Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên "nổi tiếng" trong mắt mọi người

01/05/2018 14:37 PM | Kinh doanh

Dù trong túi có tiền thì phải tiêu nhưng đôi khi cách phung phí tiền quá đà của hội con nhà giàu Trung Quốc lại bị chỉ trích nặng nề.

"Phú nhị đại" chính là cụm từ quen thuộc mà cư dân Trung Quốc dành riêng để chỉ thế hệ nhà giàu thứ hai tại đất nước này. Họ là con cái của thế hệ giàu mới nổi thứ nhất, là những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng từ trong trứng nước với cuộc sống đủ siêu giàu về vật chất nên việc họ tiêu xài xa xỉ chẳng có gì bất ngờ.

Và mặc dù có rất nhiều cá nhân thế hệ này chứng minh rằng họ có trình độ học vấn cao, có nhiều trải nghiệm và tự mình xây dựng được đế chế riêng nhưng bên cạnh đó vẫn còn những công tử tiểu thư tiêu tiền như nước, vung tay quá trán khiến đại chúng vẫn luôn đánh đồng họ bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, do sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn ở Trung Quốc.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 1.

Hội cậu ấm cô chiêu phú nhị đại Trung Quốc đã và đang gây bão khắp thế giới vì độ chịu chơi của mình.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 2.
Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 3.

Cậu ấm Vương Tư Thông

Vị đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi bậc nhất Trung Quốc từng khiến cho báo giới nước này phải tốn bao giấy mực vì sở hữu một danh sách dài những mối tình chóng vánh với các cô người yêu toàn hot girl và các phi vụ "ném tiền qua cửa sổ" không chút thương tiếc.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 4.

Vương Tư Thông gần như nổi tiếng nhất hội con nhà giàu Trung Quốc.

Điển hình là trong bữa tiệc sinh nhật của bản thân vào đầu năm 2016, Vương Tư Thông đã khiến những người xung quanh phát sốt khi bỏ một số tiền lớn để tổ chức tiệc tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc. Không những thế, anh chàng này còn mời cả tài tử Lâm Canh Tân tới để biểu diễn, cùng với hơn 150 cô người mẫu nóng bỏng tới để khuấy động bầu không khí của buổi tiệc. Đáng nói hơn là mọi chi phí ăn ở của các khách tham dự đều được cậu ấm này bao trọn gói.

Trong số các khách mời, người ta không thể không chú ý tới tài tử điện ảnh Lâm Canh Tân. Ngoài ra, các diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, Lý Băng Băng, Dương Mịch, Ngô Diệc Phàm không thể tới dự đều gửi lời chúc mừng sinh nhật qua trang cá nhân của Tư Thông.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 5.

Vương Tư Thông trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 6.

Các người mẫu nóng bỏng được mời đến làm vui thêm cho bữa tiệc của chàng thiếu gia.

Chưa dừng lại ở đó, cậu ấm này cũng khiến cho cư dân mạng được thêm một phen dậy sóng khi một bức ảnh chụp lại hóa đơn đi karaoke của anh chàng với bạn được đăng tải. Với chi phí 2,5 triệu NDT (tương đương khoảng hơn 8 tỷ đồng), thiếu gia đã thu hút được sự chú ý của tất cả truyền thông vào thời điểm đó.

Không những vậy, anh chàng còn không tiếc tay mua tặng cho cô chó cưng của mình 8 chiếc Iphone 7 cực sang chảnh vào thời điểm chiếc điện thoại này mới được ra mắt trên thị trường. Thế mới thấy được cậu ấm này đã chịu chi đến mức nào.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 7.

Chú chó với một chồng iphone 7 mới ra lò khiến dân tình điên đảo.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 8.

Cậu ấm còn đeo cho chó cả Apple Watch bằng vàng - một hot item của giới trẻ như thế này nữa.

Tuy nhiên, dù mang tiếng là ăn chơi khét tiếng nhưng Vương Tư Thông vẫn được coi là một thiếu gia, doanh nhân thành đạt, bởi ngoài việc "đốt tiền" thì công tử nhà giàu này cũng rất giỏi kiếm tiền riêng sau khi tự tin từ chối tiếp quản gia sản khổng lồ do ông bố giàu có truyền lại.

Thiếu gia Vương Thước

Cùng với Vương Tư Thông, Vương Thước được xếp vào danh sách tứ đại thiếu gia của đất nước tỉ dân. Anh chàng là con trai của ông Vương Chí Tài, một doanh nhân người Hoa mang quốc tịch Úc. Ông Vương Chí Tài là một trong những đại gia bất động sản đầu tiên ở Trung Quốc. Người đàn ông sinh năm 1963 này có khối tài sản kếch xù và cuộc sống gia đình viên mãn với ngôi sao của "Hoàn Châu Cách cách" - Vương Diễm trong một tòa biệt thự cực kỳ sang trọng tại khu cao cấp Vương Phủ Tỉnh gần Tử Cấm Thành, Bắc Kinh.

