Chuyện ly hôn ầm ĩ nhà tỷ phú: Vợ phải rời hội đồng quản trị công ty, chồng tố bị vợ hãm hại

23/02/2019 08:56 AM | Kinh doanh

Tỷ phú Steve Wynn cho rằng đằng sau bài báo cáo buộc ông quấy rối tình dục của Wall Street Journal là sự xúi giục của người vợ cũ - Elaine Wynn.

Steve Wynn là một nhân vật lớn trong thế giới sòng bạc suốt nhiều thập kỷ qua. Ông được xem là người có công biến các sòng bạc Las Vegas từ "ổ cờ bạc" thành kinh đô giải trí nơi người ta có thể xem những chương trình đặc sắc và ăn uống tại những nhà hàng cao cấp. Năm 2017, Tổng thống Donald Trump cũng ưu ái gọi Steve là "người bạn lớn".

Steve từng kết hôn 2 lần với Elaine Wynn. Lần đầu diễn ra vào năm 1963 và chia tay vào năm 1986. Họ quay lại với nhau năm 1991 và ly dị 9 năm sau đó. Cặp đôi sáng lập công ty sòng bạc Wynn Resorts vào năm 2002.

Chuyện ly hôn ầm ĩ nhà tỷ phú: Vợ phải rời hội đồng quản trị công ty, chồng tố bị vợ hãm hại - Ảnh 1.

Steve và Elaine Wynn cùng cháu gái. Ảnh: AP.

Theo The NewYork Times, khi tiến hành ly hôn lần 2 vào năm 2010, Steve và Elaine Wynn đồng ý mỗi người nhận một nửa trong tổng số 36% cổ phần kiểm soát công ty, trị giá 1,4 tỷ USD. Để duy trì sự kiểm soát của Steve, bà Elaine chấp nhận trao quyền biểu quyết trên cổ phần của mình cho chồng cũ.

Vào thời điểm đó, chuyện chia tay của cặp đôi được giải quyết khá êm thấm. Nói về chồng cũ, bà Elaine mô tả ông là “người đồng hành cùng bà 41 năm và là cha của các con bà”. Trong khi đó, ông Steve bày tỏ vui mừng khi vợ cũ vẫn ở trong hội đồng quản trị công ty.

Những tưởng câu chuyện của 2 người sẽ dừng lại đó. Tuy nhiên, 2 năm sau bà Elaine bị loại khỏi hội đồng quản trị Wynn Resorts và phải khởi kiện để giành lại quyền biểu quyết.

Mối quan hệ giữa Steve và Elaine Wynn trở nên căng thẳng hơn vào năm 2018 khi tờ Wall Street Journal (WSJ) “phanh phui” chuyện quấy rối tình dục nhân viên của ông Steve. Ông trùm sòng bạc được cho là nhiều lần quấy rối nhân viên nữ, thậm chí là nhân viên lớn tuổi.

Trong các cuộc phỏng vấn bí mật của WSJ với nhân viên và cựu nhân viên của Wynn Resorts, họ cho biết Steve đã tạo ra một môi trường làm việc bất công đối với phụ nữ. Họ luôn bị đặt trong áp lực, thái độ thù địch và thậm chí bị ép vào thế phải thực hiện các hành vi tình dục nếu muốn yên ổn.

Chuyện ly hôn ầm ĩ nhà tỷ phú: Vợ phải rời hội đồng quản trị công ty, chồng tố bị vợ hãm hại - Ảnh 2.

Bài báo về loạt cáo buộc quấy rối tình dục chống lại Steve Wynn đăng trên WSJ. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, tỷ phú 77 tuổi phủ nhận mọi cáo buộc. Ông khẳng định thông tin của WSJ là “vô lý” và tố WSJ bị mua chuộc bởi vợ cũ của ông nhằm tạo lợi thế trong vụ ly hôn ầm ĩ.

"Ý kiến nói rằng tôi tấn công phụ nữ là vô lý. Việc xúi giục này là do Elaine Wynn - vợ cũ của tôi làm. Bà ta chỉ muốn kiếm chác thêm chút từ đơn ly dị", Steve nói trong một tuyên bố vào tháng 1/2018.

Dù vậy, không lâu sau bài báo của WSJ đăng tải, Steve tuyên bố từ chức chủ tịch tài chính Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC). Hội đồng quản trị của Wynn Resorts cũng thành lập một hội đồng đặc biệt để điều tra những cáo buộc này.

Tháng 2/2018, Steve từ chức CEO Wynn Resorts và bán số cổ phần của mình vào tháng 3, nhờ đó bà Elaine trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. 7 tháng sau động thái này, ông nộp đơn kiện công ty cũ, tố cáo Wynn Resorts cung cấp bất hợp pháp các đoạn hội thoại cá nhân cho các chuyên viên điều tra và cố tình ngăn chặn việc công bố rộng rãi các chứng từ có liên quan tới vụ điều tra của công ty.

Chuyện ly hôn ầm ĩ nhà tỷ phú: Vợ phải rời hội đồng quản trị công ty, chồng tố bị vợ hãm hại - Ảnh 3.

Steve Wynn cho rằng WSJ bị vợ cũ của ông mua chuộc. Ảnh: CNN.

Steve Wynn bắt đầu gia nhập thế giới sòng bạc sau khi tiếp quản các phòng đánh lô tô từ cha tại Maryland. Ông tới Las Vegas vào năm 1967 với một số cổ phần tại khách sạn Frontier Hotel, sau đó có một thời gian ngắn làm chủ một nhà phân phối rượu. Mọi thứ bắt đầu đi lên sau khi Steve giành được một hợp đồng đất béo bở với trùm kinh doanh Howard Hughes. Ông gom số tiền từ đó đầu tư vào đế chế sòng bạc Golden Nugget Casino.

Steve Wynn đã biến Golden Nugget trở thành một điểm đến hấp dẫn, kéo theo loạt dự án mới. Ông mở sòng bạc lớn đầu tiên – Mirage tại Vegas Strip vào năm 1989, sau đó là Treasure Island vào 1993 và Bellagio vào 1998. Năm 2006, ông mở sòng bạc đầu tiên tại Macau – kinh đô sòng bạc với doanh thu gấp 5 lần Las Vegas. 10 năm sau đó, Wynn cho tiếp tục cho ra đời khu nghỉ dưỡng sòng bạc khổng lồ Wynn Palace tại đây.

Theo thống kê của Forbes, hiện Steve Wynn sở hữu tài sản 3,4 tỷ USD trong khi vợ cũ Elaine nắm giữ 2,2 tỷ USD.

Theo Linh Lam

Từ khóa:  tỷ phú
Cùng chuyên mục
XEM