Clip ghi lại hình ảnh giáo hoàng Francis quỳ xuống hôn chân người di cư

25/03/2016 20:25 PM | Sống

Một lần nữa, vị giáo hoàng nhân từ lại khiến nhiều người nể phục vì hành động bác ái của mình.

Vào ngày thứ 5 (24/3) vừa qua tại ngôi làng Castelnuovo di Porto, Ý, giáo hoàng Francis đã khiến không ít người cảm động khi quỳ xuống hôn chân nhiều người dân tị nạn.

Clip ghi lại hành động hôn chân người di cư của giáo hoàng Francis.

Được biết, đây là một nghi thức quan trọng trong Ngày thứ 5 Thần thánh của lễ Phục Sinh. Cụ thể, Giáo hoàng sẽ quỳ xuống, tưới nước thánh rồi từ từ lau khô và hôn lên chân các tín đồ Hồi giáo, Hindu giáo và Cơ-đốc giáo. Chứng kiến cảnh tượng đó, vô số người đã không cầm được nước mắt vì xúc động.

Theo quan niệm, Ngày thứ 5 Thần thánh tái hiện lại cảnh chúa Giê-su hôn chân các tông đồ của mình trước khi bị đóng đinh lên cây thập giá. Thông thường, chỉ có đàn ông mới được đến buổi lễ này. Tuy nhiên mới đây, đích thân giáo hoàng đã sửa đổi luật lệ, cho phép phụ nữ và trẻ em cũng được quyền tham dự.

Bên cạnh đó, nghi thức còn thể hiện sự chào đón và lòng thương cảm mà giáo hoàng dành cho tất cả mọi người, nhất là khi làn sóng phản đối người Hồi giáo đang gia tăng dữ dội sau vụ khủng bố tại thủ đô Brussel, Bỉ hôm 22/3. Trong bài phát biểu của mình, ông khẳng định: "Bất kể tôn giáo của bạn là gì, bất kể bạn đến từ đâu thì tất cả chúng ta vẫn là con của Chúa, là anh em của nhau. Và điều tuyệt vời nhất chính là mọi người được sống trong hòa bình.".


Giáo hoàng sẽ tưới nước thánh, lau rồi hôn chân các tông đồ.

Giáo hoàng sẽ tưới nước thánh, lau rồi hôn chân các tông đồ.


Đây là năm đầu tiên phụ nữ được phép tham gia nghi lễ này.

Đây là năm đầu tiên phụ nữ được phép tham gia nghi lễ này.


Dù bạn là ai, bạn theo tôn giáo nào thì chúng ta vẫn là con của Chúa. Chúng ta xứng đáng được sống trong hòa bình.

Dù bạn là ai, bạn theo tôn giáo nào thì chúng ta vẫn là con của Chúa. Chúng ta xứng đáng được sống trong hòa bình.

Theo Ngọc Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM