Chủ quan trước ĐT Việt Nam, Malaysia sẽ phải trả giá đắt?

27/08/2019 17:02 PM | Xã hội

Đội tuyển Malaysia dường như không coi đội tuyển Việt Nam là thách thức lớn nhất đối với họ ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, mà đó là là UAE, Thái Lan và thậm chí là Indonesia.

Trong bài viết có nhan đề "HLV Tan Cheng Hoe tinh chỉnh lực lượng vì một chiến dịch thành công", được đăng trên tờ New Straits Times, đội tuyển Malaysia bỏ qua hẳn Việt Nam trong những phân tích lực lượng và tiềm năng của đối thủ, mà chỉ nhấn mạnh tới UAE, Thái Lan và Indonesia, các đội bóng còn lại của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Chủ quan trước ĐT Việt Nam, Malaysia sẽ phải trả giá đắt? - Ảnh 1.

ĐT Malaysia (vàng) từng trả giá đắt trước ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018


Theo đó, Malaysia đánh giá cao Indonesia sau khi quốc gia này tăng cường đội hình với 6 cầu thủ nhập tịch là Otavio Dutra, Victor Igbonefo, Stefano Lilipaly, Greg Nwokolo, Alberto Goncalves và Osas Saha. Ở trận mở màn ngày 5-9, Malaysia sẽ tiếp Indonesia trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta.

Trong khi đó, với đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe, UAE là đối thủ lớn nhất. "UAE sở hữu HLV Bert van Marwijk và cả tiền vệ Omar Abdulrahman, người có biệt danh "Maradona của Trung Đông". Họ luôn mạnh hơn chúng ta, Malaysia cần tập trung và không được phép mắc sai lầm cá nhân nếu không muốn phải trả giá", trích tờ New Straits Times.

Cuối cùng, tờ báo của Malaysia phân tích về Thái Lan: "Chanathip Songkrasin của Thái Lan có thể là cầu thủ khiến cơ hội đi tiếp của Malaysia gặp trở ngại. Chanathip đang làm rất tốt ở Nhật Bản và anh ấy có thể là nguồn cảm hứng giúp Thái Lan vươn xa tại vòng loại. Thái Lan rất nguy hiểm vì họ còn muốn trả nợ sòng phẳng Malaysia món nợ thua ở bán kết AFF Cup 2018".

Trong bài báo tuyệt nhiên không có bất cứ sự nhắc nhở hay phân tích nào về ĐT Việt Nam, nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Malaysia dường như đã quên chính thầy trò HLV Park Hang-seo là những người buộc họ thua tâm phục khẩu phục tại chung kết AFF Cup năm ngoái. Thêm vào đó, ĐT Việt Nam đang được đánh giá mạnh thứ nhì tại bảng G, chỉ sau UAE.

Còn nhớ, trước chung kết AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cũng có những phát biểu tỏ ý không đề cao ĐT Việt Nam. Và cuối cùng, đội bóng này phải trả giá đắt thế nào, ai cũng đã biết.

Theo lịch thi đấu, sau khi làm khách của Thái Lan ngày 5-9-2019, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia vào ngày 10-10-2019 trên sân Mỹ Đình, ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo Tiểu Lam

Cùng chuyên mục
XEM