Có gì bên trong câu lạc bộ trượt tuyết “quý tộc” nơi vợ chồng tỷ phú Bill Gates, CEO Google Eric Schmidt là thành viên?

25/07/2017 10:43 AM | Sống

Yellowstone Club bao gồm nhiều thành viên siêu giàu như vợ chồng tỷ phú Bill Gates, CEO Google Eric Schmidt, vợ chồng Justin Timberlake và Jessica Biel, cựu Phó Tổng thống Dan Quayle, CEO NBCUniversal Steve Burke và nhiều tên tuổi nổi tiếng phố Wall khác.

Yellowstone Club – khu resort tư nhân nổi tiếng gần Big Sky, Montana – là địa điểm tiên phong dành không gian sống cho các thành viên tham gia. Là câu lạc bộ tư nhân đầu tiên có hòn núi riêng, Yellowstone Club bao gồm nhiều thành viên siêu giàu như vợ chồng tỷ phú Bill Gates, CEO Google Eric Schmidt, vợ chồng Justin Timberlake và Jessica Biel, cựu Phó Tổng thống Dan Quayle, CEO NBCUniversal Steve Burke và nhiều tên tuổi nổi tiếng phố Wall khác.

Khu nghỉ dưỡng Yellowstone Club nằm trên núi Rocky ở bang Colorado, Mỹ. Người sáng lập Tim Blixseth cho biết các hoạt động ở đây phù hợp với mọi gia đình và lứa tuổi. Tuy nhiên, để trở thành thành viên của câu lạc bộ này không phải là điều đơn giản.

Đầu tiên, bạn phải sở hữu ít nhất một ngôi nhà riêng tại khu nghỉ dưỡng này. Giá bất động sản ở đây khá cao, từ 2 triệu đến 25 triệu USD/ căn nhà. Ngoài ra, các thành viên sẽ phải trả một khoản phí ban đầu là 300.000 USD và mức phí thường niên là 37.500 USD/năm.

Yellowstone Club được thành lập vào năm 2001 bởi vợ chồng Tim – Era Blixseth. Năm 2008, câu lạc bộ phải nộp đơn xin phá sản và Blixseth chịu án phạt 15 tháng tù. Tháng 6/2009, Sam Byrne, đồng sáng lập CrossHarbor Capital Partners đã trả 115 triệu USD để mở lại Yellowstone Club, tạo ra một kỷ nguyên mới với hàng loạt các hồ bơi, trung tâm spa và các đường trượt tuyết hiện đại.

Khu nghỉ dưỡng Yellowstone Club nằm trên núi Rocky ở bang Colorado, Mỹ. Người sáng lập Tim Blixseth cho biết các hoạt động ở đây phù hợp với mọi gia đình và lứa tuổi.

Để trở thành thành viên của Yellowstone Club, bạn phải sở hữu ít nhất một ngôi nhà riêng tại khu nghỉ dưỡng này. Để duy trì tính độc quyền và “quý tộc”, câu lạc bộ chỉ cho phép tối đa 864 hộ gia đình trở thành thành viên.

Có rất nhiều lựa chọn bất động sản ở đây, từ những trang trại gia súc đến khu đất rộng tới 360 mẫu Anh.

Giá bất động sản tại đây cũng khá đa dạng, từ 2,5 triệu USD cho 1 căn hộ tới 25 triệu USD cho 1 lâu đài.

Những căn nhà tại Yellowstone Club được thiết kế sang trọng từ trong ra ngoài. Theo New York Times, phần lớn các căn nhà bao gồm phòng thay đồ trượt tuyết, đường khởi động, phòng ngủ và máy sấy giày.

Để tham gia vào câu lạc bộ, các thành viên sẽ phải trả một khoản phí ban đầu là 300.000 USD và mức phí thường niên là 37.500 USD/năm.

Một trong những dự án gần đây nhất của khu nghỉ dưỡng là tổ hợp Rainbow Lodge bao gồm nhà hàng, spa, trung tâm thể dục và bể bơi nước nóng.

Các thành viên cũng hài lòng với sự riêng tư và an ninh tại khu nghỉ dưỡng Yellowstone Club. Mặt đất được bảo vệ bởi một nhóm an ninh do cựu nhân viên mật vụ Mỹ đứng đầu.

Khu nghỉ dưỡng có 15 hệ thống cáp treo và hơn 60 đường trượt tuyết.

Các đường trượt tuyết ở Yellowstone Club có nhiều mức độ khó khác nhau dành cho người mới tập cho tới những vận động viên chuyên nghiệp.

Núi Pioneer trong khu nghỉ dưỡng Yellowstone Club có lượng tuyết rơi trung bình khoảng 7,6m mỗi năm, phù hợp cho nhiều loại trượt tuyết khác nhau.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ. Các thành viên của Yellowstone Club cũng được phép tiếp cận khu trượt tuyết công cộng rộng lớn tại khu nghỉ dưỡng Big Sky gần đó.

Câu lạc bộ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho trẻ em như trượt nệm hơi trên tuyết hay chương trình Li'l Rippers dạy trẻ em những kỹ năng trượt tuyết cơ bản.

Người lớn cũng có thể tham gia các lớp học trượt tuyết.

Các thành viên cũng có thể tham gia hoạt động đi bộ đường trường trên tuyết và trải nghiệm lái xe trượt tuyết trong những tháng mùa đông hay leo núi và đạp xe vào mùa hè.

Theo Trịnh Thơm

Cùng chuyên mục
XEM