Chứng khoán Mỹ sẽ "tắm máu" nếu Trump đắc cử

11/10/2016 09:22 AM | Xã hội

Theo nghiên cứu mới đây nhất của công ty tư vấn Macroeconomic Advisers, nếu ứng cử viên Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ suy giảm 8% và xóa sạch mọi nỗ lực tăng điểm từ đầu năm tới nay.

Cụ thể, những chính sách gây bất ổn, thù địch với Mexico và Trung Quốc, 2 đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ, từ ứng cử viên Trump sẽ khiến nhà đầu tư lo lắng, qua đó đẩy thị trường lao dốc.

Từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng 6%.

Trái ngược lại, nếu bà Hillary Clinton đắc cử, thị trường chứng khoán Mỹ có thể tăng thêm 2%. Nguyên nhân chủ yếu là những chính sách của bà khá tương tự như Tổng thống Barack Obama. Thêm vào đó, các quan điểm của bà Clinton theo đường lối ôn hòa hơn và tránh mọi bất ổn, điều mà thị trường chứng khoán kiêng kỵ.

Mô hình dự báo của Macroeconomics dựa trên tỷ lệ yêu cầu lợi nhuận của nhà đầu tư khi đổ tiền vào các tài sản rủi ro thay vì những tài sản đảm bảo như trái phiếu chính phủ.

Kết quả là nếu ông Trump đắc cử, tỷ lệ này sẽ tăng vọt trong giới đầu tư.

Tuy vậy, kết quả này được nghiên cứu khi vụ bê bối phát ngôn khiếm nhã với phụ nữ của ông Trump vẫn chưa diễn ra và có thể tỷ lệ thị trường chứng khoán suy giảm thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn.

Trong khi đó, trang mạng khảo sát FiveThirtyEight dự đoán bà Clinton có 82% tỷ lệ chiến thắng, còn ông Trump chỉ có 18% sau cuộc tranh luận hôm 10/10 vừa qua..

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM