Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chức vụ quyền hạn

Đại diện VKS Hà Nội: Không thể có những món quà tiền tỷ nếu không làm việc gì bên kia yêu cầu

Đại diện VKS Hà Nội: Không thể có những món quà tiền tỷ nếu không làm việc gì bên kia yêu cầu

21/07/2023 03:55:00 PM

Theo quan điểm Viện Kiểm sát, các bị cáo hầu hết không quen biết nhau, không thể có những món quà trị giá tiền tỷ nếu không làm việc gì đó theo yêu cầu của bên kia.

Tags: TP Hà Nội , nhận hối lộ , chức vụ quyền hạn

Bắt Giám đốc, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên

Bắt Giám đốc, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên

26/12/2022 10:05:00 AM

Ngày 26/12, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo, cán bộ tại Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên cùng một số bị can khác về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tags: phó giám đốc sở , bộ công an , Cơ quan CSĐT , chức vụ quyền hạn , lợi dụng chức vụ

'Tiên tri' đề thi trên MXH có thể bị phạt, thí sinh đừng dại 'học tủ' theo!

'Tiên tri' đề thi trên MXH có thể bị phạt, thí sinh đừng dại 'học tủ' theo!

15/07/2022 03:58:45 PM

Tài khoản Kaito Kid 'tiên tri' đúng đề văn nhưng có thể đối diện hình phạt vì gây hiểu lầm với dư luận. Đây cũng là bài học cho những tài khoản hot trên MXH và cả những em học sinh tin theo.

Tags: chức vụ quyền hạn , thi hành công vụ , cơ quan công an , khởi tố bị can , ĐH Sư phạm Hà Nội , luật sư đặng văn cường

Đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Bất thường thế nào?

Đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Bất thường thế nào?

11/06/2022 08:58:12 AM

Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ GD&ĐT". Vụ việc liên quan đến nghi vấn lộ đề thi môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được dư luận quan tâm trước đó.

Tags: kỳ thi tốt nghiệp , bộ công an , chức vụ quyền hạn , Đại học Sư phạm Hà Nội , bộ giáo dục

Vụ thất thoát 3,8 triệu USD: Cựu thứ trưởng Cao Minh Quang bị cáo buộc tội gì?

Vụ thất thoát 3,8 triệu USD: Cựu thứ trưởng Cao Minh Quang bị cáo buộc tội gì?

14/05/2022 11:18:30 AM

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an kết luận, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang với vai trò Trưởng ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan thuốc cúm đã không chỉ đạo kiểm tra, thu hồi khoản tiền 3,84 triệu USD mà Công ty Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Tags: cao minh quang , cơ quan cảnh sát , cơ quan cảnh sát điều tra , chức vụ quyền hạn , hợp đồng mua

Bắt 4 cán bộ, nhân viên trạm thu phí nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bắt 4 cán bộ, nhân viên trạm thu phí nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai

04/04/2022 10:30:37 AM

4 đối tượng trên bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tags: trưởng công an huyện , quyết định khởi tố bị can , Viện kiểm sát nhân dân , chức vụ quyền hạn

Khởi tố một chuyên viên Tổng cục Đường bộ vì nhận tiền chạy 'luồng xanh' cho hơn 1.000 xe

Khởi tố một chuyên viên Tổng cục Đường bộ vì nhận tiền chạy 'luồng xanh' cho hơn 1.000 xe

27/08/2021 04:51:52 PM

Ngày 26/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Tags: Cơ quan an ninh điều tra , Công an TP Hà Nội , chức vụ quyền hạn , Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Hai cựu cán bộ giáo dục nhận tiền tỷ nâng điểm lĩnh 19-21 năm tù

Hai cựu cán bộ giáo dục nhận tiền tỷ nâng điểm lĩnh 19-21 năm tù

29/05/2020 01:52:22 PM

Sau một tuần xét xử vụ gian lận điểm ở Sơn La, HĐXX tuyên bị cáo Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cán bộ Sở GD&ĐT) 19-21 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ…”.

