Chi 100 triệu mua tảng đá lạ, cắt ra mới biết thứ bên trong đáng giá hàng tỷ

13/07/2023 09:10 AM | Sống

Lão Vương không ngờ tảng đá mà mình mua về lại có giá trị lớn như vậy.

Vào một ngày cách đây 5 năm, lão Vương đến Thụy Lệ, Vân Nam, Trung Quốc đi du lịch. Mục đích của chuyến đi này ngoài vui chơi, lão Vương cũng muốn tìm hiểu về nơi buôn bán đá quý lớn nhất Trung Quốc này. Lão nhủ thầm: “Chẳng phải có câu ‘Ngọc xuất Vân Nam’ sao? Mình cũng nên tới khu chợ đá quý ở đây một lần cho biết".

Tuy không nhiều hiểu biết nhưng ông lại rất thích mua những món đồ được làm từ đá quý. Vừa tới nơi, lão Vương bị không khí náo nhiệt của chợ đá quý thu hút. Ngoài những gian hàng bán đồ trang sức, hầu hết mọi người đều đến xem cược thạch.

Chi 100 triệu mua tảng đá lạ, cắt ra mới biết thứ bên trong đáng giá hàng tỷ - Ảnh 1.

Lão Vương không ngờ tảng đá mình mua về sau khi cắt có màu đẹp mắt như vậy. (Ảnh: Sohu)

Nói về cược thạch, đây là hình thức bỏ tiền ra mua 1 khối nguyên thạch phỉ thúy. Sau đó người mua có thể cắt ra để lấy phỉ thúy bên trong. Tuy nhiên, nguyên thạch này sau khi cắt ra mới biết bên trong có phỉ thúy hay không và phỉ thúy đó bao nhiêu tiền. Nếu may mắn người mua sẽ trúng được phỉ thúy chất lượng cao và bán được giá, còn ngược lại thì coi như mất trắng số tiền đã bỏ ra. Tỷ lệ đổ trúng thạch (tức là tìm thấy phỉ thủy tốt) là 1/10.

Lão Vương tìm hiểu sơ qua trên mạng nên cũng biết về hình thức này. Trong lúc cao hứng, ông bỏ ra số tiền 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng) để mua một khối nguyên thạch phỉ thúy. Khối nguyên thạch này nặng tới 20kg.

Ông đem khối nguyên thạch này tới xưởng đá quý gần nhà thuê họ xẻ nó ra. Nào ngờ, bên trong khối nguyên thạch sau khi cắt màu sắc rất đẹp mắt. Một tay buôn đá quý nghe ngóng được tin tức này đã đề nghị trả cho lão Vương 120.000 NDT (hơn 420 triệu đồng) để mua lại số đá đã cắt ra nhưng ông ta không đồng ý.

Chi 100 triệu mua tảng đá lạ, cắt ra mới biết thứ bên trong đáng giá hàng tỷ - Ảnh 2.

Từ tảng đá này, lão Vương chế tác được thành 20 chiếc vòng phỉ thúy chất lượng tốt. (Ảnh: Sohu)

Lão Vương mời một chuyên gia về đá quý tới thẩm định. Theo người này, khối nguyên thạch phỉ thúy của ông rất hiếm có. Nó có màu sắc đặc biệt bởi đây là phỉ thúy mùa xuân, tức là nó có cả màu hồng, tím và xanh. Với khối phỉ thúy có màu sắc như vậy, giá trị phải lên tới hàng tỷ đồng.

Cuối cùng, sau khi cắt khối nguyên thạch phỉ thúy, lão Vương thu được 20 chiếc vòng tay. Thành phẩm sau khi mài giũa, đánh bóng đẹp tới mức hoàn hảo. Chủ xưởng đá quý và chuyên gia đều nhận định, với những sản phẩm chất lượng cao như khối nguyên thạch phỉ thúy của lão Vương chỉ cần bán ra thị trường sẽ thu được món hời lớn.


Theo Quốc Thái/VTC

Cùng chuyên mục
XEM