Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ

22/11/2019 10:09 AM | Xã hội

Tỷ phú Michael Bloomberg là người giàu nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 với tài sản 52,4 tỷ USD...

17 người đang cạnh tranh cho đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ hiện tại có nền tảng tài chính khác biệt rõ ràng, từ thu nhập khoảng 100.000 USD/năm cho tới tài sản hàng chục tỷ USD, theo Business Insider. 

Pete Buttigieg - Thị trưởng South Bend, bang Indiana

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Pete Buttigieg - Ảnh: AP.

Pete Buttigieg, 37 tuổi, từng bỏ công việc tại hãng tư vấn McKinsey & Company và gia nhập Hải quân Mỹ. Hiện ông là thị trưởng của South Bend, bang Indiana và có thu nhập 104.000 USD/năm. Theo Forbes, ông sở hữu tài sản ước tính khoảng 100.000 USD.

Tulsi Gabbard - Dân biểu Hawaii

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Bà Tulsi Gabbard - Ảnh: AP.

Theo thống kê, tài sản của bà Tulsi Gabbard vào năm 2015 là 208.504 USD. Gần đây, Forbes ước tính nữ nghị sĩ 37 tuổi hiện sở hữu tài sản 500.000 USD.

Julián Castro - Cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Mỹ 

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 3.

Ông Julián Castro - Ảnh: AP.

Theo thông tin tài chính tháng 1/2017, Julián Castro, 45 tuổi, và gia đình có 138.000 USD tiền mặt và 470.000 USD tài sản. Theo ước tính của Forbes, hiện ông sở hữu tài sản 700.000 USD.

Andrew Yang - CEO của Venture for America

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 4.

Ông Andrew Yang - Ảnh: Reuters.

Theo thông tin hoàn thuế năm 2016, luật sư Andrew Yang, 44 tuổi, có thu nhập 285.000 USD. Ông là người sáng lập, CEO của Venture for America - tổ chức phi lợi nhuận tập trung tạo việc làm tại các thành phố gặp khó khăn tại Mỹ. Ông cũng là một doanh nhân. Ông sinh ra tại New York và có cha mẹ là người Đài Loan.

Marianne Williamson - Nhà tư vấn và nhà văn 

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 5.

Marianne Williamson - Ảnh: AP.

Khi Marianne Williamson, một nhà tổ chức từ thiện kiêm cố vấn tinh thần, lần đầu chạy đua vào Quốc hội năm 2014, tài sản của bà được ước tính trị giá từ 957.000 USD - 4,5 triệu USD. Theo Forbes, hiện bà sở hữu tài sản khoảng 1,5 triệu USD.

Cory Booker - Thượng nghị sĩ bang New Jersey

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 6.

Cory Booker - Ảnh: AP.

Theo thông tin gần đây nhất, ông Cory Booker sở hữu tài sản khoảng 600.000 - 1,3 triệu USD. Trong khi đó, Forbes ước tính tài sản của ông trị giá khoảng 1,5 triệu USD, bao gồm bất động sản và các khoản đầu tư.

Steve Bullock - Thống đốc bang Montana

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 7.

Steve Bullock - Ảnh: AP.

Theo thông tin hoàn thuế năm 2016, thống đốc bang Montana - Steve Bullock và vợ kiếm được 1,6 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2005 tới 2014. Forbes ước tính hiện ông sở hữu tài sản khoảng 1,5 triệu USD.

Amy Klobuchar - Thượng nghị sĩ bang Minnesota

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 8.

Amy Klobuchar - Ảnh: AP.

Theo thông tin tài chính năm 2018, nữ thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang Minnesota Amy Klobuchar sở hữu tài sản khoảng 836.000 USD - 1,9 triệu USD. Bà Klobuchar từng là công tố viên.

Bernie Sanders - Thượng nghị sĩ bang Vermont

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 9.

Ông Bernie Sanders - Ảnh: Reuters.

Theo Business Insider, thượng nghị sĩ Bernie Sanders kiếm được hơn 2 triệu USD từ việc bán sách trong năm 2016 và 2017, và có thu nhập hơn 560.000 USD trong năm 2018. Forbes ước tính ông và vợ sở hữu tài sản 2,5 triệu USD.

Kamala Harris - Thượng nghị sĩ bang California

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 10.

Kamala Harris - Ảnh: Getty Images.

Theo Forbes, nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California và chồng Doug Emhoff - một luật sư nổi tiếng, hiện sở hữu tài sản 6 triệu USD.

Joe Sestak - Cựu dân biểu bang Pennsylvania

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 11.

Ông Joe Sestak (phải) tiếp xúc với những người ủng hộ trong một cuộc họp báo vào năm 2015 - Ảnh: AP.

Ông Joe Sestak là cựu dân biểu bang Pennsylvania, từng có 31 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ và một nhiệm kỳ tại Hạ viện. Theo Forbes, hiện ông sở hữu tài sản 6 triệu USD.

Joe Biden - Cựu phó tổng thống Mỹ

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 12.

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: Getty Images.

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ Jill Biden kiếm được 15,6 triệu USD trong năm 2017 và 2018 từ tiền bản quyền sách và diễn thuyết. Forbes ước tính tài sản của vợ chồng ông Biden trị giá khoảng 9 triệu USD.

Elizabeth Warren - Thượng nghị sĩ bang Massachusetts

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 13.

Elizabeth Warren - Ảnh: Business Insider.

Theo thông tin tài chính năm 2017, tài sản của bà Elizabeth Warren là khoảng 4,6 - 10,6 triệu USD. Theo ước tính của Forbes, hiện bà và chồng Bruce Mann sở hữu tài sản 12 triệu USD, bao gồm bất động sản và các tài khoản hưu trí.

Michael Bennet - Thượng nghị sĩ bang Colorado

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 14.

Thượng nghị sĩ Michael Bennet - Ảnh: Getty Images.

Thượng nghị sĩ Michael Bennet kiếm tiền nhờ làm giám đốc cấp cao tại công ty Anschutz trước khi tham gia chính trường. Hiện tài sản của ông ước tính trị giá 1,5 triệu USD.

John Delaney - Dân biểu bang Maryland

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 15.

John Delaney - Ảnh: AP.

Ông John Delaney là dân biểu giàu thứ ba tại Hạ Viện vào năm 2015. Hiện ông sở hữu tài sản trị giá 232 triệu USD. Ông từng là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ.

Tom Steyer - Quản lý quỹ

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 16.

Tom Steyer - Ảnh: AP.

Nhà hoạt động Dân chủ Tom Steyer làm giàu nhờ quản lý quỹ đầu tư Farallon Capital trong hơn hai thập kỷ. Năm 2019, Forbes ước tính tài sản của ông trị giá 1,6 tỷ USD.

Michael Bloomberg - Cựu thị trưởng thành phố New York

Chênh lệch giàu nghèo hàng chục lần của các ứng viên tổng thống Mỹ - Ảnh 17.

Michael Bloomberg - Ảnh: AP.

Michael Bloomberg là người sáng lập hãng truyền thông tài chính Bloomberg LP. Ông cũng là người giàu thứ 8 tại Mỹ với tài sản 52,4 tỷ USD, theo Forbes.

Theo Hoài Thu

Cùng chuyên mục
XEM