Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019

11/06/2019 17:19 PM | Sống

Nhiều khi đi du lịch muốn ‘’chọn đại'’ một nơi nào đó nhưng trong đầu chưa nảy ra được cái tên nào? Thôi thì bạn cứ chuẩn bị sẵn hành lý đi, và bỏ 5 phút ‘’nghía'’ qua 12 thành phố đáng trải nghiệm dưới đây được trang web du lịch Culture Trip đề xuất, biết đâu bạn sẽ có được option phù hợp cho mình đấy.

Muốn đi du lịch nhưng các travel blogger lại gợi ý quá nhiều điểm đến? Muốn "chọn đại" một nơi nào đó đi cho đỡ phải suy nghĩ, nhưng trong đầu chưa nảy ra được cái tên nào? Thôi thì bạn cứ chuẩn bị sẵn hành lý đi, và bỏ 5 phút "nghía" qua 12 thành phố đáng trải nghiệm dưới đây được trang web du lịch Culture Trip đề xuất. Biết đâu bạn sẽ chọn được cho mình vài địa điểm ưa thích để đưa vào wish-list cho mùa hè này đấy.

12. Wellington, New Zealand

Wellington được bầu chọn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới vào năm 2018. Như nhiều thành phố ven biển khác, Wellington có thời tiết ôn hòa suốt năm, tính cách người dân thân thiện khiến nơi này trở thành điểm đến tuyệt vời để thư giãn và nạp năng lượng sau những tháng ngày “cày cuốc”.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 1.

@earthpixnz


Wellington có một nền ẩm thực đa dạng. Đặc biệt, vào tháng 8 hằng năm, thành phố này sẽ diễn ra lễ hội August Wellington On a Plate - nơi quy tụ những nét văn hóa giải trí ẩm thực hoành tráng và đầy thú vị mà bất kỳ du khách nào đến New Zealand cũng không thể bỏ qua.

11. Bogota, Columbia

Bogota được mệnh danh là một trong những thành phố sôi động nhất ở Nam Mỹ. Nơi đây là sự hội tụ tuyệt vời của nghệ thuật, văn hóa, thời trang và ẩm thực. Nước trái cây tươi và cà phê Colombia nổi tiếng thế giới có sẵn trên toàn thành phố, bạn có thể thưởng thức chúng ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, Bogota còn có trung tâm lịch sử - La Candelaria - một bảo tàng hạng nhất trưng bày các tác phẩm từ nhà điêu khắc và họa sĩ sinh ra ở Bogota.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: Unplash


10. Thành phố Ma-rốc

Sự kiện Oasis Festival vào năm 2015 cùng với sự kiện khai trương Bảo tàng Yves Saint Laurent đã giúp Ma-rốc đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch trên toàn thế giới. Nơi đây có thời tiết ôn hòa, nhất là vào mùa thu và mùa xuân. Du khách đến với Ma-rốc thường thích thú với trải nghiệm mua sắm trong thành phố và các trung tâm thương mại. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan các khu chợ đầy màu sắc của thành phố này nhé.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 3.

@louishansel_


9. Budapest, Hungary

Budapest là nơi nổi tiếng với nhiều kiến trúc cổ, những câu chuyện lịch sử, phong cách Art Nouveau, Gothic, Phục hưng, Cổ điển và Baroque sẽ làm bạn mê đắm. Ngoài ra, Budapest có rất nhiều phòng tắm hơi và một nền ẩm thực đang phát triển, bao gồm các món ăn cổ điển của Hungary và ẩm thực hiện đại chuẩn sao Michelin. Sau bữa tối, hãy đến và “chill” với những ly cocktail tại các quán bar nổi tiếng trong thành phố nhé.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 4.

@keszthelyit


8. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Istanbul được xem là điểm đến ấn tượng đối với những người yêu thích lịch sử châu Âu. Nơi đây là thủ đô của 4 đế chế lịch sử châu Âu. Mách bạn một số điểm đến ở Instanbul như thánh đường Hagia Sophia, nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed, khu chợ Grand Bazaar rộng lớn như một mê cung với diện tích 30.000 mét vuông mang kiến trúc hồi giáo cổ, hay hoạt động đi thuyền trên sông Bosporus - ranh giới chia tách châu Âu và châu Á - chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều thú vị trong chuyến đi của bạn.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: Internet


7. Tokyo, Nhật Bản

Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 đang đến rất gần, đây là thời điểm rất tốt để lên kế hoạch cho chuyến đi đến thủ đô của Nhật Bản. Hơn 200 nhà hàng được gắn sao Michelin sẽ làm bạn choáng ngợp với nền ẩm thực của Tokyo, với các đặc sản bao gồm sushi, ramen và tempura.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: Unplash


Đến Tokyo, bạn hãy trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng hiện đại bậc nhất thế giới, bao gồm 13 tuyến tàu điện ngầm và hơn 100 tuyến đường trên mặt đất. Hơn nữa, việc mua sắm tại Tokyo cũng là gợi ý khá thú vị cho chuyến đi của bạn đấy.

6. Lima, Peru

Thành phố Lima của Peru được mệnh danh là thủ đô ẩm thực của Nam Mỹ, góp phần lan tỏa bản sắc ẩm thực của mình đến khắp các quốc gia trên thế giới, từ món ceviche ngon lành đến món bánh churros ngọt và giòn. Đến với Lima, bạn có thể lướt sóng vào buổi sáng, tham gia nghệ thuật Pre-Columbia tại Museo Larco, nếm thử pisco vào buổi chiều và dành một đêm hoang dã trong thị trấn.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 7.

Nguồn ảnh: Internet


5. Cape Town, Nam Phi

Cape Town là nơi sản xuất rượu vang trứ danh của thế giới và có vị trí khá đắc địa: phía sau tựa vào Núi Bàn, phía trước là đỉnh nhọn của Mũi Hảo Vọng, là nơi giao hòa của Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Khi mùa đông bắt đầu, Cape Town sẽ ngập tràn ánh nắng mặt trời ấm áp, điều này khiến cho việc khám phá cảnh quan hoặc Victoria & Alfred Waterfront trở nên thuận lợi hơn.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 8.

@thewandertravels


Lời khuyên cho bạn khi đến Cape Town là hãy lên cáp treo trên núi Table  với một chai rượu vang và đắm mình trong ánh hào quang của một trong những cảnh hoàng hôn tuyệt nhất thế giới.

4. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Du khách nước ngoài nhận xét thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến với giá cả phải chăng cùng với nền văn hóa náo nhiệt. Bạn sẽ được chứng kiến một nền kinh tế đang phát triển, một nhịp sống hối hả của người dân trong thành phố. Nhớ phải thử qua đặc sản cafe đá hoặc cafe sữa đá của thành phố này nhé. 

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 9.

Ảnh: Unplash


Nếu đã đến TP.HCM, lời khuyên tốt nhất là bạn nên dạo quanh các khu phố, các con hẻm nhỏ để tìm kiếm thức ăn lề đường. Ẩm thực hàng rong của TPHCM sẽ khiến bạn xuýt xoa vì hương vị đậm đà khó quên.

3. Austin, Hoa Kỳ

Austin là một điểm nóng về âm nhạc, ẩm thực và công nghệ. Thành phố này đang phát triển từng giờ từng phút và là một trong những thành phố hàng đầu cho các doanh nhân. Tự hào với danh hiệu thủ đô nhạc sống của thế giới, Austin quanh năm đầy nắng này thường xuyên tổ chức lễ hội và các buổi biểu diễn huyền thoại. Khi nói đến ăn uống ở Austin, thịt nướng là món mà bạn nên để tâm.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 10.

Nguồn ảnh: Unplash


2. Porto, Bồ Đào Nha

Porto là thành phố lớn thứ hai của Bồ Đào Nha sau Lisbon. “Thiên đường bên bờ biển” này là địa điểm không thể bỏ qua cho những người yêu thích ẩm thực và thiết kế. Nói đến ẩm thực, những vườn nho ở phía Bắc thành phố sẽ cho bạn cảm giác nhâm nhi rượu vang tuyệt vời cùng với một bữa hải sản tươi được đánh bắt tại địa phương.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 11.

Nguồn ảnh: Unplash


Những bức tranh tường tuyệt đẹp ở Porto được cho là đã truyền cảm hứng cho những cuốn sách nổi tiếng của tác giả J.K Rowling. Và cũng đừng quên ghé thăm Nhà sách Lello hoặc Art Deco Café Majestic, nơi bà đã viết nên phần đầu tiên của bộ truyện Harry Potter nhé.

    1. Thành phố Oaxaca, Mexico

Đạt vị trí quán quân cho danh sách 12 điểm đến của năm 2019 chính là thành phố Oaxaca - một di sản thế giới và là nơi sinh ra rượu mezcal. Oaxaca là một thành phố với rất nhiều lịch sử và văn hóa, biểu hiện rõ ràng nhất là có đến 17 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Tây Ban Nha, đang được sử dụng ở thành phố này.

Chuyên trang du lịch nước ngoài bất ngờ bình chọn Sài Gòn là 1 trong 12 thành phố cần phải ghé thăm trong năm 2019 - Ảnh 12.

@otropotts


Với thời tiết ôn hòa quanh năm, bạn có thể ghé thăm Oaxaca vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, để có trải nghiệm khó quên, tốt nhất hãy đến đây vào đầu tháng 11 – thời điểm diễn ra lễ hội Día de los Muertos. Một vài điểm kiến trúc khác được lòng du khách tại Oaxaca có thể kể đến như khu kiến trúc cổ Monte Alban, bảo tàng nghệ thuật đương đại Oaxaca...

Theo Q

Cùng chuyên mục
XEM