Có gì trong những quả trứng Phục sinh đắt đỏ nhất thế giới, một quả đủ sống cả đời người

27/03/2016 20:01 PM | Sống

Ít ai có thể ngờ rằng, giá trị của những quả trứng Phục sinh đắt đỏ có thể nuôi cả đời người trong nhung lụa giàu sang.

Với những người theo Công giáo, lễ Phục sinh không chỉ là một lễ tôn vinh sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa mà còn là niềm tin vào sự tái sinh, hi vọng tốt đẹp cho con người. Vào ngày này, họ thường tặng nhau những quả trứng Phục sinh mang biểu tượng của sự đổi mới, sung túc.

Trứng phục sinh đắt gấp 30 lần siêu xe Ferrari

Với tên gọi Mirage, quả trứng được ra mắt vào ngày lễ Phục sinh năm 2014 sau 3 năm được chế tác bởi những thợ thủ công tài giỏi nhất trên thế giới.

Lớp vỏ trứng được chạm trổ từ 1.000 viên kim cương trị giá 1,5 triệu bảng, trong đó có 100 viên được cắt theo phương pháp độc đáo. Khi mở lớp vỏ trứng, chúng ta sẽ thấy một quả địa cầu được chạm khắc tỉ mỉ hoàn toàn theo phương pháp thủ công từ vàng 18 carat.

Bên trong quả địa cầu lại là hình ảnh chú chim bồ câu trắng bằng pha lê tung cánh trên một cành ô liu bằng vàng. Cánh chim bồ câu và cành ô liu là biểu tượng của hòa bình thế giới. Vì vậy, hình tượng này mang ý nghĩa hết sức sâu sắc.

Tổng thể bên ngoài của quả trứng Phục sinh.
Tổng thể bên ngoài của quả trứng Phục sinh.

Cận cảnh bên trong trứng có quả địa cầu và chú chim bồ câu.
Cận cảnh bên trong trứng có quả địa cầu và chú chim bồ câu.

Có người đã sẵn sàng trả trên 5 triệu bảng (hơn 8 triệu USD) để được sở hữu quả trứng này. Với giá trị như vậy, Mirage đắt ngang ngửa một căn nhà cao cấp ở London, Anh và gấp 30 lần một chiếc siêu xe Ferrari 458.

Nếu một người dân Anh bình thường tiết kiệm được hoàn toàn số tiền lương sau thuế của mình thì anh ta cũng phải mất tới 243 năm mới đủ sức mua quả trứng có tên Mirage này.

Đây quả thực là một kiệt tác của nhân loại.
Đây quả thực là một kiệt tác của nhân loại.

Trứng Phục sinh tráng miệng bằng sô cô la đen và vàng

Món tráng miệng được làm từ nguyên liệu chủ đạo là sô cô la đen và một loại kim loại quý như vàng. Tất nhiên, món ăn xa xỉ này chỉ dành phục vụ đại gia kếch xù thích khoe khoang.

Người làm ra món ăn độc nhất vô nhị cho biết đã sử dụng khá nhiều gia vị thượng hạng được nhập khẩu từ các nơi trên thế giới cùng với rượu ủ dưới hầm lâu năm, trứng cá muối... Dĩ nhiên, công thức pha trộn cũng được giữ kín.

Hình ảnh hiếm hoi về quả trứng Phục sinh được làm từ nguyên liệu chocolate và vàng.
Hình ảnh hiếm hoi về quả trứng Phục sinh được làm từ nguyên liệu chocolate và vàng.

Điều làm nên sự đặc biệt của món tráng miệng là nó được phủ bên ngoài bằng một lớp vàng dát mỏng. Các tấm vàng này theo lời Marc Guibert là hoàn toàn có thể ăn được. Bên cạnh đó, món ăn còn được trang trí vằng các viên kim cương hoặc đá quý để tạo sự sang trọng và khoe khoang sự giàu có của người thưởng thức.

Món tráng miệng được đặt trong một quả trứng mạ vàng có dáng dấp của quả trứng phục sinh để mang lại vẻ sang trọng, quý phái.

Những quả trứng phục sinh của Hoàng gia

Những quả trứng Fabergé vốn nổi tiếng về giá trị cao quý được dâng lên triều đình Nga hoàng cuối thế kỷ 19 cho đến nay vẫn chưa hề hết sốt. Người ta vẫn liên tục nhắc đến nó như một kiệt tác của nhân loại.

Đó là những quả trứng nghệ thuật được tạo ra bởi hãng kim hoàn trứ danh nhà Fabergé được thành lập từ 1842, bên trong chúng chứa đựng cả đại công trình tỉ mỉ đầy sáng tạo, bất ngờ dành cho hoàng gia Nga mỗi dịp Phục sinh.

Trong suốt những đời Nga hoàng, chỉ có 50 quả được hoàn thành, hiện tại 43 quả đã có chủ và 7 quả đang thất lạc rải rác khắp phương Tây với mức giá chưa bao giờ thấp hơn 1 triệu Euro.

Trứng Vacheron Constantin của Hoàng hậu Maria Feodorovna được bán với giá 20 triệu euro hồi năm ngoái.
Trứng Vacheron Constantin của Hoàng hậu Maria Feodorovna được bán với giá 20 triệu euro hồi năm ngoái.

Nếu vặn đúng một chiếc chìa khóa vàng nằm ẩn trong lá, một chú chim họa mi sẽ nhảy ra hót líu lo, vẫy cánh và lắc lư. Trứng “Cây nguyệt quế” (Bay tree egg).
Nếu vặn đúng một chiếc chìa khóa vàng nằm ẩn trong lá, một chú chim họa mi sẽ nhảy ra hót líu lo, vẫy cánh và lắc lư. Trứng “Cây nguyệt quế” (Bay tree egg).

Trứng của Nicolas II đước bán với giá 9,6 triệu USD năm 2002
Trứng của Nicolas II đước bán với giá 9,6 triệu USD năm 2002

“Trứng gà mẹ” (Hen Egg 1885) được Nga hoàng Alexander đệ Tam giành tặng cho Hoàng hậu Maria Fedorovna nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới
“Trứng gà mẹ” (Hen Egg 1885) được Nga hoàng Alexander đệ Tam giành tặng cho Hoàng hậu Maria Fedorovna nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới

Một “Mosaic Egg” trong bảo tàng Hoàng Gia với thiết kế phủ khắp ruby và kim cương, bên trong là chiếc huy chương ngà voi được khắc chân dung 5 người con của Sa hoàng Nicholas II và Tsarina Alexandra .

Theo Anh Đào

Cùng chuyên mục
XEM