Chưa thỏa mãn với chiều cao 828 mét của Bufj Khalifa, Dubai xây tiếp tháp mới trị giá 1 tỉ USD

11/04/2016 14:46 PM | Công nghệ

Dubai nổi tiếng về sự giàu có một cách "điên rồ" của mình và luôn đưa ra những dự án khiến cả thế giới phải choáng ngợp. Mới đây một công ty địa ốc ở Dubai đã giới thiệu về kế hoạch mới trị giá 1 tỉ USD của mình.

Những nhà phát triển ở Dubai đang trong công cuộc xây dựng một toà nhà chọc trời trị giá 1 tỉ USD, chắc chắn nó sẽ "vượt mặt" Burj Khalifa - toà nhà cao nhất thế giới hiện nay và cũng thuộc về Dubai.

Trang web riêng của toà nhà Burj Khalifa đưa ra thông tin về chiều cao của nó là 828 mét và có hơn 160 tầng.

Dự án này được đầu tư bởi gã khổng lồ trong giới địa ốc Emaar Properties PJSC của Dubai, sẽ bắt đầu vào cuối tháng Sáu tới và dự kiến sẽ hoàn thành để kịp ra mắt trong triển lãm thế giới World Expo vào năm 2020 được tổ chức tại thành phố Trung Đông này.

Chủ tịch Mohamed Alabbar đã có lời phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày Chủ nhật (10/4) vừa qua: "Chúng tôi muốn xây dựng một cột mốc mới cho Dubai. Khu vực của toà Downtown và Burj Khalifa thì gần như đã không còn diện tích."


Tháp Khalifa với chiều cao nổi trội so với những tòa cao ốc xung quanh.

Tháp Khalifa với chiều cao nổi trội so với những tòa cao ốc xung quanh.

Không có gì ngạc nhiên khi Dubai cho xây dựng những kiến trúc và dự án hào nhoáng như thế. Hiện tại, thành phố UAE đang làm việc trên một dự án công viên vui chơi giải trí trị giá gần 3 tỉ USD, đó là kế hoạch nhằm thu hút khoảng 20 triệu khách du lịch mỗi năm vào năm 2020.

Con số này đã được tăng gấp đôi so với con số 10 triệu khách du lịch mà thành phố này dự tính trong năm 2012 trước đó.

Toà nhà chọc trời mới này sẽ bao gồm một đài quan sát, nhiều khu vườn, và có khoảng 18 đến 20 tầng dành cho các cửa hàng, nhà hàng và những địa điểm du lịch khác.

Được mô tả như một "món quà đối với thành phố", thiết kế của toà nhà được chỉ đạo bởi kiến trúc sư Tây Ban Nha-Thuỵ Sĩ Santiago Calatrava Valls và sẽ được coi như một "tượng đài thanh lịch". Theo các nhà phát triển, toà nhà sẽ mang hình dáng giống một ngọn tháp với nhiều những dây cáp chắc chắn bám vào mặt đất.

Tất nhiên, Dubai sẽ gặp phải một số đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua sở hữu toà nhà cao nhất thế giới. Bên cạnh Burj Khalifa, Vương quốc Ả-rập Saudi cũng đang cho xây dựng một toà nhà tại đô thị Jeddah dự kiến sẽ cao hơn 828 mét, thực tế toà nhà này được cho rằng sẽ có chiều cao lên tới hơn 1 ki lô mét.

Và dù sao đi nữa thì đường chân trời của Trung Đông cũng sẽ có sự thay đổi bởi những kiến trúc này và chúng ta đều mong đợi để được chiêm ngưỡng những thay đổi đó.

Thành NT

Cùng chuyên mục
XEM