn không kém.

"Rõ ràng là trò bịp bợm này đã chạm ngưỡng đỉnh trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2017 đến đầu tháng 1 năm 2018 và kể từ đó nó bắt đầu lao dốc. Điều này rõ ràng và hiển nhiên đến mức tôi có thể nhìn thấy tận mắt", nhà phân tích tài chính Wolf Richter cho biết trong một báo cáo gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Hai đầu tuần, giá bitcoin đã giảm xuống mức 3.810 USD; giảm tới 6,8% chỉ trong ngày hôm đó.

Theo nhận định của nhiều nhà đầu tư, cú trượt dốc của đồng bitcoin đã kéo dài suốt năm 2018 nhưng càng về cuối năm, có vẻ "cơn ác mộng" càng rõ ràng hơn. Thậm chí nhiều người còn cho rằng "cuộc tắm máu" trên thị trường tiền số đang dần đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, không ai có thể đoán trước được điều gì. Biết đâu một buổi sáng thức dậy các nhà đầu tư sẽ lại nhìn thấy đồng tiền số bitcoin trở lại đỉnh 20.000 USD và khi đó "giấc mơ" mang tên bitcoin sẽ trở lại màu hồng?

Theo Hà My

Cùng chuyên mục
XEM