Cô Tô đưa hơn 8.000 khách vào bờ, bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão

17/07/2023 11:05 AM | Xã hội

Trước dự báo của Cơ quan khí tượng thuỷ văn, cơn bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc bộ, từ ngày 16/7, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống bão.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão , Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Quảng Ninh đảm bảo các lực lượng trực 24/24h, kịp thời cập nhật và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Cô Tô đưa hơn 8.000 khách vào bờ, bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng huyện Cô Tô phát loa kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão. Ảnh QMG.

Đặc biệt, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện đảo, xã đảo toàn tỉnh đồng loạt triển khai kiểm tra, rà soát các phương tiện trên địa bàn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Đêm 16/7, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết và tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền không ra khơi.

Cô Tô đưa hơn 8.000 khách vào bờ, bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão - Ảnh 2.

Biên phòng huyện Cô Tô bắn pháo hiệu thông báo bão. Ảnh QMG.

Lực lượng Biên phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương liên tục tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó với bão Talim . Đồng thời, duy trì trực đủ quân số 24/24h, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Thông tin từ UBND huyện Cô Tô, ngay trong đêm 16/7, tổng số tàu thuyền được thông báo, kêu gọi trên địa bàn huyện là 425 phương tiện (tàu thuyền của huyện là 306 phương tiện, ngoài huyện là 119 phương tiện), đã có 216 phương tiện về nơi tránh trú an toàn, còn 209 phương tiện đang tiếp tục di chuyển về nơi tránh trú.

Cô Tô đưa hơn 8.000 khách vào bờ, bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giúp dân thu dọn lồng bè nuôi trồng hải sản trước cơn bão số 1. Ảnh QMG.

Cũng trong ngày 16/7, huyện Cô Tô phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức đưa hơn 8.000 lượt khách về đất liền và thông tin cho 100% khách du lịch biết về diễn biến của bão số 1.

Theo Hoàng Dương

Cùng chuyên mục
XEM