Chưa trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP. Hồ Chí Minh

03/11/2017 15:00 PM | Xã hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết chưa trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày 3/11 theo lịch ban đầu do cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh chương trình làm việc ngày 3/11.

Theo đó, chưa trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, do cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Bên cạnh đó, sẽ bổ sung việc chiếu phim tài liệu về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại hội trường để cung cấp thêm thông tin đến đại biểu Quốc hội. Đồng thời, chuyển việc trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án lên buổi sáng cùng ngày.

Buổi chiều 3/11, Quốc hội sẽ họp bàn về Luật quản lý nợ công sửa đổi. Đầu tiên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo Tùng Lâm - Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM