Coi nhân viên là gánh nặng, Arsene Wenger và Arsenal phải nếm trái đắng

25/08/2016 16:45 PM | Kinh doanh

Một nhân viên có thu nhập 10 năm chỉ bằng Theo Walcot kiếm trong 1 tuần vừa viết thư xin nghỉ việc, sau khi ông Arsene Wenger cho rằng câu lạc bộ không mua sắm vì còn phải trả lương cho nhân viên.

Sau trận hoà giữa Arsenal và Leicester City cuối tuần trước, khi được hỏi về vấn đề chuyển nhượng, ông Arsene Wenger đã trả lời: "Tôi sẵn sàng chi 300 triệu bảng nếu tôi tìm được một cầu thủ ưng ý và nếu tôi có từng đó tiền". "Arsenal là câu lạc bộ với 600 nhân viên và chúng tôi cần đảm bảo trách nhiệm với họ", Wenger nói.

Ngay sau phát biểu này, cổ đông viên của Arsenal đã tỏ ra bất ngờ, choáng váng và thậm chí cảm thấy bị xúc phạm, khi biết câu lạc bộ không mua bất kỳ ngôi sao nào chỉ vì phải trả lương cho những người pha trà, lễ tân, bán hàng...

Một tài khoản Twitter được cho là của một nhân viên bán hàng của Arsenal vừa đăng một bức ảnh lá đơn xin thôi việc. Lá đơn này viết:

"Jason Savage thân mến,

Xin hãy chấp nhận lá đơn xin thôi việc này của tôi.

Tôi là một cổ động viên cuồng nhiệt của câu lạc bộ và tôi rất tiếc khi phải xin nghỉ việc tại câu lạc bộ Arsenal. Ngày làm việc cuối cùng của tôi sẽ là 9/9.

Tôi cảm thấy rất hài lòng về 2 năm làm việc tại cửa hàng của Arsenal. Là một cổ động viên, được làm việc cho câu lạc bộ mình yêu thích thật là tuyệt vời.

Tôi quyết định nghỉ việc sau khi nghe bình luận của ngài Arsene Wenger về nhân viên sau trận hoà với Leicester City. Ngài đã đổ lỗi cho 600 nhân viên làm việc tại Arsenal khiến câu lạc bộ không có tiền mua sắm cầu thủ.

Tôi kiếm 7,2 bảng mỗi giờ và làm việc 37,5 giờ mỗi tuần. Như vậy, mỗi tuần tôi kiếm được 270 bảng mỗi tuần, tương ứng 14.040 bảng mỗi năm. Trong khi đó, Theo Walcott kiếm được 10 lần con số đó chỉ trong 1 tuần.

Tôi rất hy vọng rằng sau khi tôi nghỉ việc, câu lạc bộ sẽ có thêm tiền cho ngài Wenger mua sắm cầu thủ.

Tôi không muốn bị coi là gánh nặng ở câu lạc bộ này.

Giờ đây, số nhân viên tại Arsenal chỉ còn 599 và sẽ có thêm 1 người nhận trợ cấp thất nghiệp.

Chúc may mắn và tôi hy vọng sẽ nhận được lời giới thiệu tốt để đi tìm công việc mới.

Cảm ơn vì tất cả."


Bức ảnh đã được che tên người nhân viên

Bức ảnh đã được che tên người nhân viên

Rất nhiều cổ động viên đã tỏ ra ủng hộ quyết định này, nhưng cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi.

Một tài khoản Twitter cho biết, tài khoản đăng tải bức ảnh trên mới chỉ lập được 1 tháng, 3 lần đăng tweet, trong đó 2 tweet hôm trước và 1 tweet hôm nay.

Bên cạnh đó, một số người săm soi lỗi ngữ pháp trong bức thư và cho rằng cổ động viên này nên cẩn thận khi viết CV.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM