Chủ tịch hãng phim Galaxy trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

02/09/2023 16:08 PM | Kinh doanh

Bà Đinh Thị Hoa mua hơn 5,8 triệu cổ phiếu TVS theo phương thức thỏa thuận

Chủ tịch hãng phim Galaxy trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán Thiên Việt (TVS) - Ảnh 1.

Mới đây, bà Đinh Thị Hoa - Cựu Phó chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán: TVS) thông báo đã hoàn tất mua hơn 5,8 triệu cổ phiếu TVS theo phương thức thỏa thuận như đã đăng ký.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/8 đến ngày 29/8. Sau giao dịch, bà Hoa đã nâng sở hữu tại TVS từ hơn 7,5 triệu đơn vị (4,97% vốn) lên gần 13,4 triệu đơn vị (8,84% vốn) và chính thức trở thành cổ đông lớn tại đây.

Theo tìm hiểu, từ ngày 21-29/8/2023, thị trường ghi nhận gần 5,9 triệu cổ phiếu TVS được giao dịch thỏa thuận trong bốn phiên là 21, 23, 25 và 29/8, tương đương với số cổ phiếu bà Hoa mua vào. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 132 tỷ đồng, tương đương giá trung bình 22.450 đồng/cp, thấp hơn mức giá hiện tại là khoảng hơn 24.000 đồng/cp.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 8, cổ phiếu TVS đạt mức 24.400 đồng/cp, tăng 52% so với đầu năm và tăng 50% kể từ đầu tháng 5. Thậm chí, cổ phiếu này đã xác lập mức giá cao nhất trong năm nay tại 25.300 đồng/cp khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7.

Chủ tịch hãng phim Galaxy trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán Thiên Việt (TVS) - Ảnh 2.

Ngày 15/8 vừa qua, HĐQT của Chứng khoán Thiên Việt vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với bà Đinh Thị Hoa. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023. Tuy nhiên, lý do miễn nhiệm lại không được công bố cụ thể. Bà Hoa vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí Thành viên HĐQT công ty.

Bà Đinh Thị Hoa sinh năm 1961 tại Hà Nội và là con gái của một nhà Ngoại giao có tiếng. Bà Hoa là cử nhân ngành Khoa học chính trị, báo chí trường Đại học Moscow State (Nga). Sau khi tốt nghiệp, bà công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1985 – 1988 với vị trí chuyên viên và điều phối viên. Một năm sau, bà Hoa chuyển sang làm chuyên viên dự án tại Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO).

Từ năm 1990 – 1992, bà Hoa theo học thạc sĩ tại Trường Kinh doanh Harvard. Đầu tháng 3/1994, Bà Đinh Thị Hoa cùng ông Trần Vũ Hoài, một người bạn học Harvard, đã trở về Việt Nam để thành lập Công ty TNHH Thiên Ngân – Galaxy. Ban đầu, công ty này hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông (Studio Communication). Một thập kỷ sau, Thiên Ngân mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh điện ảnh, phát hành và phân phối phim - ấn phẩm (Galaxy Studio). Từ đó đến nay, bà Hoa giữ chức chủ tịch HĐQT Galaxy Studio

Không dừng ở đó, bà Hoa còn có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính, Thương mại dịch vụ. Cụ thể, bà có gần 10 năm (từ 1998 – 2007) là thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu (ACB). Đến năm 2013, bà Hoa mới chính thức "bước chân" vào HĐQT ACB. Hiện tại, bà vẫn làm Thành viên HĐQT của ACB.

Theo Trọng Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM