Chỉ có thể là Warren Buffett: ‘Phát’ 870 triệu USD cho người nghèo ngay sát dịp Giáng sinh để có cái Tết ấm no

24/11/2023 10:40 AM | Kinh doanh

Dù kinh tế khó khăn khiến Warren Buffett phải tích trữ 157 tỷ USD tiền mặt thay vì đem đi đầu tư, vị doanh nhân huyền thoại này vẫn chi nhiều tiền làm từ thiện cuối năm cho người nghèo có một cái Tết ấm no.

Chỉ có thể là Warren Buffett: ‘Phát’ 870 triệu USD cho người nghèo ngay sát dịp Giáng sinh để có cái Tết ấm no - Ảnh 1.

Hãng tin CNN cho hay tỷ phú Warren Buffett mới đây đã có động thái khiến giới truyền thông khen ngợi.

Nhà đầu tư huyền thoại này đã quyên góp 870 triệu USD cho 4 quỹ từ thiện ngay sát ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) và Giáng sinh cuối năm nay, qua đó tiếp tục truyền thống quyên góp suốt nhiều năm qua từ khối tài sản 120 tỷ USD.

Động thái này của Buffett được rất nhiều người ca ngợi trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và vô số hộ nghèo tại Mỹ có khả năng sẽ phải đón một Giáng sinh và năm mới không như ý trong năm 2023.

Truyền thống từ thiện

Theo CNN, số tiền quyên góp của tỷ phú Buffett sẽ nằm dưới dạng cổ phiếu Berkshire Hathaway.

Quỹ từ thiện Susan Thompson của vợ Warren Buffett sẽ nhận được 1,5 triệu cổ phiếu, còn 900.000 cổ phiếu khác sẽ được chuyển vào 3 quỹ từ thiện mang tên những người con của ông.

Chỉ có thể là Warren Buffett: ‘Phát’ 870 triệu USD cho người nghèo ngay sát dịp Giáng sinh để có cái Tết ấm no - Ảnh 2.

Tỷ phú Warren Buffett cho hay những khoản quyên góp này thực tế chỉ lặp lại những gì mà ông đã từng thực hiện ngay trước Lễ tại ơn năm ngoái.

“Việc quyên góp này chỉ hiện thực hóa cam kết quyên góp trọn đời mà tôi đã hứa vào năm 2006. Chúng sẽ được tiếp tục đến khi tôi qua đời. Ở tuổi 93, tôi thấy mình vẫn khá ổn nhưng cũng nhận ra rằng đã dần đuối sức”, nhà đầu tư huyền thoại này cho hay.

Năm 2022, tỷ phú Buffett đã quyên góp 750.000 USD cho cùng 4 quỹ từ thiện ở trên và đã làm đều đặn hàng năm kể từ năm 2006.

Trong bức thư gửi cổ đông mới nhất, nhà đầu tư này cho biết bản thân cùng các con của mình đều chia sẻ quan điểm rằng mong muốn tột cùng của họ không phải là xây dựng nên một đế chế giàu có cho bản thân.

“Chúng tôi đều cho rằng tư bản, bất kể những nhược điểm của nó, đã và đang tiếp tục tạo nên những điều kỳ diệu”, Warren Buffett viết.

Kinh tế khó khăn

Trước đó, thông tin hãng Berkshire Hathaway của Buffett đã ghi nhận kỷ lục 157 tỷ USD tài sản lưu động gồm tiền mặt và tín phiếu kho bạc tính đến ngày 30/9/2023 cũng đã làm rúng động thị trường, báo hiệu những khó khăn của nền kinh tế.

Chủ tịch Lee Munson của Portfolio Wealth Advisors nhận định rằng việc Warren Buffett tích trữ lượng lớn tiền mặt như vậy đang cho thấy nhiều dấu hiệu thận trọng.

"Tôi cho rằng Buffett đã nhìn thấy những khó khăn, thách thức trong năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc phải cẩn trọng hơn khi Buffett không nhìn thấy một kênh đầu tư nào thực sự an toàn để rót vốn thay vì tích trữ tiền mặt", Chủ tịch Lee cảnh báo.

Nhận định của Chủ tịch Lee tương tự những gì mà Warren Buffett từng cảnh báo vào tháng 5/2023. Nhà đầu tư nổi tiếng này đã cảnh báo cực kỳ gay gắt về tương lai kinh tế Mỹ ảm đạm do lãi suất cao cũng như những tác động từ việc chính phủ chi quá nhiều tiền trong đại dịch.

Chỉ có thể là Warren Buffett: ‘Phát’ 870 triệu USD cho người nghèo ngay sát dịp Giáng sinh để có cái Tết ấm no - Ảnh 3.

Thậm chí chính Buffett còn dự đoán các mảng kinh doanh con, đầu tư của Berkshire trong năm tới sẽ suy giảm doanh thu.

Chính vì lẽ đó, truyền thống tiếp tục quyên góp cho người nghèo và làm từ thiện dịp cuối năm để nhiều gia đình có một cái Tết ấm no của Warren Buffett đã nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của giới truyền thông.

*Nguồn: CNN

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM