Chứng khoán Trung Quốc chạm đáy 20 tháng sau khi bị Moody's hạ bậc tín nhiệm

24/05/2017 14:08 PM | Xã hội

Động thái của Moody’s được đánh giá là khá bất ngờ, theo Sandra Chow, chuyên gia phân tích cao cấp tại CreditSights (Singapore). “Yếu tố ngạc nhiên có thể gây nên phản ứng tiêu cực”.

Chứng khoán Trung Quốc đang hướng tới đáy thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, đồng nhân dân tệ cũng giảm giá sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s có động thái hạ bậc xếp hạng nợ quốc gia của Trung Quốc lần đầu tiên trong gần 30 năm trở lại đây.

Tính đến 10h17 sáng nay (24/5) theo giờ địa phương, chỉ số Shanghai Composite Index giảm 0,8%, hướng đến phiên giảm mạnh nhất trong 2 tuần trở lại đây. Đồng nhân dân tệ giảm 0,1% so với USD.

Chỉ số Shanghai Composite (đường màu trắng) hướng đến đáy thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái trong khi lợi suất tría phiếu (đường màu xanh) tăng lên mức cao nhất 2 năm. Nguồn: Bloomberg.
Chỉ số Shanghai Composite (đường màu trắng) hướng đến đáy thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái trong khi lợi suất tría phiếu (đường màu xanh) tăng lên mức cao nhất 2 năm. Nguồn: Bloomberg.

Moody’s hạ mức xếp hạng của Trung Quốc từ Aa3 xuống A1, viện dẫn những lo ngại về khả năng nợ quốc gia tăng lên và gánh nặng có thể đặt lên nền tài chính của quốc gia này. Theo số liệu của Bloomberg Intelligence, tổng nợ quá hạn của Trung Quốc đã tăng từ mức 160% của năm 2008 lên khoảng 260% GDP tính đến cuối năm 2016.

Động thái của Moody’s được đánh giá là khá bất ngờ, theo Sandra Chow, chuyên gia phân tích cao cấp tại CreditSights (Singapore). “Yếu tố ngạc nhiên có thể gây nên phản ứng tiêu cực”.

Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch giảm rủi ro trong lĩnh vực tài chính. Giảm tổng cộng 6% kể từ đầu quý II đến nay, chứng khoán Trung Quốc đang có diễn biến tệ nhất thế giới. Đồng thời lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm do Chính phủ Trung Quốc phát hành hiện đang ở mức 3,68%, gần cao nhất 2 năm.

Tháng 3 năm ngoái, Moody’s hạ triển vọng xếp hạng của Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực. Hãng này cho rằng nợ tăng, dự trữ ngoại hối sụt giảm và sự thiếu chắc chắn trong khả năng thực hiện cải cách của Chính phủ là những nguyên nhân dẫn đến triển vọng bị hạ. Khoảng 1 tháng sau, S&P Global Ratings cũng cảnh báo nợ tăng gây sức ép lên xếp hạng của Trung Quốc.

Các nhóm y tế, tiêu dùng thiết yếu và dịch vụ công tích giảm mạnh nhất trên thị trường đại lục. ChiNext, chỉ số gồm các công ty có giá trị vốn hóa nhỏ, giảm 1,6% nhưng sau đó đã hồi phục trở lại và tăng 0,1%. Chỉ số Hang Seng Index giảm 0,3%.

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM