Chỉ với 1 chữ ký, ông Obama đã trở thành vị tổng thống Mỹ nhân từ nhất kể từ năm 1900

05/08/2016 09:36 AM | Xã hội

Ngày 3/8 vừa qua, Tổng thống Obama đã ký lệnh ân xá cho 214 tù nhân liên bang. Đây là số tù nhân được tổng thống Mỹ ân xá trong 1 ngày lớn nhất kể từ năm 1900.

Động thái này nằm trong nỗ lực của ông Obama về việc giảm thiếu những tác động tiêu cực của các phán quyết quá khắc nghiệt đối với tù nhân Mỹ, đặc biệt là những tội phạm ma túy bất bạo động.

Phía Nhà Trắng tuyên bố động thái ân xá của Tổng thống Obama thể hiện niềm tin của nhà lãnh đạo rằng những người dân Mỹ xứng đáng có một cơ hội thứ 2 để làm lại cuộc đời.

Cũng theo Nhà Trắng, tổng số 562 tù nhân được Tổng thống Obama ân xá trong suốt nhiệm kỳ của mình cao hơn nhiều so với tổng số tù nhân ân xã của 9 vị tổng thống tiền nhiệm trước đó cộng lại.

Rõ ràng, những động thái này cho thấy Tổng thống đương nhiệm Obama có vẻ nhân từ hơn nhiều so với các vị tiền nhiệm trước đây.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM