Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư

01/06/2017 15:57 PM | Sống

Một căn hộ có diện tích vừa đủ cho các chức năng cần thiết, vừa đủ để trang trí nội thất, những vật dụng xinh xắn, vừa đủ để cả gia đình sống tiện nghi, trong lành và thoáng mát.

Anh Thế Long cho biết, việc mua căn hộ xinh xắn này là một cái duyên, một sự sắp đặt tuyệt vời của cuộc sống. Bởi trước đó, gia đình anh, gồm vợ chồng và hai cô con gái đang sống khá ổn định trong căn nhà phố ở Đình Ngang, Cửa Nam. Nhưng tình cờ khi anh sang nhà họ hàng ở gần nơi anh ở hiện tại thì biết được thông tin về chung cư mới xây dựng. Mới đầu, anh cũng chỉ sang xem vì sự tò mò với lời giới thiệu “có cánh” của mọi người. Sau khi xem xét, anh đã quyết định đặt cọc mua với ý định sẽ cho thuê lại sau khi nhận nhà.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 1.

Anh Thế Long (áo hồng) bên gia đình và bạn bè của mình.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 2.

Không gian căn hộ chỉ 65m2 nhưng có tới 3 mặt thoáng.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 3.

Ở bất kỳ góc nào đều thoáng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 4.

Các khu vực chức năng chính được bố trí liền mạch.

Vì tài chính cũng có phần hạn chế nên anh Long đã tìm hiểu và chọn được căn hộ có diện tích 65m2. Căn hộ tuy có diện tích vừa phải nhưng đủ để khiến anh Long cảm thấy rất thích thú khi sở hữu. Bởi đơn giản, căn hộ nằm trên tầng cao. Từ căn hộ có thể nhìn được một góc rộng thoáng và nhộn nhịp của phố thị vào ban ngày, ngắm nhìn thành phố bình yên vào ban đêm. Hơn nữa. căn hộ lại có tới 3 mặt thoáng đẹp, đầy đủ công năng nên được các thành viên trong gia đình anh đều cảm thấy hứng thú.

Hiện tại, khi đã hoàn thiện nội thất, bố trí hợp lý các khu vực chức năng, gia đình anh đã chuyển hẳn đến đây sinh sống, một tổ ấm mới thoáng đãng và ngập tràn niềm vui. Chính bởi vì sự tiện lợi của việc ở chung cư, mọi người trong gia đình cũng không muốn về sống trong căn nhà ở Cửa Nam, mặc dù các con và anh đều làm việc và học tập ở gần nhà.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 5.

Không gian tiếp khách gọn nhẹ nhưng trang nhã.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 6.

Dàn âm thanh loa đài được anh Long dùng của hãng Bang&Olufsen của Đan Mạch đã thành lập hơn 90 năm, rất tinh tế về kiểu dáng, phù hợp với căn hộ hiện đại....

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 7.

Điểm nhấn trên tường phòng khách là những bức hình chụp con gái của anh.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 8.

Ban công hướng Đông Bắc nên nắng sớm buổi sáng rất đẹp và không nóng vào buổi chiều.Từ ban công có thể ngắm sân bay Gia Lâm, sân gold Long Biên, đường 5 và cầu Đông Trù.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 9.

Ban công được anh Long trồng nhiều hồng.

Cũng bởi có vô vàn “cảm tình” khi mua căn hộ nên khi nhận công trình đã hoàn thiện, anh Long đã có ý tưởng về nội thất và cách sắp đặt đồ đạc sao cho gọn và tinh tế nhất có thể. Vì diện tích không rộng lắm nên anh Long đã quyết định sử dụng tông màu trắng và đen làm chủ đạo. Anh Long làm việc ở hãng âm thanh Đan Mạch Bang & Olufsen nên cũng rất ấn tượng với cách bố trí nội thất và chọn màu sắc đơn giản của họ. Anh cũng cảm nhận được rằng, căn hộ của anh sẽ rộng hơn, sang hơn và tinh tế hơn khi chọn được những gam màu đơn giản.

