Sau quyết định của Bộ Công Thương, hàng trăm xe tải ùn ứ đợi hàng trước nhà máy thép

15/03/2016 17:08 PM | Chính sách

Hàng dài xe tải của nhiều đơn vị phân phối phải nối đuôi nhau, chờ đợi mấy ngày liền ở các nhà máy thép mà vẫn chưa mua được hàng.

Ngay sau khi có quyết định áp thuế tự vệ tạm thời của Bộ Công Thương ban hành hôm 7/3 với mức 23,3% đối với phôi thép, 14,2% đối với thép dài dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung, có hiệu lực từ ngày 22/3, nhiều doanh nghiệp thép trong nước đã có động thái tăng giá.

Lý giải điều này, nhiều chuyên gia cho rằng có khả năng, thị trường thép đang diễn ra tình trạng đầu cơ sau quyết định áp thuế của Bộ Công Thương.

Theo Theo Quỳnh Như - Minh Sơn

Cùng chuyên mục
XEM