CNBC: Giá dầu có thể còn 10 USD/thùng vì cách mạng xe điện

15/10/2017 09:00 AM | Xã hội

Trả lời phỏng vấn CNBC hôm thứ Sáu (13/10), ông Chris Watling, Giám đốc điều hành của Longview Economics, nhận định giá dầu có thể chỉ còn 10 USD/thùng trong vòng 6 - 8 năm tới, vì nguồn năng lượng - nhiên liệu thay thế tiếp tục thu hút được ngày càng nhiều nhà đầu tư.

Trong thời gian tới cho đến năm 2018, ông Watling thừa nhận chất xúc tác chính cho thị trường dầu sẽ là đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn Saudi Aramco vào nửa sau năm 2018.

Còn khi được hỏi về sự kiện tập đoàn dầu khí quốc gia của Arab Saudi được niêm yết trên thị trường chứng khoán thế giới, ông cho biết, "Tôi nghĩ họ cần phải nhanh chóng tiến hành việc IPO này trước khi giá dầu chỉ còn 10 USD/thùng".

Ông Watling giải thích không nghĩ rằng sự suy giảm mạnh mẽ như vậy sẽ xảy ra trong vài tuần hoặc tháng tới, nhưng ông lập luận rằng trong dài hạn, những gì sẽ diễn ra đối với xe điện thực sự là rất quan trọng, khi khoảng 70% lượng dầu được sử dụng để vận chuyển.

Bộ trưởng Năng lượng của Arab Saudi, ông Khalid al-Flid. Ảnh: Heinz-Peter Bader | Reuters
Bộ trưởng Năng lượng của Arab Saudi, ông Khalid al-Flid. Ảnh: Heinz-Peter Bader | Reuters

"Có phải chúng ta đã quên mất? Ý tôi là 120 năm trước, thế giới đã không sống phụ thuộc vào dầu. Dầu không phải luôn luôn là nhân tố điểu khiển nền kinh tế toàn cầu. Vấn đề là năng lượng thay thế trong một số hình thức đang tăng tốc và mọi thứ đang thay đổi”, ông Watling nói.

Giám đốc điều hành của Longview Economics dự đoán giá dầu sẽ giảm xuống còn 10 USD/thùng trong 6 - 8 năm tới.

OPEC lạc quan về sự cân bằng trở lại của thị trường

Hôm thứ Năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết triển vọng toàn cầu đối với thị trường dầu trong năm 2018 có thể làm giảm hy vọng tăng lên của giá dầu. Trong báo cáo mới công bố, IEA chỉ ra các kho dự trữ toàn cầu, sản lượng tăng tại các quốc gia không thuộc OPEC và nhu cầu về dầu có thể gây ảnh hưởng đến giá dầu.

Số liệu hàng tháng của IEA được công bố trong bối cảnh OPEC đưa ra các dự báo lạc quan về việc thị trường dầu thế giới đang cân bằng trở lại, sau nhiều năm giá giảm mạnh.

Giá dầu sụt giảm từ mức gần 120 USD/thùng vào tháng 6/2014 do nhu cầu suy yếu, đồng USD mạnh và hoạt động sản xuất dầu đá phiến của Mỹ bùng nổ.

Sự miễn cưỡng của OPEC trong việc giảm sản lượng cũng được coi là một lý do chính đằng sau sự giảm giá này. Tuy nhiên, tổ chức cùng với các quốc gia sản xuất dầu khác nhanh chóng tiến hành giảm sản lựng vào cuối năm 2016.

Giá dầu thô brent giao dịch quanh mức 57,39 USD/thùng vào sáng thứ Sáu, tăng 2%, trong khi dầu thô của Mỹ giao dịch ở khoảng 51,50 USD/thùng, tăng 1.8%.

Theo Lyly Cao

Cùng chuyên mục
XEM