Vì thế, tổng diện tích tim tường là 65m2, riêng ban công đã chiếm 8,8m2 (ban công rộng và dài nhất chung cư), toilet 5,5m2, các không gian chức năng còn lại được bố trí rất khéo léo để cả gia đình cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Với diện tích còn lại, anh Long phân chia phòng ngủ lớn nhìn ra ban công rộng 11m2, phòng ngủ nhỏ có cửa sổ rộng nhìn ra khe thoáng với chiều ngang gần 4m có diện tích 10m2. Còn lại là khu vực chức năng chính bao gồm phòng khách, bếp nấu và nơi ăn uống của gia đình.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 10.

Bếp nấu được bố trí bên trong cùng của không gian chính.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 11.

Không gian ăn uống của gia đình.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 12.

Nơi mọi người thoải mái trong không khí ấm cúng.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 13.

Góc bếp nhỏ xinh, đơn giản.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 14.

Bếp được anh Long lắp hệ thống chiếu sáng màu vàng ấm cúng.

Để không gian sống trên tầng cao của gia đình mang đậm chất hiện đại và tiện lợi, đồng thời tạo sự thân thuộc đến cho các thành viên trong nhà, anh Long đã tự lên ý tưởng và đặt nội thất theo ý tưởng của mình. Vì 2 phòng ngủ nhỏ nên anh đặt tủ giường, kệ sao cho gọn và có nhiều chỗ cất đồ nhất. Vách treo TV vừa trang trí vừa giấu dây điện và thiết bị bên trong. Gam màu chủ đạo là trắng và vàng nâu của vân gỗ sẽ làm không gian thêm rộng hơn.

Cũng nhờ cách chọn phong cách thiết kế tối giản cho xuyên suốt căn hộ, không gian sinh hoạt chung của gia đình được mở rộng về mặt thị giác khi chọn lựa gam trắng làm chủ đạo với điểm nhấn từ những bộ TV, Loa đài màu đen và màu sáng của nhôm phay. Anh Long tiết lộ, vì làm việc cho hãng của Đan Mạch nên hầu hết đồ nội thất và điện tử anh đều của Đan Mạch sản xuất.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 15.

Không gian nghỉ ngơi view ban công xanh mát, ngập tràn sắc hương hoa hồng.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 16.

Phòng ngủ được chọn lựa nội thất và màu sắc đơn giản.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 17.

Bàn làm việc khá yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng.

Chủ nhân của căn hộ xinh xắn này chia sẻ: “Từ tháng 8/ 2016, gia đình mình đã dọn về đây ở. Mình và các thành viên trong gia đình đều rất thích không gian thoáng đãng của chung cư. Nơi mà ngồi ở bất kỳ góc nào đều tràn ngập ánh sáng và gió trời. Phòng khách mình chủ trương không lắp điều hòa nhưng vẫn rất mát mẻ vào mùa hè. Với tổng chi phí đầu tư khoảng 250 triệu cho toàn bộ nội thất, đồ dùng trang trí, mình rất hài lòng với chốn đi về hiện tại”.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 18.

Phòng ngủ thứ hai được trang trí ấm cúng với kệ kết hợp tủ tạo điểm nhấn đẹp mắt.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 19.

Không gian tuy nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.

Chỉ vỏn vẹn 65m² nhưng căn hộ này cũng đủ để chủ nhân rời phố lớn trung tâm Hà Nội về ở chung cư - Ảnh 20.

Wc gọn gàng với gam màu be.

Anh Long cho biết, bản thân vợ chồng anh và các con đều rất thích ban công, bởi với lợi thế ban công rộng nhất chung cư ấy, anh đã tận dụng để trồng hồng và đặt bàn trà. Cả nhà thoải mái ngắm nhìn hoa lá rực rỡ, hít thở không khí trong lành và hàn huyên tâm sự. Cuộc sống thật bình yên quá đỗi, đơn giản mà vẹn toàn hạnh phúc.

Theo Mộc Hương, Nguyễn Đức

Cùng chuyên mục
XEM