Từ năm 12 tuổi, vị đại công tử có chiều cao khá khiêm tốn 1,68m và dáng vẻ thư sinh này đã được đưa sang Mỹ học. Vương Thước rất nổi tiếng trong giới giải trí Trung Quốc, không chỉ bởi người mẹ kế xinh đẹp hay anh bạn chí cốt đầy tai tiếng Phòng Tổ Danh, mà còn bởi mối tình tốn nhiều giấy mực của báo giới với nữ diễn viên nổi tiếng Châu Tấn.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 9.

Vương Thước cũng nổi đình đám khắp Trung Quốc vì độ chịu chơi của mình.

Năm 2009, chàng thiếu gia họ Vương đã từng chi tới 3,88 triệu tệ (tương đương 13,7 tỷ đồng) để mang về cho Châu Tấn một mô hình cung điện bằng gỗ tử đàn quý hiếm. Theo tin đồn, Vương Thước đã chinh phục một trong "Tứ đại Hoa đán thế hệ 7X" của Trung Quốc bằng vẻ ngoài phong nhã và phóng khoáng của một vị đại thiếu gia. Trong thời gian hẹn hò, Vương Thước đã đưa đón người đẹp bằng một "tập đoàn" xe siêu sang, bao gồm: Ferrari 599, Mercedes-Benz G55, 2 xe Lamborghini LP640 đen và trắng, Limousine 62, Bentley GT SPEED, Aston Martin DBS…

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 10.

Vương Thước và Châu Tấn từng là những cái tên được báo chí Trung Quốc nhắc đến nhiều nhất một thời.

Xế hộp yêu thích của Vương Thước là chiếc Spyker C8. Spyker là thương hiệu xe thể thao hàng đầu thế giới, loại xe này từng được sử dụng trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Hà Lan, thế nên Spyker còn là thương hiệu đại diện cho giới quý tộc. Ngoài Spyker C8, thiếu gia họ Vương còn hay xuất hiện với chiếc Bugatti Veyron mua năm 2013 với mức giá không dưới 25 triệu tệ.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 11.

Những chiếc xe yêu thích của chàng công tử.

Tiểu thư tomboy Trương Gia Lệ

Trương Gia Lệ, với phong cách tomboy thường thấy chính là con gái yêu của đại gia Trương Quân, một ông trùm điện tử, bất động sản và bảo hiểm ở Trung Quốc. Ông cũng là người đứng đầu hãng bảo hiểm Sinolife tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô gái này có vẻ bề ngoài không kiểu tiểu thư như các cô chiêu khác mà thay vào đó là hình tượng tomboy khác lạ

Con gái cưng của đại gia Trung Quốc có cách tiêu xài thuộc vào hàng xa hoa hơn người. Cô sở hữu hàng tủ nữ trang đắt tiền, rất nhiều siêu xe, máy bay riêng cùng với hàng loạt những món đồ thuộc dạng có một không hai.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 12.
Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 13.

Trương Gia Lệ còn là một tín đồ của các siêu xe hạng sang nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, cô cũng sở hữu thẻ thành viên của câu lạc bộ đua siêu xe của Trung Quốc.

Cô gái này cũng đã từng gây sốc khi chụp hình bên cạnh một "núi" đồ hiệu, và cũng khoe rất nhiều trên Weibo hình ảnh mình đi dự các bữa tiệc dành riêng cho giới thượng lưu bên cạnh những "chân dài" gợi cảm. Trong các bữa tiệc của mình Trác Vy luôn chụp ảnh ở vị trí trung tâm bên cạnh dàn người đẹp nóng bỏng giống như một thiếu gia thực thụ.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 14.
Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 15.
Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 16.

Tiểu thư Trác Vy

Trác Vy là cô nàng giàu có thuộc thế hệ thứ hai ở Trung Quốc có bố mẹ đang làm việc trong ngành thời trang ở Đài Loan. Trác Vy được biết đến là người chi tiêu khá "bạo tay" và thường xuyên tổ chức những bữa tiệc chịu chơi.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 17.

Trác Vy có vẻ bề ngoài như một người mẫu, diễn viên.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 18.

Cô nàng cũng nổi tiếng là chịu chi trong giới con nhà giàu Trung Quốc.

Theo đó, Trác Vy đã từng chi đến 4000 USD (tương đương hơn 90 triệu đồng) cho một đêm đi hát karaoke cùng với bạn bè. Ngoài ra, Trác Vy còn có sở thích sưu tập hàng hiệu, đặc biệt là túi xách và giày dép. Bộ sưu tập của cô hiện đã lên tới con số hàng trăm, và tất cả đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng của làng thời trang. Không chỉ vậy, tiểu thư Trác Vy còn có một thú vui rất khác người, đó là cưỡi lạc đà. Cô cho biết mình rất thích thú với việc được ngồi trên lưng lạc đà rong ruổi và thư giãn trong các kì nghỉ.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 19.

Trác Vy đặc biệt thích hàng hiệu.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 20.

Số hàng hiệu cô nàng sở hữu khiến ai cũng choáng váng.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 21.

Trác Vy còn thích cưỡi lạc đà.

Chính cách tiêu tiền này đã khiến hội con nhà giàu Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người - Ảnh 22.

Theo Wendy

Cùng chuyên mục
XEM