Chứng khoán Châu Á mở cửa đi xuống sau số liệu GDP quý II của Mỹ giảm 32,9%

31/07/2020 08:52 AM | Xã hội

Số liệu mới công bố của chính phủ Mỹ cho thấy GDP quý II/2020 giảm 32,9%, mức giảm kỷ lục trong lịch sử. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn so với dự đoán 34,7%. Trong khi đó Bộ lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần qua đã lên tới 1,434 triệu người.

Theo hãng tin CNBC, thị trường chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở cửa phiên cuối cùng của tháng 7/2020 vời đà giảm sau báo cáo suy giảm GDP kỷ lục trong quý II của Mỹ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,62% trong đầu phiên, chỉ số Topix giảm 0,72%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kosspi cũng giảm 0,17% ngay khi mở cửa.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 0,88%.

Chỉ số MSCI tại Châu Á ngoại trừ Nhật Bản thì đi ngang trong đầu phiên.

Số liệu mới công bố của chính phủ Mỹ cho thấy GDP quý II/2020 giảm 32,9%, mức giảm kỷ lục trong lịch sử. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn so với dự đoán 34,7%. Trong khi đó Bộ lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần qua đã lên tới 1,434 triệu người.

Sắp tới, chỉ số quản lý thu mua (PMI) trong tháng 7/2020 của Trung Quốc sẽ được công bố và các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao nhằm dự đoán liệu nền kinh tế thứ 2 thế giới có hồi phục được trong đại dịch Covid-19 hay cũng nối gót theo Mỹ.

Các thị trường Singapore, Malaysia và Indonesia đóng cửa phiên 31/7 do nghỉ lễ.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7 khi giảm 225,92 điểm xuống còn 26.313,65 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống còn 3.246,22 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống còn 10.587,81 điểm.

Chỉ số US Dollar Index, so sánh giá trị của đồng USD với một rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm từ 93,8 điểm xuống còn 92,784 điểm.

Đồng Yên Nhật cũng tăng giá, từ 1 USD đổi 105,3 Yên xuống còn 104,61 Yên Nhật.

Vào đầu giờ giao dịch tại Châu Á, giá dầu thô đã giảm. Giá dầu Brent đã giảm 0,84% xuống còn 43,3 USD/thùng. Giá dầu thô Mỹ hợp đồng kỳ hạn giảm 0,83% xuống còn 40,25 USD/thùng.

AB

Cùng chuyên mục
XEM