Chuyên gia Harvard tìm ra phương pháp chẩn đoán "căn bệnh đáng sợ" của Trái Đất

06/05/2017 21:16 PM | Công nghệ

Nếu xem Trái Đất là một cơ thể sống thì việc "đo huyết áp" hành tinh này không phải là điều quá phi lý. Đây chính là ý tưởng táo bạo của các nhà khoa học Mỹ.

Giống như cơ thể con người với lá phổi là rừng, mạch máu là sông suối, Trái Đất cũng như một cơ thể sống hoàn chỉnh.

Các chuyên gia từ Đại học Harvard (Mỹ) và Quỷ Bảo vệ Môi trường (Environmental Defense Fund, Mỹ) dự kiến sẽ công bố và sử dụng một phương pháp mới, chính xác hơn các phương pháp hiện nay để đo lường tác động hiệu ứng nhà kính đến sự biến đổi khí hậu .

Bài viết này được công bố trên Tạp chí khoa học hàn lâm (Academic Journal Science).

Theo đó, họ sẽ tạo ra một hệ thống đo lường 2 chữ số mà ý tưởng cơ bản tương tự với việc đo huyết áp trong y học.

Hệ thống mới sẽ giúp đo lường sự biến đổi khí hậu chính xác hơn. Ảnh PA.

Hệ thống làm việc như thế nào?

Hệ thống sẽ chỉ ra tác động của hiệu ứng nhà kính theo một thang bậc 20 năm và một thang bậc 100 năm.

Kết quả của nó là sự kết hợp của hai con số mà dựa theo đó, chính phủ hay các công ty, cơ quan khác có thể biết được mức độ nhằm giảm sự phát thải khí gas, từ đó làm chậm lại quá trình ấm lên toàn cầu.

Giáo sư địa chất học Michael Oppenheimer tại Princeton, đồng tác giả nghiên cứu cho hay:

"Những loại khí gas khác nhau sẽ tồn tại trong khí quyển với thời gian khác nhau và sự ảnh hưởng của chúng tới khí hậu cũng theo nhiều cách khác nhau".

Biến đổi khí hậu do hiệu ứng nhà kính ngày càng rõ nét, nhất là ở 2 cực. Ảnh AP.

Hình trên là một núi băng trôi ở một vịnh ngoài đảo Ammassalik, Greenland, các nhà nghiên cứu muốn sử dụng hệ có 2 chữ số để đo lường sự phát thải khí gas (nhất là carbon dioxide) và sự biến đổi khí hậu (băng tan, bão, nước biển dâng...).

Nếu hệ thống này hiệu quả, các nhà nghiên cứu tin rằng nó sẽ được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới như một chiếc máy đo huyết áp vậy!

Tham khảo: Dailymail.co.uk

Theo Hoa Hướng Dương

Cùng chuyên mục
XEM