Chọc thủng lưới Indonesia, "gà son" của HLV Park Hang-seo đạt thành tích vô tiền khoáng hậu

02/12/2019 13:38 PM | Xã hội

Trong màu áo U22 Việt Nam và Hà Nội FC, trung vệ Thành Chung trở thành vũ khí sắc bén ở các tình huống cố định.

Tính từ đầu năm 2019, Thành Chung đã ghi được 8 bàn thắng, 5 cho Hà Nội FC và 3 cho U22 Việt Nam. Thành tích làm bàn của trung vệ 22 tuổi thực sự ấn tượng và khiến ngay cả các cầu thủ tấn công cũng phải nể phục.

Với chiều cao 1m80, khả năng chọn vị trí và những pha đánh đầu hiểm hóc, Thành Chung là quân bài nguy hiểm trong những tình huống cố định. Tại Hà Nội FC, mỗi khi bế tắc, HLV Chu Đình Nghiêm thường đẩy Chung lên đá tiền đạo cắm để tận dụng thể hình của anh. Và không ít lần phương án đó phát huy tác dụng.

Thành Chung đánh đầu gỡ hòa cho U22 Việt Nam (nguồn: VTC)

HLV Park Hang-seo đương nhiên cũng không bỏ qua năng lực này của Thành Chung. Bàn thắng vào lưới U22 Indonesia là kết quả của những bài tập phạt góc mà thầy Park dày công xây dựng. Kể cả khi hàng thủ và thủ môn Indonesia tập trung kèm chặt, Thành Chung vẫn suýt nữa có thêm bàn thắng thứ hai.

Điều đặc biệt nhất là mỗi khi Thành Chung ghi bàn, đội bóng của anh đều bất bại. 11 lần lập công của Chung đến trong 10 trận đấu khác nhau với kết quả thắng 8, hòa 2 (tính cả trong màu áo Hà Nội FC và U22 Việt Nam).

Nhiều lần trong số đó, trung vệ người Tuyên Quang ghi bàn thắng mang tính bước ngoặt. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Thành Chung nâng tỉ số lên 3-0 trong trận đấu với U22 Thái Lan. Thời điểm đó, người Thái vừa mất Supachai vì thẻ đỏ. Pha xử lý bình tĩnh, gọn ghẽ của Thành Chung đánh sập hoàn toàn ý chí của Voi chiến.

 Chọc thủng lưới Indonesia, gà son của HLV Park Hang-seo đạt thành tích vô tiền khoáng hậu - Ảnh 2.

Thành Chung ăn mừng sau khi chọc thủng lưới U22 Thái Lan

Trận gặp SLNA tại sân Vinh hồi tháng 9, Thành Chung đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm và sớm lên ngôi vô địch V.League. Chỉ ít ngày trước đó, trung vệ 22 tuổi lập cú đúp trong màn ngược dòng ngoạn mục của đội bóng thủ đô trước Viettel. Hà Nội FC thắng ngược 5-2 sau khi để thua 0-2 trong hiệp một.

Mùa giải 2018, trong trận lượt về tứ kết Cúp Quốc gia, Hà Nội FC gặp khó trước HAGL chơi chặt chẽ. Thành Chung vào sân và đánh đầu thành bàn trong pha chạm bóng đầu tiên, giúp đội nhà lách qua khe cửa hẹp.

Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia: CLB Hà Nội 1-1 HAGL

Tình huống ghi bàn lúc ấy giống hệt với bàn thắng vào lưới U22 Indonesia. Cũng là Hùng Dũng đá phạt góc, hướng trái bóng vào cột dọc gần, và Thành Chung lái quả bóng qua tầm với của thủ môn đi vào lưới.

HLV Park Hang-seo vẫn nổi tiếng với tài khơi dậy những tiềm năng mới nơi học trò. Thành Chung giờ không còn là "vũ khí bí mật" nữa, nhưng biết đâu thầy Park đã có trong tay một kế hoạch khác để giúp "gà son" tạo nên bất ngờ trong các trận đấu sắp tới, hãy chờ xem.

Theo Domino

Cùng chuyên mục
XEM