Cổ phiếu Hòa Phát giảm sâu, ông Trần Đình Long 'rớt' khỏi danh sách tỷ phú của Forbes

03/12/2018 09:56 AM | Kinh doanh

Cổ phiếu Hòa Phát liên tục giảm mạnh thời gian gần đây khiến tài sản ông Trần Đình Long trên sàn chứng khoán chỉ còn 18.000 tỷ đồng và bị Forbes loại ra khỏi danh sách tỷ phú.

Theo những số liệu mới nhất của tạp chí Forbes, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã bị loại ra khỏi danh sách tỷ phú đô la. Theo đó, Việt Nam hiện chỉ còn 3 tỷ phú, gồm ông Phạm Nhật Vượng Chủ tịch Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo CEO Vietjet Air và ông Trần Bá Dương Chủ tịch Thaco Group.

Trước đó, hồi tháng 3/2018, Forbes đã lần đầu tiên đưa ông Trần Đình Long vào danh sách với khối tài sản trị giá 1,3 tỷ USD, là người giàu thứ 1.756 trên thế giới.

Cổ phiếu Hòa Phát giảm sâu, ông Trần Đình Long rớt khỏi danh sách tỷ phú của Forbes - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Long đã bị loại khỏi danh sách tỷ phú đô la

Forbes loại ông Long ra khỏi danh sách tỷ phú trong bối cảnh giá cổ phiếu của Hòa Phát liên tục giảm sâu. Từ mức giá khoảng 45.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 2 (thời điểm Forbes chốt số liệu để tính toán giá trị tài sản), đến nay cổ phiếu của Hòa Phát đã giảm khoảng 25%, xuống giao dịch quanh mức 34.000 đồng/cổ phiếu. 

Trong một báo cáo mới đây, Chứng khoán Bảo Việt cho rằng điều đáng lo ngại tại Hòa Phát là triển vọng mảng tôn mạ và ống thép hiện tại không khả quan như dự kiến. Giá tôn Trung Quốc bán tại Việt Nam mặc dù đã bị áp thuế nhưng vẫn thấp hơn khoảng 7% so với giá tôn nội địa. Trong khi nguồn cung đang dư thừa do các doanh nghiệp đầu ngành tăng mạnh công suất giai đoạn 2017-2018, kết hợp cùng việc bị chống bán phá giá ở nhiều nước trên thế giới khiến triển vọng ngành tôn mạ kém khả quan. Ngoài ra, tăng trưởng ống thép có dấu hiệu chậm lại và có thể đi vào trạng thái ổn định thay vì tăng trưởng nóng như 5 năm về trước.

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, ông Trần Đình Long hiện sở hữu 534 triệu cổ phiếu Hòa Phát, tương ứng giá trị khoảng 18.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu Hòa Phát giảm sâu, ông Trần Đình Long rớt khỏi danh sách tỷ phú của Forbes - Ảnh 2.

Cổ phiếu Hòa Phát giảm khoảng 25% so với mức đỉnh tháng 2, và giảm mạnh hơn chỉ số Vn-Index


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM