Có gì đặc biệt ở thương hiệu giày da cao cấp khiến tỷ phú Elon Musk tin tưởng lựa chọn?

07/09/2017 14:16 PM | Sống

Những đôi giày độc bản bespoke được xem là biểu tượng của sự xa xỉ thầm lặng. Bởi mỗi đôi giày này có giá lên tới hàng nghìn đô nhưng không phải ai cũng đủ tinh tường và chuyên môn để nhận ra giá trị đắt đỏ của chúng.

Ermenegildo Zegna mở cửa hàng đầu tiên từ năm 1987. Thương hiệu ngày càng phát triển vững mạnh cùng với chiều dài lịch sử hàng hiệu ở Lodon, gần 3 thập kỉ kể từ ngày ra mắt. Ermenegildo Zegna đại diện cho sự cao cấp, bền vững và chất lượng

Trụ sở chính đầu tiên của Ermenegido Zegna là một tòa nhà 4 tầng được thiết kế bởi kiến trúc sư Peter Marino theo phong cách của người Georgia vào thế kỉ thứ 18. Một trong những nguyên nhân lớn khiến thương hiệu này được công chúng dành sự ủng hộ đặc biệt đó là sự trở lại của giám đốc thiết kế Alessandro Sartori. Ông từng là giám đốc sáng tạo của Z Zegna, thương hiệu bình dân và là tiền thân của hãng Ermenegido Zegna trước khi chuyển sang làm việc tại Berluti. Nhà thiết kế Sartori cũng là người có công cải tổ hãng Berluti từ nơi chuyên sửa chữa giày dép cho tầng lớp quý tộc thành thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu.

Giày cho mọi đàn ông

Ngay từ khi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, Ermenegido Zegna đã được coi là thương hiệu giày độc nhất vô nhị tại London. Hãng tung ra 9 kiểu dáng giày dành riêng cho nam giới phục vụ 9 mục đích khác nhau. Chẳng hạn như giày nghệ thuật, giày mạo hiểm, giày da cổ điển, giày dành cho người đi xe đạp…

Tổng cộng có hai kiểu giày Oxfoxds (loại giày Tây truyền thống buộc dây và đục lỗ), hai kiểu giày Loafer (loại giày lười có thiết kế thành giày thấp, không dây buộc và khóa cài), một kiểu giày Derby, một kiểu Gusset, Double Monk và một kiểu giày cao cổ. Nhà thiết kế Sartori đã sáng tạo nên những kiểu dáng phù hợp với nam giới ở mọi lĩnh vực khác nhau. Mỗi mẫu mã đều có chức năng tùy chỉnh để có thể kết hợp tạo ra phong cách mới lạ, cá tính hơn.

Có thể nói sản phẩm phố biến nhất của thương hiệu này chính là bộ sưu tập mẫu giày lười Loafer bởi kiểu dáng sang trọng, thanh lịch mang đến khí chất của một quý ông thực thụ lại tiện lợi cho người sử dụng vì không cần phải buộc dây hay kéo khóa. Khách hàng có thể lựa chọn kiểu dáng yêu thích từ 10 loại chất liệu da khác nhau như da bò, da thuộc, da lộn, đa điều hoặc cá sấu..., cùng với 60 mã màu và 10 kiểu đế lót cực kì mềm mại, thoáng mát.

Khách hàng cũng có thể yêu cầu hãng thiết kế riêng sản phẩm cho riêng mình với gót giày cao hoặc thấp, chất liệu da hoặc kết hợp cao su tùy thích. Quan trọng nhất, Ermenegido Zegna là thương hiệu sản xuất giày thủ công hoàn toàn nhưng không hề hạn chế về cả phong cách lẫn chất lượng. Đó là lý do vì sao đây là thương hiệu giày cao cấp phù hợp với mọi nam giới.

Cân bằng giữa kế thừa di sản và đổi mới

“Một trong những điều tôi luôn ngưỡng mộ khi làm việc tại Zegna, cả trong quá khứ và bây giờ, là các kho lưu trữ của họ ở Trivero”, nhà thiết kế Sartori chia sẻ khi làm việc ở Zegna ông có thể nhìn thấy rất nhiều thiết kế thú vị khác nhau từ những năm 1940, những năm 50 và 60. Ở mỗi thời điểm sẽ có những mẫu mã riêng biệt mang đậm phong cách và dấu ấn thời đại. Đó là sự kết hợp giữa tinh hoa cổ điển và thời gian tạo nên nguồn cảm hứng thiết kế, giúp ông hoàn thành những bộ sưu tập mới độc đáo hơn.

Mặc dù có lịch sử bảo tồn giày cổ điển cách đây hàng chục năm nhưng quả thực sức mạnh và danh tiếng của Zegna nằm ở những thiết kế hiện đại mang hình bóng cổ điến đúng như lời ông Sartori nói, ông mong muốn đem lại một sản phẩm cao cấp hiện đại nhất dành cho những người hoài cổ.

Giày Zegna được làm thủ công hoàn toàn

Mặc dù nhà thiết kế chính của hãng là ông Sartori nhưng mỗi sản phẩm lại được thực hiện bởi Gaziano và Girling, hai nhà làm giày bespoke nổi tiếng nhất Anh quốc. Những đôi giày bespoke được xem là biểu tượng của sự xa xỉ thầm lặng. Bởi mỗi đôi giày này có giá lên tới hàng nghìn đô nhưng không phải ai cũng đủ tinh tường và chuyên môn để nhận ra giá trị đắt đỏ của chúng.

Để tạo ra những đôi giày bespoke đòi hỏi nghệ nhân ngoài chuyên môn cao còn phải có tính kiên nhẫn. Bởi làm một đôi giày theo yêu cầu của mỗi khách hàng cần mất khoảng thời gian từ 6 – 9 tháng và chi phí cũng vì thế sẽ rất cao, có đôi sấp sỉ 8.400 USD. Hai nhà sản xuất Gaziano và Girling đã bắt tay vào làm những đôi giày bespoke đầu tiên cách đây 10 năm và cũng sở hữu cửa hàng riêng.

Sự kết hợp giữa nhà thiết kế Sartori và cặp đôi nhà sản xuất hàng đầu Gazino & Girling được chính tỷ phú Elon Musk và doanh nhân Lapo Elkann - người thừa kế gia tộc Agelli của Ý tin tưởng và thường xuyên lựa chọn sản phẩm cao cấp, chất lượng và bền vững của họ. Đó cũng là lý do vì sao Ermenegido Zegna được các quý ông đặc biệt yêu thích.

Theo Nguyễn Linh

Cùng chuyên mục
XEM