Chuyện lạ: Toàn nước Thụy Điển làm cả năm không bằng số tiền người Trung Quốc đi ăn nhà hàng

13/05/2017 10:48 AM | Xã hội

Tổng GDP của Thụy Điện hiện nay vào khoảng 496 tỷ USD, của Thái Lan là 395 tỷ USD và Australia là 377 tỷ USD. Tuy nhiên, những con số này chẳng là gì nếu so sánh với tổng chi phí mà 1,37 tỷ người dân Trung Quốc bỏ ra để đi ăn nhà hàng.

Báo cáo mới đây cho thấy trong năm 2016, người dân Trung Quốc đã chi tới 3,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 507 tỷ USD cho việc ăn uống ngoài nhà hàng. Trong đó, món ăn phổ biến nhất người dân này tiêu thụ là “Lẩu” (Hotpot), chiếm 22% tổng số loại món ăn được tiêu thụ.

Với dân số đông đảo cùng nhu cầu ẩm thực phong phú, lượng tiền người dân nước này chi cho ăn uống chiếm con số không hề nhỏ, thậm chí vượt qua cả tổng GDP của nhiều nước trên thế giới.

BT

Cùng chuyên mục
XEM