Cổ phiếu bị bán tháo ồ ạt, nhà đầu tư chứng khoán Việt mất 14 tỷ USD chỉ sau 2 tuần

24/04/2018 10:10 AM | Kinh doanh

Tính từ mức đỉnh 1.204 điểm, lập được vào ngày 9/4, đến nay VN-Index đã giảm hơn 10%, hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo những ngày gần đây.

Cách đây đúng 2 tuần, nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam mừng rỡ khi chứng kiến VN-Index lên mức cao kỷ lục 1.200 điểm. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, 2 tuần tiếp sau đó VN-Index đảo chiều mạnh với áp lực bán lớn. Tính đến hết phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index xuống dưới 1.077 điểm, mất hơn 10% kể từ đỉnh.

Trong 2 tuần qua, VN-Index chỉ có 3 phiên tăng và có tới 7 phiên giảm. Mức giảm các phiên gần đây đang lớn dần, ngày 19/4 và ngày 23/4 đều giảm trên 43 điểm. Trong phiên giao dịch ngày 23/4, các cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh nhất và đồng loạt giảm hết biên độ. Từ nhóm ngân hàng, các cổ phiếu khác trên sàn cũng bị ảnh hưởng và giảm mạnh theo.

Cổ phiếu bị bán tháo ồ ạt, nhà đầu tư chứng khoán Việt mất 14 tỷ USD chỉ sau 2 tuần - Ảnh 1.

VN-Index giảm 7/10 phiên gần đây, trong đó 2 phiên 19/4 và 23/4 giảm mạnh nhất

Theo tính toán, giá trị vốn hóa sàn HOSE tại ngày 9/4 (khi VN-Index 1.204 điểm) là 3,24 triệu tỷ đồng, còn đến hết ngày hôm qua chỉ còn 2,94 triệu tỷ đồng, mức giảm khoảng 327 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 14 tỷ USD.

Trước diễn biến khó lường của thị trường và kỳ nghỉ 30/4-1/5 đang đến gần, các công ty chứng khoán đồng loạt đưa ra khuyến nghị thận trọng với nhà đầu tư. 

Theo công ty chứng khoán Vietcombank, diễn biến của chỉ số chung trong phiên hôm qua tiếp tục phản ánh tâm lý giao dịch tương đối tiêu cực trên thị trường khi nhiều nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, thể hiện qua thanh khoản có xu hướng gia tăng trong phiên hôm qua. Công ty chứng khoán này cho rằng, nhà đầu tư cần cân nhắc bán hạ tỷ trọng ở các mã này trong những nhịp hồi của thị trường để bảo vệ thành quả đầu tư, cũng như đảm bảo việc quản trị rủi ro danh mục và tỷ lệ margin ở mức an toàn.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Rồng Việt nhận định, phiên giao dịch 23/4 có thể xem là một trong những phiên tệ nhất kể từ đầu năm nay khi nhà đầu tư chuyển từ trạng thái giao dịch "cầm cự" buổi sáng sang "bán tháo" ngay từ đầu giờ trưa. Nếu đà giảm này tiếp tục trong 1-2 phiên tới, rủi ro margin call là điều khó tránh khỏi.

Theo quan sát, phiên giao dịch sáng 24/4, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục chìm trong sắc đỏ. VN-Index đã có lúc giảm tới 29 điểm.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM