Chỉ còn 60 tỷ USD nữa là Apple tiến đến cột mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD

08/05/2018 09:17 AM | Kinh doanh

Đây được đánh giá là một tháng tuyệt vời đối với Apple.

Trong phiên giao dịch ngày thứ 2, cổ phiếu Apple đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, tiến gần tới cột mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.

Cụ thể sau tuyên bố của Warren Buffett rằng Berkshire Hathaway sẽ mua thêm 75 triệu cổ phiếu Apple vào ngày thứ 6, cổ phiếu của hãng đã tăng ngay lập tức.

Hiện công ty của Buffett sở hữu 240 triệu cổ phiếu Apple, chiếm 5% cổ phần. Cổ phiếu Apple đã tăng gần 2% vào ngày thứ 2 đẩy hiện vốn hóa thị trường của công ty đạt mức 940 tỷ USD.

Đây được đánh giá là một tháng tuyệt vời đối với Apple.

Công ty này đã làm phố Wall phấn khích khi công bố lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng dù doanh thu iPhone đã giảm tại Mỹ. Trong khi đó doanh thu bán iPhone tại thị trường Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh.

Apple cũng chia sẻ với các nhà đầu tư về kế hoạch mua lại cổ phiếu nhằm tăng cổ tức. Đánh giá về việc này, Buffett nhận xét đó là cách hiệu quả để Apple dùng khối tiền mặt khổng lồ của mình.

Trước đó, các nhà đầu tư lo ngại rằng ngày tốt đẹp của Apple đã qua. 

Hiện tại Apple là công ty gần mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhất nhưng còn 3 công ty khác gồm có Microsoft, Alphabet và Amazon cũng tiến rất sát mức với giá trị thị trường lần lượt là 730 tỷ USD, 718 tỷ USD và 772 tỷ USD .

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM