Citigroup tuyên bố sắp sa thải 20.000 người, thực hiện kế hoạch tái cấu trúc lớn nhất trong nhiều thập kỷ

13/01/2024 09:17 AM | Kinh doanh

Lỗ hàng tỷ USD trong quý 4, Citigroup đang tìm cách tái cấu trúc tập đoàn thông qua việc sa thải nhằm giảm chi phí.

Tờ WSJ đưa tin, Citigroup đang có kế hoạch loại bỏ khoảng 20.000 việc làm vào cuối năm 2026, đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch tái cơ cấu lớn nhất của ngân hàng này trong nhiều thập kỷ.

Việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng tới khoảng 10% số lượng nhân viên của Citi, tổng cộng là 200.000 người vào tháng 12/2023 (con số này đã ngoại trừ số nhân viên làm việc cho một doanh nghiệp Mexico sắp bị tách ra). Citi đã trình bày chi tiết kế hoạch cắt giảm chi phí của mình vào thứ sáu, khi họ cũng công bố khoản lỗ trong quý 4.

Giám đốc điều hành Citi là Jane Fraser tiếp quản ngân hàng vào năm 2021 với nhiệm vụ hợp lý hóa và đơn giản hóa công ty từng là tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới. Hàng loạt các sản phẩm tài chính và hoạt động quốc tế rộng khắp của Citi từng được ca ngợi là đặc điểm nổi bật của nhượng quyền thương mại độc đáo. Tuy nhiên giờ đây, ngân hàng đã có giá trị thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng cùng ngành.

Ken Usdin, nhà phân tích của Jefferies, người có xếp hạng "nên giữ" đối với cổ phiếu Citi cho biết: "Mỗi ngân hàng đều là một chức năng của những gì họ đã trở thành trong 30 đến 40 năm qua. Mọi thứ không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Họ đang thực hiện một kế hoạch kéo dài nhiều năm nhằm hợp lý hóa chiến lược, tập trung vào điểm mạnh, loại bỏ những lớp nhân viên dư thừa và cải tiến theo định hướng. Hiện chúng ta đang ở điểm lưng chừng. Cần phải chờ xem phản ứng của thị trường như thế nào".

Citigroup tuyên bố sắp sa thải 20.000 người, thực hiện kế hoạch tái cấu trúc lớn nhất trong nhiều thập kỷ - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser.

Cổ phiếu Citigroup đã tăng 1% vào thứ sáu sau khi tin cắt giảm nhân sự được tuyên bố. JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo, đều báo cáo lợi nhuận vào thứ sáu và tất cả đều giảm.

Kể từ khi tiếp quản, Fraser đã loại bỏ một số hoạt động kinh doanh ngân hàng tiêu dùng quốc tế của Citi và tăng cường tập trung vào các khách hàng doanh nghiệp ở cả Mỹ và nước ngoài. Vào tháng 9, bà tuyên bố đang đơn giản hóa cơ cấu tổ chức của Citi, loại bỏ các cấp quản lý. Ngân hàng bắt đầu sa thải vào tháng 11. Vào thời điểm đó, các nhân viên suy đoán rằng Citi cuối cùng sẽ cắt giảm 10% lực lượng lao động của mình.

Khi cắt giảm 20.000 việc làm, Citi dự kiến sẽ giảm chi phí hàng năm xuống từ 51 tỷ USD đến 53 tỷ USD trong vài năm tới. Năm ngoái, tổng chi phí của Citi lên tới 56,4 tỷ USD, bao gồm ảnh hưởng của một số vụ thoái vốn và một khoản phí đặc biệt từ Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang áp. Fraser nói trong cuộc họp công bố báo cáo kết quả kinh doanh với các nhà phân tích: "Tôi luôn ghi nhớ rằng trước đây đã có rất nhiều nỗ lực nhằm thay đổi công ty này. Tôi và ban lãnh đạo hoàn toàn cam kết sẽ chuyển đổi công ty về lâu dài".

Về kết quả kinh doanh, Citi báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 4 là 1,8 tỷ USD, so với lãi ròng 2,51 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Doanh thu giảm 3% xuống 17,4 tỷ USD từ 18 tỷ USD. Citi cho biết sự mất giá gần đây của đồng peso Argentina đã làm mất đi 880 triệu USD doanh thu của quý gần đây nhất.

Vẫn có những mảng kinh doanh tỏa sáng. Ví dụ như hoạt động kinh doanh dịch vụ - chi nhánh mà Citi cung cấp một loạt chức năng hỗ trợ văn phòng cho các công ty và nhà quản lý đầu tư, đạt doanh thu 4,5 tỷ USD, tăng 6%.

Tổng doanh thu giao dịch giảm 19% xuống còn 3,4 tỷ USD. Giao dịch trái phiếu và chứng khoán có thu nhập cố định khác giảm 25% do đồng tiền Argentina mất giá và thị trường ít biến động hơn. Doanh thu từ bàn giao dịch chứng khoán của Citi tăng 9%.

Trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm tư vấn sáp nhập, bảo lãnh phát hành cổ phiếu và nợ và cho vay doanh nghiệp, doanh thu tăng 22% lên 949 triệu USD. Citi nhận thấy phí từ các dịch vụ và giao dịch có thu nhập cố định tăng lên.

Doanh thu từ chi nhánh ngân hàng tiêu dùng Hoa Kỳ tăng 12% lên 4,9 tỷ USD nhờ lợi nhuận từ cả thẻ tín dụng và ngân hàng chi nhánh.

Hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của Citi báo cáo doanh thu 1,7 tỷ USD, giảm 3% so với một năm trước đó.

Trong năm, Citi báo cáo thu nhập ròng là 9,2 tỷ USD, tương đương 4,04 USD một cổ phiếu, giảm 38% so với 14,8 tỷ USD hay 7 USD một cổ phiếu vào năm 2022.

Các giám đốc điều hành ngân hàng cho biết họ kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 4% trong năm nay khi hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản phục hồi.

Theo: WSJ

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM