Chuyên gia bóng đá Indonesia lo đội nhà không chạy nổi 90 phút trước Việt Nam

15/10/2019 12:06 PM | Xã hội

Nhiều cầu thủ Indonesia đang gặp vấn đề nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần, nhà báo thể thao Ario Yosia của tờ Bola (Indonesia) đã nhận định trước trận đấu với Việt Nam.

"HLV Simon đã không thể giúp các cầu thủ Indonesia đạt trạng thái tốt nhất trong thời gian qua. Nhiều cầu thủ đang có vấn đề thể chất cũng như tinh thần sau các trận đấu phải di chuyển liên tục với quãng đường dài.

Nhiều cầu thủ đã không thể chạy nổi 90 phút. Tôi lo ngại điều này sẽ tiếp diễn ở trận đấu với Việt Nam bởi họ đã trải qua một mùa giải vất vả với việc phải đá 2-3 trận trong một tuần tại giải VĐQG. Bên cạnh đó, vị trí thủ môn cũng khiến nhiều người lo ngại", chuyên gia bóng đá này tỏ bày.

Ario Yosia cũng tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là những người chiến thắng trong trận đấu này: "Tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để đánh bại Indonesia. Các bạn là một tập thể mạnh với nhiều cầu thủ trẻ đầy triển vọng, họ cũng vừa giành ngôi vô địch AFF Cup 2018".

Chuyên gia bóng đá Indonesia lo đội nhà không chạy nổi 90 phút trước Việt Nam - Ảnh 1.

Trọng Hoàng được đánh giá sẽ "làm nên chuyện" trước Indonesia.

Cũng theo nhà báo thể thao kỳ cựu này, HLV Simon McMenemy là nguyên nhân chính khiến bóng đá Indonesia suy yếu trong khoảng thời gian gần đây. Bóng đá Indonesia không thiếu những tài năng, tuy nhiên cách vận hành chiến thuật khô cứng, sử dụng sơ đồ chiến thuật với 3 trung vệ không thích hợp khiến dù triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng ĐTQG Indonesia không thể hiện được sức mạnh cần thiết.

Khi được hỏi liệu cầu thủ nào của Việt Nam có khả năng gây nguy hiểm nhất với Indonesia, câu trả lời của Ario Yosia khá thú vị và gây ngạc nhiên: "Đó sẽ là Nguyễn Trọng Hoàng. Cậu ấy từng tham dự các kì AFF Cup trước đây và từng đối đầu với Indonesia. Đây là cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải hết sức dè chừng cầu thủ này".

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM