Chợ hoa Hồ Thị Kỷ ở Sài Gòn không ngủ trước ngày 8/3

08/03/2017 10:14 AM | Kinh doanh

Người bán, người mua nhộn nhịp tại khu chợ hoa lớn bậc nhất TP HCM trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Được bao quanh bởi các con hẻm nhỏ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP HCM) nằm nép mình ở cạnh khu chung cư cũ giữa trung tâm quận 10, TPHCM.

Chợ hoa này hình thành từ năm 1987, là đầu mối cung cấp hoa tươi cho TPHCM và các tỉnh lân cận. Chợ hoạt động không ngừng nghỉ 24/24 giờ, nhưng đông nhất vào tầm 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng mỗi ngày. Vào những ngày lễ như 8/3, chợ lại càng sôi động và nhộn nhịp kẻ bán, người mua.


Chợ hoa không ngủ 2 ngày trước 8/3.

Chợ hoa không ngủ 2 ngày trước 8/3.


Không khí tấp nập tại chợ hoa trước ngày 8/3.

Không khí tấp nập tại chợ hoa trước ngày 8/3.


Bên trong chợ hoa, các chủ ki ốt tranh thủ sắp hàng, bày ra mặt tiền cho khách đến lựa chọn. Những người mua hàng cũng tranh thủ lựa chọn các loại hoa đẹp, có người từ Bình Dương, Đồng Nai chạy xe máy lên để mua hoa chở về bán. Năm nào tới 8/3 tôi cũng chạy xe từ Bình Dương lên để mua hoa về bán kiếm lời. Năm nay, giá hoa cao hơn năm ngoái nên tôi lấy ít hơn. Anh Lê Viết Nhân (30 tuổi, ngụ Bình Dương) chia sẻ.

Bên trong chợ hoa, các chủ ki ốt tranh thủ sắp hàng, bày ra mặt tiền cho khách đến lựa chọn. Những người mua hàng cũng tranh thủ lựa chọn các loại hoa đẹp, có người từ Bình Dương, Đồng Nai chạy xe máy lên để mua hoa chở về bán. "Năm nào tới 8/3 tôi cũng chạy xe từ Bình Dương lên để mua hoa về bán kiếm lời. Năm nay, giá hoa cao hơn năm ngoái nên tôi lấy ít hơn". Anh Lê Viết Nhân (30 tuổi, ngụ Bình Dương) chia sẻ.


Những ngày lễ như 8/3, nhu cầu hoa tươi tăng cao nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian để kịp vận chuyển hàng giao cho các ki ốt. Anh Nguyễn Đức Tuấn (32 tuổi) bốc xếp hoa cho biết.

"Những ngày lễ như 8/3, nhu cầu hoa tươi tăng cao nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian để kịp vận chuyển hàng giao cho các ki ốt". Anh Nguyễn Đức Tuấn (32 tuổi) bốc xếp hoa cho biết.


Chợ hoa Hồ Thị Kỷ bán đủ các loại hoa tươi, giá cả nhiều đa dạng. Giá hoa hồng đỏ Đà Lạt 200.000 đồng/bó 50 bông, các loại hoa rẻ hơn như hoa cúc, hoa huệ giao động từ 15-20.000 đồng/bó.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ bán đủ các loại hoa tươi, giá cả nhiều đa dạng. Giá hoa hồng đỏ Đà Lạt 200.000 đồng/bó 50 bông, các loại hoa rẻ hơn như hoa cúc, hoa huệ giao động từ 15-20.000 đồng/bó.


Chợ hoa đủ các loại hoa, giá cả tăng nhẹ hơn so với năm ngoái, từ hoa hồng đỏ Đà Lạt, hoa cúc, huệ... đến các loại hoa nhập từ nước ngoài như hoa hồng Ecuador, hoa juliet của Anh.Nhiều ki ốt còn bày bán các loại hoa nhập từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật... Ngoài ra, còn các loại hoa từ châu Âu như hoa hồng Ecuador loại thường khoảng 50.000 đồng/bông, hoa juliet của Anh giá khoảng 200.000 đồng/bông....

Chợ hoa đủ các loại hoa, giá cả tăng nhẹ hơn so với năm ngoái, từ hoa hồng đỏ Đà Lạt, hoa cúc, huệ... đến các loại hoa nhập từ nước ngoài như hoa hồng Ecuador, hoa juliet của Anh.Nhiều ki ốt còn bày bán các loại hoa nhập từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật... Ngoài ra, còn các loại hoa từ châu Âu như hoa hồng Ecuador loại thường khoảng 50.000 đồng/bông, hoa juliet của Anh giá khoảng 200.000 đồng/bông....


Chợ hoa Hồ Thị Kỷ luôn hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, vào đêm trước lễ 8/3.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ luôn hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, vào đêm trước lễ 8/3.


Mọi người làm việc hết công suất để có được lợi nhuận cao nhất trong dịp 8/3.

Mọi người làm việc hết công suất để có được lợi nhuận cao nhất trong dịp 8/3.

Thế Trần. Ảnh: Quang Vinh

Cùng chuyên mục
XEM