Chỉ sau 9 tháng nhậm chức, nữ lãnh đạo máu mặt của Alibaba rời vị trí CEO Lazada

13/12/2018 10:45 AM | Kinh doanh

Bà Peng – đồng sáng lập của Alibaba sẽ vẫn giữ chức chủ tịch Lazada sau khi rời vị trí CEO.

CEO Lazada Group là bà Lucy Peng sẽ từ chức và thay thế bà là ông Piere Poignant – một người kỳ cựu có 6 năm làm việc tại hãng thương mại điện tử này.

Được biết, bà Peng – đồng sáng lập của Alibaba sẽ vẫn giữ chức chủ tịch công ty sau khi rời vị trí CEO. Trong khi đó, ông Poignant gia nhập Rocket Internet – đơn vị khai sinh ra Lazada từ năm 2012 sẽ ngay lập tức đảm nhận vị trí CEO.

Điều đáng nói là sự bổ nhiệm nhân sự cấp cao lần này đến chỉ 9 tháng sau khi Alibaba đưa bà Peng sang nắm giữ vị trí CEO tại Lazada thay thế cho Maximilian Bittner. Bà Peng vốn được cho là một nhân vật "máu mặt" tại Alibaba khi là một trong 18 nhà sáng lập của công ty: Bà là người tạo nên đế chế kinh doanh khổng lồ trị giá 500 tỷ USD cùng với Jack Ma vào năm 1999. 6 trong số 18 người này là phụ nữ.

Thời điểm đảm nhận vị trí CEO của Lazada, bà Peng còn nắm giữ rất nhiều vị trí khác nhau như là chủ tịch tại Ant Financial – đơn vị đang được kỳ vọng thành công với thương vụ IPO trị giá 100 tỷ USD.

Bà có nhiều năm kinh nghiệm làm CEO. Năm 2010, bà được bổ nhiệm làm CEO của Alipay. 6 năm sau, bà chuyển sang công ty tài chính Ant Financial. Trên cương vị sếp Alipay, bà đã biến ứng dụng thanh toán này thành một dịch vụ tài chính với hơn 800 triệu người dùng và mở rộng ra cả bên ngoài Trung Quốc.

Trước đó, bà là giám đốc nhân sự tại Alibaba trong suốt hơn 1 thập kỷ. Lucy giống như một "thủ thành" hay "người gác đền" đầy tài ba nơi hậu phương. Bởi thế, Lucy còn được gọi là "người phụ nữ quyền lực đứng sau Jack Ma".

Riêng trong năm nay, gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc đã rót thêm 2 tỷ USD vào Lazada nhằm củng cố cho tham vọng thống trị tại Đông Nam Á. Chính vì vậy, quyết định đưa bà Peng sang nắm giữ vị trí quan trọng tại Lazada vào đầu năm nay cho thấy rõ tham vọng của gã khồng lồ Trung Quốc. 

Ông Poignant, 39 tuổi đã kiêm nhiệm nhiều chức vụ trong suốt 6 năm làm việc tại Lazada gồm cả Giám đốc điều hành. Lazada hiện có 31 nhà kho ở 6 quốc gia.

"Công việc này không mới với tôi", ông Poignant nói trong một bài phỏng vấn. "Chúng tôi đang ở trong một khu vực rất đa dạng, ở 6 quốc gia với cơ sở người dùng khác nhau, bối cảnh khác nhau. Giải pháp cũng sẽ là khác nhau với từng thị trường".

Ông Poignant được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của Lazada đã loại bỏ những lời đồn đoán trước đó cho rằng có trục trặc về nội bộ dẫn tới sự thay đổi ban lãnh đạo.

"Hiển nhiên khi gộp 2 công ty với văn hóa riêng biệt cùng nhau và vẽ ra bản đồ cho 3 – 5 năm, mọi người có thể chia sẻ ý tưởng và sự tranh luận của họ, điều đó là khá tự nhiên. Tôi rất tự tin rằng chúng tôi có một đội ngũ đúng đắn và chiến lược đúng đắn cho tương lai".

Dưới sự dẫn dắt của bà peng, Alibaba và Lazada đã phát triển nền tảng của họ và cho ra đời những tính năng mới. Ví dụ, khách hàng của Lazada có thể chụp ảnh bất kỳ sản phẩm nào họ muốn mua sử dụng ứng dụng. Và những thứ đó sẽ ngay lập tức được cho vào trong danh sách những sản phẩm tương tự kèm mức giá. Đây là tính năng được củng cố bởi công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh của Alibaba.

Vân Đàm

Từ khóa:  Alibaba , Lazada
Cùng chuyên mục
XEM