Chi bao nhiêu tiền cho quần áo là đủ? Đây là câu trả lời của chuyên gia!

17/04/2019 14:15 PM | Sống

Hầu hết các chuyên gia tài chính cho rằng bạn chỉ nên chi khoảng 5% tiền lương hàng tháng là phù hợp cho việc mua sắm quần áo.

Đi làm kiếm tiền để mua quần áo là một trong những mục tiêu không hiếm gặp ở nhiều người trẻ hiện nay, đặc biệt là phụ nữ. Bản thân họ là những con người vốn yêu thích cái đẹp, luôn muốn mình chỉn chu trong mắt người khác nên việc dành một khoản nhất định cho mua sắm ắt hẳn là chuyện thường thấy ở phụ nữ.

Mới đây, sau một vài nghiên cứu, Lauren Bowling, một blogger về du lịch nổi tiếng tại Mỹ, đồng thời là biên tập của tờ Financialbestlife đã đưa ra một lời khuyên: "Hầu hết các chuyên gia tài chính cho rằng bạn chỉ nên chi khoảng 5% tiền lương hàng tháng là phù hợp cho việc mua sắm quần áo". 

Chẳng hạn, lương tháng của bạn là 3,5 triệu đồng thì số tiền 175 nghìn đồng là hạn mức mua sắm của bạn, đồng nghĩa với việc cả năm bạn chỉ nên tiêu 2,1 triệu đồng mà thôi. Tất nhiên, mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau. Con số 5% với những người độc thân có mức lương 40 triệu đồng khác hoàn toàn so với con số 5% của một gia đình 4 người, mức thu nhập là 10 triệu đồng. Hoặc bạn làm một công việc phải tiếp xúc với nhiều người, bạn sẽ phải để ý đến trang phục, vẻ ngoài của mình nhiều hơn là so với những người ngày ngày chỉ ngồi 8 tiếng trong văn phòng.

Hơn nữa, trong trường hợp lương thấp, ngân sách eo hẹp, bạn đang phải dồn tiền cho một mục tiêu tài chính nào đó (như trả nợ hay xây nhà), bạn tuyệt đối không nên chi tiêu quá con số 5%. Hậu quả của việc chi tiêu lãng phí như thế nào, chắc hẳn bạn biết rất rõ. Dưới đây là những bí quyết để không lãng phí:

Chi bao nhiêu tiền cho quần áo là đủ? Đây là câu trả lời của chuyên gia! - Ảnh 1.

- Kiểm tra ngân sách

Đây chắc chắn là bước đầu tiên mà bạn phải làm khi muốn quản lý tài chính. Nếu bước này bạn không làm tốt thì vào một thời điểm nhất định nào đó trong tháng, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã chi tiêu không đúng đắn. Chẳng hạn tiền tiết kiệm cho những chi phí phát sinh bạn lại lỡ dùng cho việc sắm một chiếc đầm phục vụ đám cưới một nhỏ bạn chỉ quen học cấp 2, vậy là bạn đã thiếu hụt một khoản đáng ra có thể giúp bạn chi trả tiền mua thuốc phát sinh tháng này. Hãy nhớ rằng, đôi khi bạn vào cửa hàng quần áo và mua rất nhiều đồ, đến khi về nhà bạn chỉ mặc 1, 2 món thì chẳng phải là lãng phí sao? Kiểm tra ngân sách, gạch ra những khoản cần thiết phải chi tiêu và hạn chế những khoản lãng phí, bạn sẽ thấy sức lao động của mình có giá trị đến nhường nào.

- Đầu tư vào chất lượng, không phải số lượng

Người Anh xưa có câu: "Quá nghèo để mặc đồ rẻ tiền". Đầu tư vào một món đồ chất lượng là một đầu tư khôn ngoan hơn hẳn so với việc mua sắm rất nhiều món đồ kém chất lượng. Chẳng phải một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời hay sao?

Chi bao nhiêu tiền cho quần áo là đủ? Đây là câu trả lời của chuyên gia! - Ảnh 2.

- Đặt ra mục tiêu chi tiêu

Nếu không đặt ra mục tiêu chi tiêu, chắc hẳn bạn sẽ bối rối khi kiểm tra lại ngân sách và không biết rằng mình đã tiêu vào những khoản nào. Khi bạn đã đặt ra mục tiêu về tài chính cũng như cách bạn đặt mục tiêu cuộc sống, bạn sẽ biết trong tuần này mình cần dùng tiền vào việc gì. Chẳng hạn, cuối tuần bạn có tham gia vào cuộc chạy đua marathon nhưng đôi giày cũ đang bị hỏng đế, bạn cần ưu tiên mua ngay một đôi giày chạy mới hay tháng sau, bạn đi du lịch với công ty nhưng chưa có vali thì tất nhiên bạn cần mua ngay vali mới. Hãy kiểm kê thứ mà bạn cần trong mùa này, lấy ngân sách đã dự trù chia cho số đồ đó. Ví dụ, nếu cần 10 món, thì lấy 2,5 triệu/10 = 250.000 đồng mỗi món.

- Tự thử thách không mua sắm trong một khoảng thời gian nhất định

Chẳng có thử thách nào khó khi bạn chưa dám làm cả. Chắc chắn bạn sẽ làm được, chỉ cần bạn có quyết tâm mà thôi. Có thể sau khoảng thời gian ấy, bạn sẽ rút ra những bài học đáng quý cho bản thân mình.

- Biết cách biến tủ quần áo của mình thành đa dạng lựa chọn như ở cửa hàng

Một nghiên đưa ra rằng một người chỉ mặc khoảng 20% tủ quần áo của họ. Thông tin từ cuộc khảo sát của Credit Donkey cho thấy một nửa số phụ nữ không dùng tới 35% trang phục họ có, gây lãng phí trung bình khoảng 600 USD mỗi năm. Và chắc hẳn bạn cũng chẳng ngạc nhiên khi biết điều này. Bạn có thể tận dụng quần áo cũ để mix chúng với đồ mới và phụ kiện.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM