Châu Âu đang được điều hành bởi một nhóm những lãnh đạo trẻ tuổi?

13/06/2018 10:43 AM | Xã hội

Tờ Politico đã chỉ ra lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, lãnh đạo các quốc gia châu Âu có độ tuổi trung bình dưới 50.

Châu Âu thường được ví như một lục địa già với lịch sử chính trị kinh tế lâu đời. Tuy nhiên, nghiên cứu của nhà báo lâu năm Ryan Health trên tờ Politico đã chỉ ra lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, lãnh đạo các quốc gia châu Âu có độ tuổi trung bình dưới 50.

Tất nhiên, độ tuổi trung bình này còn tùy thuộc vào những nước nào được tính. Ví dụ lãnh đạo trẻ nhất tại châu Âu là ông Matteo Ciacci của Sanmarino với 28 tuổi, nhưng quốc gia này quá nhỏ và cũng chẳng thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Nếu tính riêng những lãnh đạo có quyền lực thực sự trong EU, số tuổi trung bình của họ sẽ vào khoảng 51,28 tuổi. Tuy vậy nếu loại bỏ Thủ tướng Anh Theresa May (61 tuổi) bởi nước này đang đàm phán rời EU thì mức tuổi trung bình sẽ giảm xuống còn 50,92 tuổi.

Vào năm 2017, chuyên gia dữ liệu Andreas Beger của công ty tư vấn Ward Associates đã thu thập thông tin của 2.300 lãnh đạo từ 201 quốc gia. Kết quả cho thấy độ tuổi trung bình của các lãnh đạo quốc gia trên thế giới đạt 62 tuổi, cao hơn độ tuổi bình quân của các lãnh đạo châu Âu.

Một số chuyên gia cho rằng châu Âu có nhiều quốc gia nhỏ, qua đó khiến những lãnh đạo trẻ dễ dàng tranh cử hơn nhưng số liệu của Beger lại cho thấy không có mối liên quan nào giữa tuổi nhà lãnh đạo với độ lớn của một quốc gia.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại cho rằng các cử tri châu Âu hiểu rằng những chính trị gia truyền thống và một hệ thống đảm bảo về kinh tế giúp họ có quyền chọn lựa những nhà lãnh đạo trẻ và một sự cải cách thử nghiệm. Tại nhiều nơi, sự bảo đảm về kinh tế chưa đủ nên sự thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo diễn ra chậm hơn. Dẫu vậy, việc các lãnh đạo Châu Âu trẻ hóa có thể là tương lai cho nền chính trị toàn cầu khi giới trẻ hiện nay đến tuổi có quyền bầu cử.

AB

Cùng chuyên mục
XEM