Tags: lợi dụng chức vụ , nhận hối lộ , chức vụ quyền hạn , thanh tra bộ , ngành giáo dục

Xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La: Phó giám đốc Sở giáo dục tranh cãi gay gắt với cấp dưới

Xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La: Phó giám đốc Sở giáo dục tranh cãi gay gắt với cấp dưới

25/05/2020 09:10:53 AM

Sau bốn ngày xét xử vụ gian lận điểm ở Sơn La, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cán bộ Sở GD&ĐT) 23-25 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ…”. VKS còn đề nghị tịch thu nộp ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng tiền hai bị cáo này nhận hối lộ để nâng điểm cho thí sinh.

Tags: phó giám đốc sở , lợi dụng chức vụ , chức vụ quyền hạn , quá trình điều tra , thi hành công vụ , nộp ngân sách

Giáo viên hối lộ để nâng điểm ở Hòa Bình nhận 30 tháng tù

Giáo viên hối lộ để nâng điểm ở Hòa Bình nhận 30 tháng tù

21/05/2020 02:00:45 PM

Tòa án Hòa Bình cho rằng hành vi cấu kết nâng điểm thi của các bị cáo rất nguy hiểm, gây mất công bằng… nên cần nhận án tù. Trong đó, vị giáo viên hối lộ 300 triệu đồng nhận 30 tháng tù.

Tags: vi phạm quy chế thi , trúng tuyển đại học , chức vụ quyền hạn , lợi dụng chức vụ , vi phạm quy chế

Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình

Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình

16/05/2020 08:59:40 AM

"Tôi chấm nới tay để các em có cơ hội vào đại học, mở ra cánh cửa cuộc đời", "Anh Vinh nói cứ nhận một mình, công việc bên ngoài, đời sống vợ con, che chắc các anh bên ngoài sẽ lo"... là những phát...

Tags: kỳ thi THPT , phát ngôn gây sốc , nguyễn quang vinh , chức vụ quyền hạn , điều kiện thuận lợi , Cơ quan an ninh điều tra

Tuyên án vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: Bị cáo Triệu Thị Chính 2 năm tù

Tuyên án vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: Bị cáo Triệu Thị Chính 2 năm tù

25/10/2019 10:29:34 AM

Sau một tuần nghị án kéo dài, sáng nay (25/10/2019) TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tags: chất lượng giáo dục , lợi dụng chức vụ , nâng điểm thi , chức vụ quyền hạn

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 8/2019

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 8/2019

30/07/2019 01:56:08 PM

Nhận tiền, quà tặng sai quy định phải nộp vào ngân sách Nhà nước; cấm luyện tập, thi đấu thể thao khiêu dâm; phạm nhân cứu được tài sản trên 50 triệu đồng trong thiên tai có thể được đặc xá… là nhữ...

Tags: sai quy định , ngân sách nhà nước , thi đấu thể thao , phòng chống tham nhũng , chức vụ quyền hạn

Không còn đường nào, Trần Phương Bình khai buộc phải "bắt tay" Vũ Nhôm

Không còn đường nào, Trần Phương Bình khai buộc phải "bắt tay" Vũ Nhôm

29/11/2018 08:14:43 AM

Mặc dù chỉ đánh giá sơ bộ, tuy nhiên ông Bình cho biết tin tưởng vào năng lực kinh doanh của Vũ Nhôm, còn về năng lực tài chính dựa trên giá trị mảnh đất tại Đà Nẵng thì ông Bình cho rằng đảm bảo, mặc dù lúc này cá nhân Vũ Nhôm không có nhiều tiền mặt.

Tags: trần phương bình , tổng giám đốc ngân hàng , Ngân hàng Đông Á , chức vụ quyền hạn , tăng vốn điều lệ , thu hút vốn đầu tư

Vụ sếp Eximbank “cuỗm” tiền bỏ trốn: Ngân hàng cần bồi hoàn ngay khoản tiền cho khách hàng!

Vụ sếp Eximbank “cuỗm” tiền bỏ trốn: Ngân hàng cần bồi hoàn ngay khoản tiền cho khách hàng!

25/02/2018 10:11:04 AM

“Nếu đúng về nguyên tắc trách nhiệm bồi thường của pháp nhân đối với hành vi do người của pháp nhân gây ra thì ngân hàng cần bồi hoàn ngay khoản tiền cho khách hàng”, luật sư Trần Minh Hải nhận định.

Tags: trách nhiệm bồi thường , Gửi tiết kiệm , nhân viên ngân hàng , chức vụ quyền hạn