Chứng khoán Việt Nam trước cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

10/10/2018 21:16 PM | Xã hội

Theo chuyên gia, ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến thị trường chứng khoán Việt không mạnh bằng tác động từ các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam và yếu tố nội tại của doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ cuộc chiến này đối với thị trường chứng khoán Việt Nam được ví như con dao hai lưỡi, có cả tác động tích cực lẫn tiêu cực.

Hy vọng xu hướng đi lên

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng leo thang và diễn biến phức tạp. Sau những nỗ lực bất thành của hai bên, Mỹ đã áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 24/9/2018 và thông báo sẽ tăng mức thuế lên 25% từ ngày 1/1/2019.

Để đáp trả, Chính phủ Trung Quốc cũng đã áp thuế ở mức 5% và 10% lên lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD.

Theo nhóm phân tích của Công ty cổ phần chứng khoán Sacombank, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam (kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2018 đạt 41,4 tỷ USD) và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 30,2 tỷ USD) nên cuộc chiến thương mại này sẽ có những tác động tới nền kinh tế Việt Nam.

Dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, thị trường chứng khoán Việt Nam quy mô còn nhỏ và tính liên thông với các thị trường thế giới chưa nhiều.

Mặc dù trong 2 năm nay nguồn vốn ngoại cũng vào ra tương đối mạnh, nhưng so với hiệu ứng của biến động thế giới thì nguồn vốn vào Việt Nam không biến động nhiều. Do đó, trong ngắn hạn, ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến thị trường chứng khoán Việt không mạnh bằng tác động từ các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam và yếu tố nội tại của doanh nghiệp.

Đồng quan điểm này, ông Lê Đức Khánh, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc chiến lược Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ít ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại Việt Nam hiện chỉ có những lo ngại về áp lực tăng lãi suất, tỷ giá. Thường tỷ giá sẽ liên quan đến câu chuyện lạm phát làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nên kỳ vọng của nhà đầu tư cũng có thể giảm đi.

“Theo tôi, trong các nước ASEAN thì Việt Nam là nước bị ảnh hưởng ít nhất từ tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung," ông Khánh nói.

Ông Khánh cho biết thêm theo tính toán, nếu sản xuất thương mại của Trung Quốc bị ảnh hưởng giảm từ 5-10% thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng bị giảm theo từ 0,3-1,2%.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, kinh tế Việt Nam vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng và là điểm sáng ở châu Á đạt được tốc độ tăng trưởng cao, dòng vốn ngoại vẫn đang có xu hướng đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thực tế, 9 tháng năm 2018, tăng trưởng GDP của cả nước đã đạt 6,98%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Bích Lâm cho biết với sự điều hành và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm 2018 là khả thi và thậm chí có thể cao hơn.

Một thông tin có thể tạo ra hiệu ứng tích cực cho thị trường là vừa qua nhà cung cấp chỉ số FTSE Russell đã công bố kết quả phân hạng thị trường định kỳ hàng năm; trong đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại hai (secondary Emerging).

Điều này có nghĩa là phân bố tỷ trọng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ gia tăng. Đây là cơ hội giúp dư địa tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, thanh khoản thị trường tăng rất mạnh, vốn hóa thị trường hiện nay đã đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tương ứng với khoảng 81% GDP. Điều này đang phản ánh xu thế thị trường đang tăng điểm, ông Lê Đức Khánh nhận định.

Theo ông Khánh, VN-Index sẽ điều chỉnh quanh vùng 1.000 điểm, sau đó sẽ tăng tiếp lên tới 1.100 điểm và 1.200 điểm. Dự báo, cuối năm nay đến đầu năm 2019, thị trường sẽ vượt mốc 1.200 điểm. Xu hướng của thị trường chung đang là xu hướng đi lên.

Cơ hội nào cho thị trường chứng khoán Việt?

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng theo logic, hàng Trung Quốc không bán qua Mỹ thì Mỹ sẽ mua hàng của các nước khác, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, những mặt hàng Mỹ hạn chế của Trung Quốc hiện không phải là mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam nên chúng ta chưa được hưởng lợi, nhưng có tác dụng tạo hiệu ứng trong tương lai.

Ông Hiển nhìn nhận hướng tích cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nhiều hơn hướng tiêu cực đối với Việt Nam. Hướng tích cực là dòng vốn FDI sắp tới sẽ tiếp tục tăng lên. Trong sự phát triển đó, nó vừa mang tính nội tại của kinh tế Việt Nam vừa do tác động của việc các doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Trung Quốc để chuyển qua các nước khác; trong đó có Việt Nam.

"Năm 2019, chúng ta hy vọng sẽ có làn sóng đầu tư mới do tác động của cuộc chiến thương mại. Khi dòng vốn FDI chảy ạnh vào Việt Nam sẽ tạo ra nhiều việc làm, thu nhập người dân tăng lên, tiêu dùng cũng tăng và các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi. Ngay cả các doanh nghiệp nội địa không xuất hàng qua Mỹ vẫn sẽ được hưởng lợi," ông Hiển nói.

Theo ông Hiển, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tiêu dùng, vật liệu xây dựng... sẽ được hưởng lợi, từ đó những cổ phiếu các ngành này cũng được đà tăng theo.

Cùng chung quan điểm, ông Lê Đức Khánh cho hay cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ làm cho một số cơ sở sản xuất tại Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm các nước khác để đặt xưởng sản xuất trong dây chuyền của họ; trong đó Việt Nam sẽ là một điểm đến của các doanh nghiệp này.

Chứng khoán Việt Nam trước cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

 Nhóm phân tích đến từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sacombank cho rằng ở chiều tích cực, một số hàng hóa Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội thị trường bị bỏ ngỏ từ việc áp thuế để tăng xuất khẩu vào cả hai nước, đặc biệt là Mỹ vốn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất vào Mỹ (chiếm khoảng 36,6%) và khi thị trường này bị hạn chế sẽ là cơ hội cho ngành dệt may xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Hiện tại xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Mỹ đang xếp thứ hai sau Trung Quốc với khoảng 11,5%.

Tuy nhiên, nhóm phân tích của Công ty chứng khoán này cho rằng không thể nhận định đơn giản rằng "miếng bánh" thị phần xuất khẩu Trung Quốc dang dở tại thị trường Mỹ sẽ dễ dàng thuộc về Việt Nam bởi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Đây là yếu tố cần xem xét, đánh giá, dù đó là cơ hội tốt dành cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm gia tăng thị phần.

Mỹ là thị trường đòi hỏi những yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt và Việt Nam có thể tận dụng lợi thế đối với những mặt hàng vốn là thế mạnh như dệt may và thủy sản. Để tận dụng được cơ hội này, các doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng chất lượng sản phẩm, áp dụng công nghệ mới trong quá trình quản lý và sản xuất.

“Về dài hạn, việc đánh giá Việt Nam có được hưởng lợi thực sự hay không là rất khó. Vì đây là con dao hai lưỡi, có cả tác động tích cực lẫn tiêu cực ở nhiều khía cạnh bởi tác động qua lại giữa các bên sẽ thay đổi rất nhiều mỗi khi có thêm một động thái mới," nhóm nghiên cứu Công ty cổ phần Chứng khoán Sacombank nhận định./.

Theo Văn Giáp

Cùng chuyên mục
XEM