Có 1,2 tỷ đô trong tay, người thừa kế nữ trẻ nhất thế giới hưởng thụ ra sao?

28/04/2017 11:03 AM | Sống

Là người thừa kế khối tài sản kếch xù lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ ở tuổi đời còn rất trẻ, Alexandra đã sử dụng nó như thế nào?

Alexandra Andresen, cô gái sinh năm 1997 đã được tạp chí Forbes vinh danh là tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới trong số 1.810 người với khối tài sản lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ thừa kế từ gia đình.

Cô gái trẻ này ngoài việc nổi tiếng nhờ gia thế giàu có còn được đông đảo người dùng mạng xã hội biết đến như là một hình mẫu lý tưởng cho giới trẻ về phong cách sống phóng khoáng theo đuổi đam mê của mình đến cùng.

Gia đình của Alexandra Andresen trước kia chuyên kinh doanh thuốc lá. Họ đã mua lại nhà máy sản xuất thuốc lá vào năm 1849 và trở thành đầu mối sản xuất hàng đầu trong ngành tại Na Uy.

Năm 2005, họ đã bán một công ty với giá 500 triệu USD rồi dùng số tiền đầu tư một cách khôn ngoan vào bất động sản, an ninh và phòng hộ. Năm 2007, cha của Alexandra đã chuyển 80% khối tài sản cho hai cô con gái. Mỗi chị em nhà Andresen hiện nắm giữ 42,2 % cổ phần của công ty. Hiện tại, doanh nghiệp gia đình này hoạt động chủ yếu ở thị trường chứng khoán Bắc Âu.

Alexandra Andresen là người thừa kế trẻ và giàu nhất thế giới năm 2016 do tạp chi Forbes bình chọn.

Cô chụp cùng bố và chị gái.

Alexandra tốt nghiệp trung học năm ngoái và hiện đang là một trong những tay đua ngựa xuất sắc kiêm huấn luyện viên đua ngựa cực kỳ trẻ tuổi.

Cô từng giành huy chương ở nhiều đấu trường châu Âu như Huy chương đồng giải European Junior Riders Championships 2013 tại Compiegne (Pháp), huy chương bạc tại giải European Junior Riders Championships 2014, Ý. Cô hiện đang sống ở Đức và gắn bó với công việc huấn luyện ngựa.

Alexandra có niềm đam mê đặc biệt với ngựa.

Cô nàng gắn bó với trường đua từ khi còn rất nhỏ.

Alexandra trong một lần lên nhận giải thưởng đua ngựa.

Trên Instagram cá nhân của mình, Alexandra khoe rất nhiều bức ảnh chụp mảnh đất quê hương với những chú ngựa khỏe khoắn, nhanh nhẹn.

Người thừa kế cho hay: "Tôi đam mê cưỡi ngựa, bố mẹ cũng không bắt buộc tôi phải nối nghiệp kinh doanh của gia đình nên tôi sẽ cân nhắc chuyện công việc của mình. Mặc dù là người thừa kế nhưng tôi cảm thấy mình chưa thật xứng đáng nên tôi sẽ cần phải phấn đấu nhiều hơn".

Ngựa đã trở thành người bạn quá đỗi thân thuộc của Alexandra.

Hình ảnh của cô nàng trở nên mạnh mẽ hơn khi đứng cạnh loài vật thân thiện này.

Bức ảnh tuyệt đẹp Alexandra được một người bạn chụp cho khi cô đang say xưa trò chuyện với người bạn đồng hành.

Về cuộc sống đời tư, được biết, bạn trai của Alexandra Andresen được là Joachim Tollefsen, 25 tuổi, huấn luyện viên võ thuật chuyên nghiệp sống ở Na Uy. Hai người đã gắn bó với nhau được một khoảng thời gian khá lâu.

Alexandra ngoài ra cũng có nhiều bạn bè, cô cũng tham gia những cuộc vui bên ngoài cùng các hoạt động du lịch. Dễ thấy nhất trên trang cá nhân của cô nàng là Alexandra rất thích bơi lội và thường xuyên dành thời gian cho những chuyến đi biển.

Alexandra trong một lần diện váy quyến rũ, gợi cảm bên bạn bè ở sự kiện lớn.

Ngoài ra cô nàng cũng rất thích đi du lịch biển trong thời gian rảnh rỗi.

Hoặc nếu không cũng là đi trượt tuyết cùng với đám thú cưng của mình.

Cận cảnh khuôn mặt xinhd dẹp, tươi trẻ của người thừa kế giàu và trẻ số 1 thế giới.

Được biết, Alexandra còn có chị gái là Katherine Andresen, cũng là nữ tỷ phú trẻ tuổi thứ hai, hiện đang là sinh viên năm thứ hai ngành Khoa học xã hội tại Đại học Amsterdam, Hà Lan.

Katherine nổi tiếng là cô gái xinh đẹp, cá tính nhưng cũng rất khiêm tốn mặc dù là con cháu nhà trâm anh thế phiệt.

Chân dung cô chị của Alexandra, Katherine Alxandra, nữ tỷ phú trẻ tuổi thứ 2 trên bảng xếp hạng của Forbes năm 2016.

Cô gái này mang trong mình vẻ đẹp cá tính và mạnh mẽ khác hẳn với em gái

Quả thực, hai cô gái này đúng là hàng hiếm trên thế giới vì trong khi các hội nhóm con nhà giàu liên tục khoe ảnh tắm trong những đống đô la hay rượu sâm panh thì Alexandra và Katherinen lại rất khiêm tốn và liên tục bồi dưỡng bản thân bằng học vấn và những thú vui lành mạnh.

Hai chị em Alexandra và Katherine không dùng tiền thừa kế vào những trò ăn chơi vô độ mà trái lại họ chỉ học tập và phục vụ thú vui lành mạnh, có ích.

Theo Anh Đào

Cùng chuyên mục
XEM