Chưa đầy 2 năm sau khi trở thành công ty đại chúng, Khách sạn Thắng Lợi đã bị UBCK 'tuýt còi'

08/02/2018 11:18 AM | Kinh doanh

Ngày 2/1/2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn về việc hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Khách sạn Thắng Lợi.

Theo thông tin mới được Công ty cổ phần Khách sạn Thắng Lợi công bố, Công ty không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy công ty đại chúng kể từ ngày 29/11/2017.

Đáng chú ý, Khách sạn Thắng Lợi mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng từ ngày 13/1/2016. Như vậy, khách sạn Thắng Lợi trở thành công ty đại chúng chỉ trong chưa đầy 2 năm.

Với việc không còn là công ty đại chúng, khách sạn Thắng Lợi sẽ không còn phải công bố kết quả kinh doanh định kỳ như các công ty đại chúng khác.

Một trong số các tiêu chuẩn để trở thành công ty đại chúng là phải có từ 100 cổ đông trở lên.

Khách sạn Thắng Lợi có vốn điều lệ 980 tỷ đồng, trong đó 4 cổ đông lớn là Bộ VH-TT-DL, Công ty Thung Lũng Vua, CTCP Phát triển TN, Công ty đầu tư Phú Mỹ đã chiếm tới 99,65% vốn của công ty. Các cổ đông còn lại của công ty chia nhau nắm 0,3% vốn.

Chưa đầy 2 năm sau khi trở thành công ty đại chúng, Khách sạn Thắng Lợi đã bị UBCK tuýt còi - Ảnh 2.

Khách sạn Thắng Lợi là một trong những khách sạn có vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội khi bao trọn một góc Hồ Tây. Đây là khách sạn được Cu Ba xây tặng Việt Nam từ năm 1973 và được khánh thành vào năm 1975. Khách sạn Thắng Lợi là khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 sao có 178 phòng nghỉ, có hệ thống nhà hàng, hệ thống phòng họp diện tích lớn, đáp ứng các nhu cầu về tổ chức sự kiện.

Có số vốn điều lệ gần nghìn tỷ đồng nhưng kết quả kinh doanh của khách sạn Thắng Lợi khá bết bát do sự tăng nhanh của các cơ sở lưu trú, các trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới mới trên địa bàn,... đồng thời cơ sở vật chất của công ty đã xuống cấp, thiếu đồng bộ đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.

Doanh thu 9 tháng đầu năm nay của công ty chỉ đạt 38,3 tỷ đồng, chỉ vừa đủ bù giá vốn. Nhờ 700 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm mà khách sạn Thắng Lợi có tiền để chi trả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chưa đầy 2 năm sau khi trở thành công ty đại chúng, Khách sạn Thắng Lợi đã bị UBCK tuýt còi - Ảnh 3.

Khách sạn Thắng Lợi hiện nằm trong hệ thống Tập đoàn BRG Group khi từ cuối năm 2014, Tập đoàn BRG Group đã góp 30% vốn vào khách sạn Thắng Lợi nhằm sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

Hiện nay, Chủ tịch Thắng Lợi là bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG, cũng là Chủ tịch ngân hàng SeA Bank.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM