Chủ tịch Lê Viết Hải gửi thông điệp xin nhận trách nhiệm với cổ đông, gọi những kẻ gửi thư nặc danh là "tiểu nhân độc ác ném đá giấu tay"

11/07/2023 10:34 AM | Kinh doanh

Trong báo cáo thường niên, Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình mong nhận được chia sẻ của cổ đông về kết quả kinh doanh thua lỗ và những vi phạm về công bố thông tin. Ông Hải khẳng định công ty sẽ xây dựng nền móng vững chắc hơn để vượt qua mọi nghịch cảnh.

Chủ tịch Lê Viết Hải gửi thông điệp xin nhận trách nhiệm với cổ đông, gọi những kẻ gửi thư nặc danh là "tiểu nhân độc ác ném đá giấu tay" - Ảnh 1.

Theo quy định, công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên và công bố trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán, nhưng không vượt quá 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đến ngày 30/6 vừa qua mới công bố được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, vì vậy đến ngày 10/7 mới công bố được báo cáo thường niên năm 2022.

Trong báo cáo thường niên năm nay, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hòa Bình cho biết, những biến động tiêu cực của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng suốt những năm qua đã khiến cho các doanh nghiệp xây dựng đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, đặc biệt đối với Hoà Bình. Năm 2022, lần đầu tiên Hòa Bình có kết quả kinh doanh có lợi nhuận âm và âm lên đến 2.572 tỷ đồng. Riêng phần trích lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu lên đến trên 2.059 tỷ đồng.

Ông Hải viết: "Là người chèo lái con thuyền Hòa Bình, tôi xin nhận trách nhiệm của mình khi chưa làm tròn nghĩa vụ đưa Hòa Bình phát triển như kỳ vọng, theo đúng tầm nhìn chiến lược đã xác định, chưa xứng với niềm tin và lòng mong mỏi của Quý cổ đông.

Tôi cũng xin chân thành nhận trách nhiệm của người giữ vị trí cao nhất trong Tập đoàn khi đã để xảy ra một số sự việc rất đáng tiếc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ban lãnh đạo và thương hiệu Hòa Bình vốn lâu nay được xem là Công ty điển hình về văn hóa doanh nghiệp giàu tính nhân văn, đặc trưng và đậm chất hoà bình. Tuy vậy, tôi không hổ thẹn với chính mình hoặc bất cứ một ai khi khẳng định rằng tôi đã đem hết nỗ lực và làm tất cả những gì có thể làm được để giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn trong mấy năm qua.

Những quyết định của tôi trong bất cứ tình thế nào đều được đưa ra trên nguyên tắc bảo vêệ quyền lợi cao nhất của cổ đông, dù lắm khi hy sinh quyền lợi của riêng mình. Ngày 30/6/2023 sau bao nỗ lực của tập thể Phòng Kế toán Tài chính và nhiều bộ phận, phòng ban, cung cấp hàng ngàn trang hồ sơ, chứng từ giải trình hết sức chi tiết về mọi giao dịch của Công ty, dù có thiếu sót về thủ tục, có vi phạm quy định về công bố thông tin nhưng hoàn toàn không vì phục vụ cho lợi ích cá nhân trước những lời vu khống trong nhiều thư nặc danh của những kẻ tiểu nhân độc ác đã ném đá giấu tay.

Nhưng “Cây ngay không sợ chết đứng “, những giải trình của chúng tôi cho thấy rõ những điều ngược lại với sự vu khống và đúng vào những giây phút cuối cùng của thời gian gia hạn, Hoà Bình đã kịp công bố Báo cáo Tài chính Kiểm toán theo quy định.

Qua những giải bày trên, tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của Qúy Cổ đông về những khó khăn, thách thức mà tôi đã gặp phải và cảm thông cho tôi về kết quả kinh doanh thua lỗ và sự chậm trễ trong việc ra báo cáo tài chính kiểm toán."

Chủ tịch Lê Viết Hải gửi thông điệp xin nhận trách nhiệm với cổ đông, gọi những kẻ gửi thư nặc danh là "tiểu nhân độc ác ném đá giấu tay" - Ảnh 2.

Nói về tương lai, ông Hải cho biết Hòa Bình sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, củng cố nền móng vững chắc hơn để vượt qua mọi nghịch cảnh.

Ông Hải dự kiến, khi hoàn tất việc định giá lại tài sản, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược (tính đến ngày 30/6/2023 đã có 98 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ bằng cổ phiếu với giá trị 1000 tỷ đồng) và thành công trong việc thu hồi nợ để hoàn nhập nợ ngắn hạn phải thu khó đòi lũy kế đến 31/12/2023 là 2059 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu của Hoà Bình không những sẽ trở lại như cũ mà còn cao hơn nhiều so với những năm trước.

Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình cho biết, thời gian qua, do tình thế chẳng đặng đừng Hòa Bình đã phải giải quyết vấn đề thu hồi nợ qua cơ quan chức năng và đã có 10 vụ kiện được đưa ra xét xử, trong đó Hoà Bình đã thành công cả 10 vụ. Tổng giá trị Hòa Bình sẽ thu về qua kết quả xét xử cao hơn tổng nợ gốc lên đến gần 50%.

"Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành nhận định rất rõ rằng khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, khi sóng gió qua đi Hòa Bình sẽ tiếp tục phát triển và nhất định sẽ khôi phục lại vị thế vốn có của mình và sẽ lại bứt phá mạnh mẽ trong nay mai bởi có một quy luật của tạo hóa “Bĩ cực thái lai”, “Sau cơn mưa, trời lại sáng” , ông Hải khẳng định.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM