Chính phủ Hàn Quốc đang đau đầu với "đại dịch cô đơn"

14/04/2019 09:00 AM | Xã hội

Số liệu của Statistic Korea cho thấy hàn Quốc có đến 5,6 triệu hộ gia đình đơn thân năm 2017, chiếm 29% tổng số hộ gia đình toàn quốc, cao hơn rất nhiều tỷ lệ 15,5% năm 2000. Hãng Statistic Korea thậm chí dự báo con số này có thể đạt 36% năm 2045.

Trong khi Anh và nhiều nước Phương Tây đang cố gắng ngăn chặn đại dịch cô đơn thì tại Châu Á, những nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc cũng đang phải vật lộn với vấn đề tương tự.

Anh Park Ki Woong, một nam giới 32 tuổi quê ở Busan đã chuyển lên sống ở thủ đô Seoul-Hàn Quốc được 12 năm. Suốt quãng thời gian này anh đều sống 1 mình. Ban đầu thì có vẻ không quen nhưng anh dần thích nghi với tình trạng đó.

Dẫu vậy, với độ tuổi ngày càng lớn, anh Park dần cảm thấy bất thường với tình trạng cô độc của mình.

"Mặc dù tôi ăn ngủ hay xem tivi một mình đều cảm thấy dễ dàng nhưng khi năm tháng trôi qua, cảm giác cô đơn nhiều khi trào lên trong tâm trí tôi vào những lúc bất ngờ nhất. Ví dụ khi đi làm về muộn và bật đèn trong nhà, tôi chợt cảm thấy mình là kẻ cô độc nhất thế gian", anh Park thú nhận.

Thậm chí tình trạng cô đơn khiến anh Park giờ đây phải đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần 1 lần do trầm cảm.

"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm của tôi nhưng tôi nghĩ mình có lẽ sẽ khá hơn nếu có ai đó để nói chuyện cũng như tâm sự mỗi ngày", anh Park nói.

Câu chuyện của anh Park không phải cá biệt khi số liệu của Statistic Korea cho thấy hàn Quốc có đến 5,6 triệu hộ gia đình đơn thân năm 2017, chiếm 29% tổng số hộ gia đình toàn quốc, cao hơn rất nhiều tỷ lệ 15,5% năm 2000. Hãng Statistic Korea thậm chí dự báo con số này có thể đạt 36% năm 2045.

Chính phủ Hàn Quốc đang đau đầu với đại dịch cô đơn - Ảnh 2.

Buổi tụ tập của cô Lee Ji Soo

Tương tự, khảo sát của Hankook Research cho thấy 46% người trưởng thành tại Hàn Quốc năm 2018 cảm thấy thường xuyên cô đơn, trong khi 44% đôi khi cảm thấy cô độc.

Cô Lee Ji Soo là 1 sinh viên đã sống độc thân suốt 6 năm qua ở Seoul. Cô biết rằng rất nhiều bạn cùng lứa cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự giống mình nên đã tụ hội những người độc thân lại để cùng ăn tối với nhau.

Bữa tối này thành công đến nỗi cô đã thành lập nên nhóm "Jingy’s Table" chuyên tổ chức các buổi tụ họp cho những người độc thân. Qua những trang mạng xã hội, cô Lee tụ tập từ 10-12 người hàng tháng để cùng nấu nước nói chuyện, chia sẻ khó khăn, kết bạn với nhau hoặc thậm chí là tìm hiểu đối phương.

Hiện Hàn Quốc có rất nhiều những chương trình hay các nhóm nhỏ tổ chức cho người cô đơn như vậy. Thậm chí đài truyền hình còn thực hiện chương trình "Everyone’s Kitchen" để nói về những bữa tối cho người cô đơn.

"Con người sinh ra vốn để tương tác với mọi người nên 1 người sống cô đơn rất cần sự trợ giúp từ xã hội", Giáo sư tâm lý Kwak Keum Joo của trường đại học quốc gia Seoul nói.

Trước thực trạng cô đơn gia tăng, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức 12 chương trình trợ giúp cho người độc thân tại Seoul năm 2018. Cụ thể, những người cô độc có thể tham gia các buổi làm quà lưu niệm, du lịch, thể thao, nấu nướng… để quên đi cuộc sống lẻ loi 1 mình.

Chính phủ Hàn Quốc đang đau đầu với đại dịch cô đơn - Ảnh 3.

Những chương trình này thực sự có ích cho cộng đồng Hàn Quốc, nhất là đối với những người cao tuổi cô độc. Ông Lee, một cụ ông hơn 60 tuổi đã gia nhập chương trình vào năm 2018 và cảm thấy cực kỳ vui vẻ bất chấp những cách biệt về tuổi tác.

Năm 2019, chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ đầu tư 300 triệu Won (264.300 USD) cho những chương trình dành cho người độc thân trong năm 2019.

Không riêng tại thủ đô Seoul, thành phố Busan-Hàn Quốc cũng đang đau đầu với nạn cô đơn. Khoảng 34% số hộ gia đình tại đây là đơn thân. Hiện chính quyền địa phương đã phải xây dựng chỉ số cô đơn và bản đồ những người sống độc thân để khoanh vùng các khu vực trọng điểm, qua đó tìm kiếm những biện pháp đối phó.

AB

Cùng chuyên mục
XEM