Chờ định đoạt số phận, Mã Pì Lèng Panorama Hotel được mặc “áo mới”

12/10/2019 13:40 PM | Kinh doanh

Trong khi phương án giải quyết cuối cùng với tổ hợp khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng chưa có, thì bất ngờ vào chiều 11/10, công trình này được phủ sơn xanh lá lên các bức tường.

Panorama Hotel trên đèo Mã Pì Lèng có lẽ là công trình kiến trúc được dư luận quan tâm nhiều nhất trong thời gian qua. Bên cạnh một luồng ý kiến cho rằng dự án cần phải tháo dỡ, trả lại màu xanh tự nhiên cho môi trường xung quanh thì một bộ phận khác lại cho rằng, đây là trạm dừng chân, nghỉ ngơi lý tưởng với khách du lịch. Thay vì phá dỡ hoàn toàn, chủ đầu tư có thể chọn giải pháp cải tạo phía bên ngoài, để mô hình có màu xanh hòa hợp với thiên nhiên là được.

Có vẻ như ý kiến này đã được phía dự án tiếp nhận. Trong chiều ngày 11/10, lớp sơn màu ghi ở mặt tường bên ngoài tòa nhà đang dần được thay thế bởi màu xanh. Tuy nhiên nếu quan sát bằng mắt thường, màu sơn xanh được chủ đầu tư lựa chọn vẫn khiến cho nhà hàng Panorama nổi bật hơn so với phong cảnh xung quanh.

Chờ định đoạt số phận, Mã Pì Lèng Panorama Hotel được mặc “áo mới” - Ảnh 1.

Panorama Hotel trước và sau khi đổi màu sơn phía bên ngoài.

Dù bị gọi là chiếc "răng sâu", gây ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh nhưng Panorama vẫn ghi nhận lượng đặt phòng ổn định. Thông tin trên các website đặt phòng trực tuyến như Booking hay Agoda cho thấy cuối tuần này, khách sạn đều đã hết phòng. Thậm chí một nhân viên còn tiết lộ 7 phòng nghỉ của cơ sở này đã được khách hàng đặt kín tới tháng 11.

Trước đó, bà Vũ Thị Ánh (SN 1962, chủ đầu tư) cho biết, bà không đồng tình với đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang về việc phá dỡ một phần công trình (các tầng giật cấp nhô ra sông Nho Quế-PV)

"Công trình được thiết kế liền một khối và liên kết chặt chẽ với nhau, vì vậy nếu phá dỡ thì sẽ ảnh hưởng đến phần kết cấu còn lại", bà Ánh trần tình

Theo đó, bà sẽ kiến nghị cơ quan chức năng để phủ toàn bộ màu xanh lên công trình để biến nó thành công trình hoang sơ. "Thay vì phải tháo dỡ, sắp tới tôi sẽ có kiến nghị phủ xanh toàn bộ, biến nó thành công trình hoang sơ", bà Ánh chia sẻ.

Cũng liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc cho biết, do đơn vị vẫn đang chờ chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Hà Giang, nên công trình vẫn được phép hoạt động bình thường.

PV

Cùng chuyên mục
XEM