Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao

11/04/2019 08:41 AM | Xã hội

Đám cháy xảy ra vào khoảng 17h tới 18h (giờ Bangkok).

Theo The Mirror, ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi lửa cháy lớn tại các tầng, buộc những người bị mắc kẹt phải nhảy khỏi cửa sổ trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi đám cháy.

Theo các báo cáo, tòa nhà có tên Trung tâm Thương mại Thế giới ở Bangkok , một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Thông tin sơ bộ cho thấy có 7 người bị thương.

Một số nguồn tin cho rằng các lối thoát hiểm đã bị khóa. Ngoài ra, hệ thống phun nước tự động ở tầng bị cháy cũng không hoạt động.

Các hình ảnh ghi nhận cảnh cầu lửa lớn phát nổ từ bên trong tòa nhà cao 57 tầng.

 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 1.
 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa hỗ trợ nạn nhân. Ảnh: The Mirror


Một cảnh sát trưởng cho biết lửa đã xuất phát từ tầng 8, nơi có phòng chứa tài liệu. Giấy trong phòng đã khiến ngọn lửa thổi bùng lên và lan mạnh.

Khung cảnh xung quanh rất hỗn loạn. Hàng nghìn người tìm cách sơ tán khỏi khu vực trong khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường.

Một đám mây khói lớn đã che phủ bầu trời Bangkok và hiện vẫn chưa tan. Nhiều người dân chứng kiến cho biết có thể nhìn thấy khói từ khoảng cách vài km.

Cháy lớn ở Bangkok ngày 10/4.


 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 4.

Khói đen phủ kín khu vực khách sạn nối với trung tâm thương mại. Ảnh: THE NATION/ASIA NEWS NETWORK


Lực lượng cứu hỏa xác nhận nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương tích nặng nề do đám cháy. Một người đàn ông được cho là đã tử vong khi nhảy xuống từ tầng 6.

Khách sạn 57 tầng Centara Grand là một trong những công trình khách sạn lớn nhất tại Thái Lan. Trung tâm thương mại kế bên xếp thứ 11 trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới.

Ban đầu, trung tâm thương mại có tên là World Trade Center, nhưng sau đó đã đổi tên thành CentralWorld vào năm 2002 để tránh trùng tên với trung tâm thương mại ở New York bị tấn công trong vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001.

Một số hình ảnh khác về vụ cháy:

 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 5.
 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 6.
 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 7.

Khung cảnh đám cháy ở Bangkok.

 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 8.
 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 9.
 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 10.

Người dân được sơ tán ra khỏi khu vực cháy. Ảnh: The Mirror/ Express


Cơ quan chức năng Bangkok cho biết sẽ tạm dừng mọi hoạt động ở khu vực cháy. Ngoài ra, sẽ tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy, xét tới tất cả những yếu tố liên quan như liệu có người hút thuốc hay không, thiết kế của tầng bị cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 11.

Các bác sĩ có mặt tại hiện trường. Ảnh: parachat

Hiện tại, tuy đã muộn, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 12.
 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 13.
 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 14.
 Cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại Bangkok, nhiều nạn nhân nhảy xuống từ tầng cao - Ảnh 15.

Ảnh: AP


Khói đen bốc lên từ khách sạn và trung tâm thương mại ở Bangkok. Nguồn: Conny Brunnkvist ‏

*Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật


Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM