Chẳng cần ‘thả thính’ đại gia, nữ công nhân nhà máy gây xôn xao mạng xã hội khi kiếm 103 tỷ đồng, thành tỷ phú tự thân với đám cưới trong mơ

24/02/2024 15:57 PM | Xã hội

Đại gia không có nhưng tiền thì nhất định phải đầy túi. Khi bạn giàu, tình yêu sẽ tự tìm đến.

Chẳng cần ‘thả thính’ đại gia, nữ công nhân nhà máy gây xôn xao mạng xã hội khi kiếm 103 tỷ đồng, thành tỷ phú tự thân với đám cưới trong mơ - Ảnh 1.

Theo tờ SCMP, một nữ cường nhân mới đây đã làm xôn xao mạng xã hội Trung Quốc khi khoe đám cưới trong mơ của mình với khối tài sản đồ sộ, từ căn biệt thự ở Thâm Quyến, xe Ferrari cho đến 9,99 triệu Nhân dân tệ tiền mặt, tương đương 1,4 triệu USD làm quà cưới.

Đám cưới sang chảnh tại tỉnh Henan này diễn ra vào ngày 5/2/2024 khi cô dâu mặc váy cưới đỏ truyền thống có trang trí hoa văn bằng vàng, tương tự như đám cưới hoàng gia truyền thống.

Cả 4 phù dâu theo sau mặc đồng phục và cầm biển ghi rõ số của hồi môn mà nhà gái đem về cho nhà chồng.

Theo video quay được, tổng số tài sản mà cô dâu có lên đến hơn 30 triệu Nhân dân tệ, tương đương 4,2 triệu USD.

Theo SCMP, đám cưới này mất đến 3 tháng để chuẩn bị với các đoàn vũ công chuyên nghiệp cùng dàn biểu diễn drone.

Chẳng cần ‘thả thính’ đại gia, nữ công nhân nhà máy gây xôn xao mạng xã hội khi kiếm 103 tỷ đồng, thành tỷ phú tự thân với đám cưới trong mơ - Ảnh 2.

"Đây có lẽ là đám cưới xa xỉ nhất từng diễn ra ở Trung Quốc", một vị khách tham dự cho hay.

Cũng theo vị khách này, toàn bộ tài sản của cô dâu là do tự kiếm được thông qua kinh doanh ở Thâm Quyến.

Trả lời phỏng vấn, cô dâu có tên Lizi này cho biết mình sinh ra ở nông thôn và phải đi làm công nhân nhà máy tại Thâm Quyến từ năm 14 tuổi.

Sau một thời gian tích cóp, cô mở một tiệm làm đẹp và hiện đã phát triển thành một chuỗi salon khắp thành phố.

Cô Lizi cũng cho biết mình gặp chồng thông qua ứng dụng hẹn hò vào năm 2023.

"Từ một chú vịt con xấu xí, hiện tôi đã có cuộc sống đầy đủ như bây giờ. Hiện tôi khá hài lòng với điều đó", cô Lizi chia sẻ.

"Trong một mối quan hệ yêu đương lành mạnh, cả 2 đều môn đăng hộ đối và sẽ giúp nhau cùng phát triển. Cảm ơn anh yêu đã chiều chuộng và giúp em trông giống một nàng công chúa nhỏ. Anh khiến em không cảm thấy cô đơn nữa," Lizi nói với chồng", cô Lizi nói với chồng.

Câu chuyện nữ tỷ phú tự thân kiếm chồng này đã tạo nên làn sóng ngưỡng mộ khắp mạng xã hội.

Chẳng cần ‘thả thính’ đại gia, nữ công nhân nhà máy gây xôn xao mạng xã hội khi kiếm 103 tỷ đồng, thành tỷ phú tự thân với đám cưới trong mơ - Ảnh 3.

Những chiếc ô tô của hồi môn của cô dâu

"Phản ứng đầu tiên của tôi là bạn đã giàu như vậy rồi, tại sao lại phải kết hôn?" một người trên Douyin nói.

"Câu chuyện của cô ấy truyền đi năng lượng tích cực. Ngả mũ trước người phụ nữ này. Cô ấy tốt hơn so với nhiều phụ nữ tham lam, luôn mong muốn kết hôn với đàn ông giàu có khác", một tài khoản khác viết.

Trên thực tế, ngày nay mạng xã hội Trung Quốc có rất nhiều trường hợp nữ nhân thành công, sống độc lập mà chẳng cần dựa dẫm đại gia, qua đó thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người.

Năm 2022, một nữ doanh nhân độc thân ở tỉnh Shandong sở hữu một trường dạy người mẫu và một công ty thương mại điện tử đã gây chú ý trên mạng xã hội vì sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở nước ngoài để sinh ba, qua đó từ chối kết hôn hay lấy chồng.

Người phụ nữ này cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng khi vươn lên bằng khả năng của mình thay vì tìm kiếm những ông chồng giàu có.

*Nguồn: SCMP

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM