Chứng khoán Mỹ giảm do lo ngại về quan hệ thương mại với Trung Quốc

03/05/2018 09:03 AM | Xã hội

Các chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 2/5 mất điểm.

Dow Jones giảm 174,07 điểm, tương đương 0,72%, xuống còn 23.924,98 điểm. S&P 500 giảm 19,13 điểm, tương đương 0,72%, xuống còn 2.635,67 điểm. Nasdaq giảm 29,81 điểm, tương đương 0,42%, xuống còn 7.100,9 điểm.

Chứng khoán Mỹ giảm do lo ngại về quan hệ thương mại với Trung Quốc - Ảnh 1.

Chỉ số Dow Jones mất điểm trong ngày 2/5.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại của giới đầu tư Mỹ gia tăng, sau khi có thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể cấm một số công ty Trung Quốc nhất định bán thiết bị viễn thông tại Mỹ.

Quan hệ thương mại Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng do ông Trump cân nhắc áp thuế lên tới 150 tỷ USD với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một phái đoàn của Mỹ sẽ tới Bắc Kinh nhóm họp với giới chức Trung Quốc để tìm hướng giải quyết căng thẳng thương mại song phương trong hai ngày 3 và 4/5.

"Các nhà đầu tư không sẵn sàng đón nhận rủi ro ngày càng tăng khi mà những cuộc thảo luận và thương lượng thương mại sắp diễn ra", Matthew Miskin, chiến lược gia thị trường tại John Hancock Investments ở Boston, Mỹ, nói.

Trong khi đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ ngày 2/5 quyết định giữ lãi suất cho vay trong khoảng 1,5 – 1,75%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bày tỏ tin tưởng vào triển vọng kinh tế Mỹ với các hoạt động kinh tế mở rộng ở mức trung bình, lạm phát đạt gần mức mục tiêu 2%. FED dự kiến tăng lãi suất vào tháng 6.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM