Cháy lớn dãy nhà hàng trên phố Trần Thái Tông, nhiều người la khóc, 1 cảnh sát bị thương

01/11/2016 18:00 PM | Xã hội

Vụ cháy quán karaoke, nhà hàng trên phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Đám cháy thiêu rụi gần như toàn bộ quán Karaoke và nhà hàng ở phố Trần Thái Tông.

17h30: Theo quan sát của PV, tại hiện trường vẫn còn lửa ở tầng 6, công tác chữa cháy vẫn đang khẩn trương ở sau lưng toà nhà.

Hiện khu vực ngõ phía sau dãy nhà bị cháy đã được phong tỏa chỉ còn lại lực lượng chức năng, y tế với rất nhiều cáng cứu thương trực sẵn.

16h: Theo thông tin từ Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, đến 15h45' ngày 1/11, vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội đã được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với các lực lượng khác khống chế.

Đám cháy đã được khoanh vùng, không để lửa lan rộng sang các ngôi nhà chung quanh.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến vào khu vực xảy ra cháy và đưa những người mắc kẹt ra bên ngoài.

Cảnh sát đã đưa an toàn một số người ở tầng 6 của một ngôi nhà bị cháy xuống bên dưới. Công việc cứu nạn vẫn đang được tiếp tục.


Mặt sau của quán karaoke bị cháy, các chiến sĩ PCCC đang cố gắng tiếp cận vào bằng lối thoát hiểm

Mặt sau của quán karaoke bị cháy, các chiến sĩ PCCC đang cố gắng tiếp cận vào bằng lối thoát hiểm

Gần 2h chiều nay, lửa bùng lên bao trùm 4 căn nhà mặt phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có các cơ sở kinh doanh nhà hàng và karaoke.

Lửa thiêu rụi hoàn toàn mặt tiền của căn nhà cao 6-8 tầng. Từ khoảng cách nhiều km có thể thấy cột khói đen bốc cao.

Được biết, 8 xe cứu hỏa, một xe thang và 2 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường dập lửa, cấp cứu người bị nạn.

Theo thông tin ban đầu, một chiếc ôtô Camry đậu ở lề đường bị cháy phần đầu, 4 chiếc xe máy cháy trơ khung, nhiều cây xanh trên vỉa hè cũng bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện có nhiều người thân của những người còn mắc kẹt trong tòa nhà đứng la khóc.


Lo lắng vì người thân vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà bị cháy.

Lo lắng vì người thân vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà bị cháy.

Hơn 2 giờ sau vụ cháy kinh hoàng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể dập tắt đám cháy do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy.

Kèm theo đó là nhiều tiếng nổ do bình gas, máy điều hòa. Trong lúc dập lửa có một cảnh sát cũng bị thương.

Đến thời điểm gần 16h, đám cháy vẫn rất dữ dội.

Hiện do đám cháy quá lớn nên lực lượng cảnh sát PCCC vẫn chưa thể tiếp cận được bên trong. Con số thương vong về người vẫn chưa rõ.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ một số người dân thì ít nhất có 4, 5 người còn mắc kẹt bên trong.

Một người dân cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, tại quán karaoke số 68 có nhóm công nhân đang hàn lắp đặt gì đó ở trên tầng 10 của ngôi nhà.

Lúc sau có một mối hàn rơi xuống tấm biển quảng cáo phía dưới. Rất có thể đây là nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Hiện tại vẫn chưa rõ con số thiệt hại về người. Còn tài sản thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:


Cột khói đen bao trùm cả dãy nhà

Cột khói đen bao trùm cả dãy nhà


Lực lượng chức năng khẩn trương cứu hỏa.

Lực lượng chức năng khẩn trương cứu hỏa.


Nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi.


Đội cứu hộ cứu nạn đang đập cửa phía sau để cứu người, các đơn vị pccc khác đang được tăng cường

Đội cứu hộ cứu nạn đang đập cửa phía sau để cứu người, các đơn vị pccc khác đang được tăng cường


Lực lượng chữa cháy đang tiến sâu bên trog toà nhà

Lực lượng chữa cháy đang tiến sâu bên trog toà nhà


Nhân viên y tế được điều đến hiện trường vụ cháy.

Nhân viên y tế được điều đến hiện trường vụ cháy.


Đội cứu hộ tới hiện trường, sẵn sàng cứu nạn.

Đội cứu hộ tới hiện trường, sẵn sàng cứu nạn.

Cháy lớn trên phố Trần Thái Tông Hà Nội

Theo nhóm PV

Cùng chuyên mục
XEM